Duma QG Nga muốn mua sắm quốc phòng có cơ chế đàm phán cạnh tranh

31/05/2012 07:49
Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)
(GDVN) - Để mua được vũ khí trang bị tốt cho quân đội, Duma Quốc gia Nga yêu cầu phải thực hiện cơ chế đàm phán cạnh tranh.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral do Pháp sản xuất, Nga đặt mua 2 chiếc và sẽ triển khai 1 chiếc cho Hạm đội Thái Bình Dương.
Tàu tấn công đổ bộ lớp Mistral do Pháp sản xuất, Nga đặt mua 2 chiếc và sẽ triển khai 1 chiếc cho Hạm đội Thái Bình Dương.

Ngày 30/5, hãng RIA Novosti dẫn lời thành viên Duma Quốc gia Igor Zotov cho biết, Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga đề nghị làm rõ nhà cung cấp hàng hóa vũ khí, quân sự và thiết bị chuyên dụng, việc đàm phán mua sắm quốc phòng nhà nước phải có sự tham gia của ít nhất 2 nhà cung cấp.

Dự luật Liên bang “Mua sắm quốc phòng nhà nước” ngày 15/5 được đưa ra Duma xem xét vòng 1. Duma kiến nghị viết vào văn kiện cơ chế đàm phán cạnh tranh, tức là Ủy ban Phân bổ Đặt hàng sẽ đồng thời tiến hành đàm phán với các nhà cung cấp (phải có ít nhất 2 nhà cung cấp).

Ủy ban sẽ căn cứ vào một loạt tiêu chuẩn để lựa chọn ra nhà cung cấp nào có điều kiện tốt nhất. Những tiêu chuẩn này bao gồm giá thành, nội dung, kết cấu, điều kiện thực hiện dự án, sắp xếp tiến độ, chất lượng hoàn thành dự án, tính chất hoàn thiện về công nghệ của dự án.

Ngoài ra, Ủy ban sẽ tập trung quan tâm đến trình độ kỹ thuật, kinh nghiệm, năng lực vốn và mức độ uy tín của những người tham gia đàm phán cạnh tranh. Thời gian chọn ra người giành chiến thắng trong đàm phán cạnh tranh không thể quá 20 ngày.

Việt Dũng (nguồn Tân Hoa xã)