Rơi xuống hố khai thác cát, 1 bé trai tử nạn

03/07/2011 05:16
(GDVN) - Trong lúc đi chăn trâu cùng bạn, Hồ Phi Bắc (SN 2002), trú tại xóm Đông Châu, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà đã bị rơi xuống hố khai thác cát sâu hơn 7m
(GDVN) - Trong lúc đi chăn trâu cùng bạn, Hồ Phi Bắc (SN 2002), trú tại xóm Đông Châu, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà  đã bị rơi xuống hố khai thác cát sâu hơn 7m.
{iarelatednews articleid='1264,4551,5534,3120,2722,2487,2339,2024,1663'}
Vụ tai nạn thương tâm trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 2/7, tại hố khai thác cát ở Đông Châu, xã Thạch Văn, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Nạn nhân là em Hồ Phi Bắc ( SN2002,  xóm Đông Triều, xã Thạch Văn, Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh). 
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn
Hiện trường xảy ra vụ tai nạn
Theo gia đình nạn nhân cho biết, do được nghỉ hè nên hàng ngày Bắc thường theo bạn cùng xóm đi thả trâu ngoài đồng. Ngày 2/7 em dắt trâu đi thả nhưng đến tận hơn 20h tối vẫn không thấy về. 
Nghĩ có chuyện không hay nên gia đình, cùng hàng xóm đã kéo nhau đi tìm em. 
Đến tại khu vực trên, mọi người phát hiện nhiều vật dụng của em thường mang theo khi đi thả trâu trên bờ nên đã dùng lưới quét, câu rà để tìm em dưới nước. Nhưng mực nước sâu hơn 7m gây khó khăn cho việc tìm kiếm. Phải mất hơn 4 giờ đồng hồ sau mọi người mới vớt được xác em lên.
Hoàng Sơn