Khánh Hòa: Tỷ lệ nam sinh bị lạm dụng tình dục cao hơn nữ sinh

01/06/2012 15:12
Trần Thi Công
(GDVN) - Kết quả điều tra khảo sát mới đây tại TP Nha Trang cho thấy tỷ lệ nam sinh bị lạm dụng tình dục cao hơn so với nữ sinh. Cụ thể, tỷ lệ nam nữ tại các trường học là: 45,49% nam, 54,51% là nữ.

Tại Hội nghị khoa học ngành y tế (ngày 1-6-2012; tại TP Nha Trang). Theo báo cáo nghiên cứu khoa học của Bác sĩ Phạm Xuân Thông (Giám đốc Trung tâm Giám định pháp y tỉnh Khánh Hòa) và cộng sự cho biết: kết quả điều tra khảo sát mới đây tại TP Nha Trang cho thấy tỷ lệ nam sinh bị lạm dụng tình dục cao hơn so với nữ sinh. Cụ thể, tỷ lệ nam nữ tại các trường học là: 45,49% nam, 54,51% là nữ. Tuy nhiên, tỷ lệ các em bị lạm dụng tình dục nam sinh là: 19,33%; nữ sinh: 16,86%; tập trung ở độ tuổi 13-18. Tỷ lệ bị lạm dụng tình dục chung của cả 2 giới là 36,19%. Số đã có quan hệ tình dục tập trung ở độ tuổi 16-18.


Việc điều tra khảo sát được tiến hành trong 2 tháng 10&11 năm 2010, theo phương pháp phát phiếu phỏng vấn 688 học sinh các lớp 10 và 11 ở một số trường phổ thông trung học trên địa bàn. Theo phương pháp này, các biểu hiện được cho là bị lạm dụng tình dụng gồm: nghe những lời lẽ thô tục; bị người khác bắt nhìn phần kín của họ; bị bắt xem phim sex hoặc báo ảnh khiêu dâm; phần kín bị người khác sờ; bị bắt sờ phần kín người khác; bị bắt quan hệ tình dục với người khác (nhưng không thành); đã có quan hệ tình dục với người khác; hành động quấy rối tình dục khác.

Số liệu khảo sát trên tương tự với kết quả nghiên cứu của tác giả Nguyễn Thanh Hương tại quận Đống Đa (Hà Nội) và huyện Chí Linh (Hải Dương) vào năm 2006, với tỷ lệ 39,5%.

Đáng chú ý là tình trạng trẻ em bị lạm dụng tình dục có xu hướng tăng chóng mặt. Theo các tài liệu nước ngoài, trước thập niên 1990, số trẻ em bị lạm dụng tình dục chỉ chiếm 6% trong tất cả các trường hợp bị lạm dụng tình dục.  Năm 1996, tỷ lệ này đã tăng đến 30%. Sáu tháng đầu năm 1999, số trường hợp trẻ em bị lạm dụng tình dục tăng 25% so với cùng kỳ năm 1998.


Trần Thi Công