Cập nhật hoạt động của quân đội Mỹ thời gian gần đây

03/06/2012 08:51
Xuân Trường (Theo mil)
(GDVN) - Tuần lễ Hạm đội 2012, tập trận CARAT 2012, đưa chiến hạm USS Iowa vào viện bảo tàng, Đại tá Jeannie Leavitt trở thành nữ chỉ huy không đoàn đầu tiên trong lịch sử Không quân Mỹ, tuần tra trên Thái Bình Dương, diễn tập với Hải quân Ma-rốc, thực hiện nhiệm vụ tại Afghanistan…là những hoạt động nổi bật của quân đội Mỹ thời gian gần đây.
Canaveral, Florida (ngày 22 tháng 5 năm 2012): Tàu ngầm tấn công lớp Virginia neo đậu tại cảng Canaveral, Florida.
Canaveral, Florida (ngày 22 tháng 5 năm 2012): Tàu ngầm tấn công lớp Virginia neo đậu tại cảng Canaveral, Florida.
Virginia (còn gọi là lớp SSN-774) là lớp tàu ngầm tiến công đa năng thế hệ mới, sử dụng động lực hạt nhân, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như: chống ngầm, chống tàu nổi, yểm trợ cho lực lượng đặc biệt, giám sát, trinh sát và tác chiến thủy lôi. Tàu ngầm lớp Virginia được trang bị 12 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 4 ống lôi cỡ 533 mm, mang theo 16 tên lửa hành trình Tomahawk, 26 ngư lôi hạng nặng Mk-48 ADCAP mod 6 và các tên lửa chống hạm nổi Harpoon.
Virginia (còn gọi là lớp SSN-774) là lớp tàu ngầm tiến công đa năng thế hệ mới, sử dụng động lực hạt nhân, có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau như: chống ngầm, chống tàu nổi, yểm trợ cho lực lượng đặc biệt, giám sát, trinh sát và tác chiến thủy lôi. Tàu ngầm lớp Virginia được trang bị 12 ống phóng tên lửa thẳng đứng, 4 ống lôi cỡ 533 mm, mang theo 16 tên lửa hành trình Tomahawk, 26 ngư lôi hạng nặng Mk-48 ADCAP mod 6 và các tên lửa chống hạm nổi Harpoon.
Đảo Staten, New York (26 tháng 5 năm 2012): Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mitscher (DDG 57) trong Tuần lễ Hạm đội New York 2012.
Đảo Staten, New York (26 tháng 5 năm 2012): Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mitscher (DDG 57) trong Tuần lễ Hạm đội New York 2012.
Đảo Staten, New York (26 tháng 5 năm 2012): Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp (LHD 1) trong Tuần lễ Hạm đội New York 2012.
Đảo Staten, New York (26 tháng 5 năm 2012): Tàu tấn công đổ bộ USS Wasp (LHD 1) trong Tuần lễ Hạm đội New York 2012.
Đảo Staten, New York (26 tháng 5 năm 2012): “Tuần hạm đội” được tổ chức hàng năm từ năm 1984 tại thành phố New York. Tuần lễ là nhằm vinh danh hải quân cùng lính thủy đánh bộ Mỹ. “Tuần hạm đội” năm nay còn đánh dấu 200 năm của cuộc chiến Anh-Mỹ năm 1812.
Đảo Staten, New York (26 tháng 5 năm 2012): “Tuần hạm đội” được tổ chức hàng năm từ năm 1984 tại thành phố New York. Tuần lễ là nhằm vinh danh hải quân cùng lính thủy đánh bộ Mỹ. “Tuần hạm đội” năm nay còn đánh dấu 200 năm của cuộc chiến Anh-Mỹ năm 1812.
Chiến hạm USS Iowa hôm 26/5 đã bắt đầu thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình trên biển, bắt đầu từ cảng Richmond, California để tới điểm dừng chân cuối cùng là viện bảo tàng tàu chiến ở San Pedro (một phần của cảng Los Angeles).
Chiến hạm USS Iowa hôm 26/5 đã bắt đầu thực hiện chuyến hành trình cuối cùng của mình trên biển, bắt đầu từ cảng Richmond, California để tới điểm dừng chân cuối cùng là viện bảo tàng tàu chiến ở San Pedro (một phần của cảng Los Angeles).
Từng phục vụ trong quân đội Mỹ 6 thập kỷ qua, chiến hạm USS Iowa chở cố Tổng thống Franklin Roosevelt đi khắp Đại Tây Dương để có những cuộc gặp lịch sử với Thủ tướng Anh Winston Churchill và lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin trong Thế chiến II.
Từng phục vụ trong quân đội Mỹ 6 thập kỷ qua, chiến hạm USS Iowa chở cố Tổng thống Franklin Roosevelt đi khắp Đại Tây Dương để có những cuộc gặp lịch sử với Thủ tướng Anh Winston Churchill và lãnh đạo Liên Xô Josef Stalin trong Thế chiến II.
Dù được nhiều lần sửa chữa và bảo dưỡng, Chiến hạm USS Iowa vẫn bị loại bỏ khỏi Hải quân Mỹ và biến thành một bảo tàng nổi trên biển.
Dù được nhiều lần sửa chữa và bảo dưỡng, Chiến hạm USS Iowa vẫn bị loại bỏ khỏi Hải quân Mỹ và biến thành một bảo tàng nổi trên biển.
Grafenwoehr, Đức (ngày 25 tháng 5 năm 2012): Binh lính thuộc trung đoàn 2 của Quân đội Mỹ trên xe bọc thép Stryker trong một cuộc diễn tập tại khu vực Grafenwoehr, Đức.
