Úc đặt mua thiết bị đối kháng điện tử cho chiến đấu cơ Super Hornet

26/05/2012 10:17
Nguồn: QĐND
Bộ Quốc phòng Australia đã chuyển cho phía Mỹ đơn đặt mua 12 hệ thống thiết bị chuyển đổi chức năng để hoán cải chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet thành phiên bản tác chiến điện tử E/A-18G Growler.
Bộ Quốc phòng Australia đã chuyển cho phía Mỹ đơn đặt mua 12 hệ thống thiết bị chuyển đổi chức năng để hoán cải chiến đấu cơ F/A-18F Super Hornet thành phiên bản tác chiến điện tử E/A-18G Growler. Theo trang tin Defense Aerospace, Cơ quan hợp tác quốc phòng (DSCA) thuộc Lầu Năm góc đã đệ trình lên Quốc hội Mỹ đơn hàng tiềm năng trị giá 1,7 tỉ USD nói trên.
Chiến đấu cơ Super Hornet của RAAF.
Chiến đấu cơ Super Hornet của RAAF.
Trong số hệ thống thiết bị phía Australia đặt mua có 34 thiết bị đầu nối (pod) gây nhiễu AN/ALQ-99F (v), 22 thiết bị áp chế điện tử CN-1717/A INCANS, 22 thiết bị kết nối chiến thuật R-2674(C)/A, 30 giá phóng tên lửa và hệ thống điều khiển tên lửa chống radar đi kèm. Ngoài các trang thiết bị nói trên, phía Australia cũng được cung cấp tài liệu sử dụng và phụ tùng kèm theo. Hiện tại, không quân Australia đang sở hữu 24 chiến đấu cơ F/A-18F mua từ năm 2007. Trong biên chế quân đội quốc gia châu Đại Dương này, F/A-18F sẽ là bước đệm thay thế cho các đơn vị máy bay ném bom F-111 Aardvark cho tới khi tiếp nhận chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II. Tháng 8-2011, Australia và Mỹ bắt đầu đàm phán thay đổi hợp đồng mua bổ sung 18-24 chiến đấu cơ Super Hornet. Theo đó, khoảng một nửa số máy bay Super Hornet đặt mua sẽ được chuyển sang phiên bản E/A-18G. Chi phí bổ sung của hợp đồng ước tính khoảng 300 triệu USD.
Nguồn: QĐND