Mỹ: Phi công tiêm kích F-35 đầu tiên đã tốt nghiệp

02/06/2012 16:47
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Mỹ đã cấp chứng chỉ tố nghiệp cho phi công lái chiến đấu cơ F-35 khóa đầu tiên, người trong tương lai sẽ là hướng dẫn viên của các khóa đào tạo phi công thế hệ 5 này.
Bộ Quốc phòng Mỹ đã cấp chứng chỉ tố nghiệp cho phi công lái chiến đấu cơ F-35 khóa đầu tiên, người trong tương lai sẽ là hướng dẫn viên của các khóa đào tạo phi công thế hệ 5 này. Theo Flightglobal, phi công F-35 tốt nghiệp khóa đầu tiên, Trung tá Lee Kloos sẽ là chỉ huy mới của không đoàn chiến đấu cơ số 58. Sĩ quan này đã vượt qua khóa thi tổ chức hôm 31/5. Trong tương lai gần sẽ sẽ có thêm 4 hướng dẫn viên dòng chiến đấu cơ F-35 khác tốt nghiệp và họ sẽ tham gia vào quá trình bay thử nghiệm dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này từ mùa hè năm 2012. Bốn hướng dẫn viên nói trên là phi công của phi đội số 33 không đoàn bay thử nghiệm của Mỹ. Ngoài ra, còn có thêm 2 người khác thuộc phi đội số 31 cùng ở đơn vị nói trên.
Quá trình đào tạo phi công F-35 đang được thực hiện tại phi đội số 33 thuộc không đoàn số 58. Bản thân Trung tá L. Kloos cũng tham gia vào chương trình huấn luyện này. Trong quá trình đào tạo, các phi công sẽ được đào tạo lý thuyết bay và hoàn thành 6 chuyến bay trên máy bay F-35, nếu qua được kỳ thi chất lượng, họ sẽ trở thành phi công của dòng chiến đấu cơ thế hệ 5 này. Toàn bộ phi công lái máy bay F-35 thử nghiệm hiện đều là chuyên viên của hãng Lockheed Martin và không quân Mỹ. Hiện, không quân Mỹ mới chỉ có 2 hướng dẫn viên đào tạo phi công F-35 gồm Trung tá L. Kloos và chỉ huy lực lượng phi công thử nghiệm, Trung tá Eric Smith. Để trở thành người lái F-35, ngoài kinh nghiệm, phi công tham gia còn phải là người từng lái nhiều loại chiến đấu cơ khác trước đó.
Theo QĐND