Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận kế hoạch đóng tàu sân bay

03/07/2011 04:21
(GDVN) – Ngày 2/7 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga đã lên tiếng phủ nhận việc quân đội Nga đang có các kế hoạch cụ thể về việc đóng mới tàu sân bay.

(GDVN) – Ngày 2/7 vừa qua, Bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga đã lên tiếng phủ nhận việc quân đội Nga đang có các kế hoạch cụ thể về việc đóng mới một số tàu sân bay trong vòng 10 năm tới.
 

 

“Chúng tôi không có bất cứ kế hoạch đóng mới các hàng không mẫu hạm nào cả” – Bộ trưởng quốc phòng Anatoly Serdyukov cho hay.

Theo ông Anatoly Serdyukov, hiện tại, Bộ quốc phòng nước này mới chỉ đơn giản yêu cầu có một bản thảo kỹ thuật về một loại mẫu tàu sân bay trong tương lai nhằm đạt được các đánh giá toàn diện về các giải pháp kỹ thuật liên quan.

“Chỉ có Bộ tổng tham mưu quân đội và Hải quân Nga mới có thể đưa ra quyết định có thực sự cần phải có phương tiện đặc biệt này không” – ông Anatoly Serdyukov nói thêm.
 

Ông Anatoly Serdyuko
Ông Anatoly Serdyuko

Trước đó, Roman Trotsenko – giám đốc tập đoàn đóng tàu Thống Nhất Nga nói rằng có thể Moscow sẽ xây dựng 1 tàu sân bay hạt nhân và hoàn thành nó trước năm 2023.

Hiện tại, hải quân Nga chỉ có một tàu sân bay duy nhất đó là hàng không mẫu hạm Admiral Kuznetsov, được sản xuất và đưa vào biên chế và năm 1991.

{iarelatednews articleid='6294,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906,5865,5862,5796,5788'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)