Hàn Quốc dự kiến mua tên lửa và trực thăng của Mỹ

28/05/2012 13:16
Theo TTXVN/Vietnamplus
Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét dự án bán tên lửa Harpoon Block II và máy bay lên thẳng Seahawk cho Hàn Quốc.
Nguồn tin quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đang xem xét dự án bán tên lửa Harpoon Block II và máy bay lên thẳng Seahawk cho Hàn Quốc.
Tên lửa Harpoon Block II. (Nguồn: Internet)
Tên lửa Harpoon Block II. (Nguồn: Internet)
Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng Mỹ hồi tuần trước cho biết họ đã thông báo cho quốc hội nước này về dự án bán 18 tên lửa Harpoon Block II và 8 máy bay lên thẳng Seahawk, các trang thiết bị liên quan và cả công tác huấn luyện cho phía Hàn Quốc, trị giá 1,84 tỷ USD. Theo cơ quan trên, Harpoon Block II là tên lửa chống hạm đã được tập đoàn Boeing cải tiến và sản xuất với khả năng tấn công mục tiêu chính xác hơn.  Tên lửa Harpoon được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1977 và được bán cho các đồng minh của Mỹ (gồm các thành viên NATO, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc). Tính đến nay, đã có 30 lực lượng hải quân của các nước trên thể giới mua và sử dụng loại tên lửa này.
Theo TTXVN/Vietnamplus