Trung Quốc yêu cầu Nhật Bản đưa thuyền bè ra khỏi đảo Điếu Ngư

04/07/2011 14:09
(GDVN) – Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu phía Nhật Bản ngay lập tức đưa tất cả thuyền bè của nước này ra khu vực mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư

(GDVN) – Ngày 4/7/2011, Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng yêu cầu phía Nhật Bản ngay lập tức đưa tất cả thuyền bè của nước này ra khu vực mà Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku).
 

 

Đảo Senkaku/Điếu Ngư nằm ở tọa độ (250 44’ 39’’N/1230 28’ 26’’E) ở biển Hoa Đông. Hiện đảo này được xem là vùng tranh chấp giữa Trung Quốc và Nhật Bản.

Tuy nhiên phía Nhật Bản vẫn khẳng định không có chuyện tranh chấp với Trung Quốc vì đây là đảo thuộc chủ quyền của Nhật Bản.

“Trung Quốc đã cử đại diện chính thức làm việc với phía Nhật Bản” – Hồng Lỗi cho biết như vậy sau khi trả lời câu hỏi phản ứng của Trung Quốc về việc một số tàu cá của Nhật Bản đang hoạt động tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

{iarelatednews articleid='6370,6367,6364,6348,6294,6293,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906'}

Bình Nguyên (Theo Tân Hoa Xã)