Mới nhận nhiệm vụ 1 tuần, Bộ trưởng tái thiết Nhật Bản bất ngờ từ chức

05/07/2011 03:10
(GDVN) - Bộ trưởng Tái thiết sau thảm họa sóng thần tháng 3/2011 của Nhật Bản đã bất ngờ tuyên bố từ chức hôm 5/7, chỉ một tuần sau khi nhậm chức.

(GDVN) - Theo AFP, Bộ trưởng Tái thiết sau thảm họa sóng thần tháng 3/2011 của Nhật Bản đã bất ngờ tuyên bố từ chức hôm 5/7, chỉ một tuần sau khi ông đảm nhiệm vị trí lãnh đạo trên.

Ông Ryu Matsumoto, 60 tuổi, đã gặp gỡ Thủ tướng Naoto Kan trong sớm ngày 5/7, trước khi công bố với báo giới về việc ông quyết định từ chức.

a
Ông Ryu Matsumoto trả lời báo giới sáng 5/7.

Quyết định này được ông Matsumoto đưa ra sau khi bài phát biểu gay gắt của ông trong cuộc họp với nhà lãnh đạo của Miyagi và Iwate, hai quận bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa động đất và sóng thần hôm 11/3  được phát sóng trên truyền hình.

Ngay sau khi rời văn phòng Thủ tướng Kan, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc ông có quyết định xin từ chức không, ông  Matsumoto đã trả lời "có".

Việc ông Matsumoto từ chức chỉ sau vài ngày được bổ nhiệm sẽ khiến Thủ tướng Naoto Kan phải đối mặt với nhiều khó khăn hơn khi mà tín nhiệm của ông đang bị giảm do áp lực của cuộc tái thiết không đạt được hiệu quả như mong muốn.

{iarelatednews articleid='6483,6456,5925,5517,5461,4775,3884,2759,2569,2265,1879,1819,1665,1335,1133,979,605,554'}
Nguyễn Hường (Theo AFP)