Grafenwoehr, Đức (ngày 25 tháng 5 năm 2012): Binh lính thuộc trung đoàn 2 của Quân đội Mỹ trên xe bọc thép Stryker trong một cuộc diễn tập tại khu vực Grafenwoehr, Đức.
Grafenwoehr, Đức (ngày 25 tháng 5 năm 2012): Binh lính thuộc trung đoàn 2 của Quân đội Mỹ trên xe bọc thép Stryker trong một cuộc diễn tập tại khu vực Grafenwoehr, Đức.
Grafenwoehr, Đức (ngày 25 tháng 5 năm 2012): Binh lính thuộc trung đoàn 2 của Quân đội Mỹ trên xe bọc thép Stryker trong một cuộc diễn tập tại khu vực Grafenwoehr, Đức.
Kandahar, Afghanistan (28 tháng 5 năm 2012): Bảo dưỡng máy bay F-16 Fighting Falcon thuộc Phi đội viễn chinh 451 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Kandahar, Afghanistan (28 tháng 5 năm 2012): Bảo dưỡng máy bay F-16 Fighting Falcon thuộc Phi đội viễn chinh 451 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Kandahar, Afghanistan (28 tháng 5 năm 2012): Máy bay F-16 Fighting Falcon thuộc Phi đội viễn chinh 451 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Kandahar, Afghanistan (28 tháng 5 năm 2012): Máy bay F-16 Fighting Falcon thuộc Phi đội viễn chinh 451 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Surabaya, Indonesia (29 tháng 5 năm 2011): Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Vandegrift (FFG 48) neo đậu tại cảng Surabaya chuẩn bị cho cuộc diễn tập CARAT năm 2012. CARAT 2012 là cuộc tập trận chung song phương giũa Mỹ với các quốc gia Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Đông Timor nhằm nâng cao kỹ năng an ninh hàng hải và tăng cường mối quan hệ cũng như sức mạnh quân sự của các nước tham gia.
Surabaya, Indonesia (29 tháng 5 năm 2011): Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Vandegrift (FFG 48) neo đậu tại cảng Surabaya chuẩn bị cho cuộc diễn tập CARAT năm 2012. CARAT 2012 là cuộc tập trận chung song phương giũa Mỹ với các quốc gia Bangladesh, Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Thái Lan, Đông Timor nhằm nâng cao kỹ năng an ninh hàng hải và tăng cường mối quan hệ cũng như sức mạnh quân sự của các nước tham gia.
Vịnh Aqaba (24 tháng năm 2012): Kỹ thuật viên Jessica Martinez với khẩu súng máy 50 mm trên tàu đổ bộ USS New York (LPD 21) trong cuộc diễn tập African Lion 2012 giữa Hạm đội 6 của Mỹ với Hải quân Ma-rốc.
Vịnh Aqaba (24 tháng năm 2012): Kỹ thuật viên Jessica Martinez với khẩu súng máy 50 mm trên tàu đổ bộ USS New York (LPD 21) trong cuộc diễn tập African Lion 2012 giữa Hạm đội 6 của Mỹ với Hải quân Ma-rốc.
Yokosuka, Nhật Bản (ngày 26 tháng 5 năm 2012): Các chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornets trên tàu sân bay USS George Washington (CVN 73). USS George Washington bắt đầu rời căn cứ hải quân tại Yokosuka, Nhật Bản vào ngày 26 tháng 5 để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh hàng hải trên Thái Bình Dương.
Yokosuka, Nhật Bản (ngày 26 tháng 5 năm 2012): Các chiến đấu cơ F/A-18E Super Hornets trên tàu sân bay USS George Washington (CVN 73). USS George Washington bắt đầu rời căn cứ hải quân tại Yokosuka, Nhật Bản vào ngày 26 tháng 5 để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ an ninh hàng hải trên Thái Bình Dương.
Yokosuka, Nhật Bản (ngày 26 tháng 5 năm 2012): Tàu sân bay USS George Washington chuẩn bị khởi hành để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra năm 2012 trên Thái Bình Dương.
Yokosuka, Nhật Bản (ngày 26 tháng 5 năm 2012): Tàu sân bay USS George Washington chuẩn bị khởi hành để bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra năm 2012 trên Thái Bình Dương.
Yokosuka, Nhật Bản (ngày 26 tháng 5 năm 2012): Thủy thủ trên tàu sân bay USS George Washington tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản.
Yokosuka, Nhật Bản (ngày 26 tháng 5 năm 2012): Thủy thủ trên tàu sân bay USS George Washington tại căn cứ hải quân Yokosuka, Nhật Bản.
Vùng biển phía Đông Trung Quốc (24 tháng 5 năm 2012): Thuỷ thủ trên tàu khu trục tên lửa USS McCampbell (DDG 85) treo hàng hóa lên một máy bay trực thăng SH-60B Sea Hawk thuộc Phi đội trực thăng chống ngầm (HSL) 51.
Vùng biển phía Đông Trung Quốc (24 tháng 5 năm 2012): Thuỷ thủ trên tàu khu trục tên lửa USS McCampbell (DDG 85) treo hàng hóa lên một máy bay trực thăng SH-60B Sea Hawk thuộc Phi đội trực thăng chống ngầm (HSL) 51.
Vùng biển phía Đông Trung Quốc (24 tháng 5 năm 2012): Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell (DDG 85) nhận hàng tiếp ứng từ tàu chở dầu USNS Walter S. Diehl (T-AO 193).
Vùng biển phía Đông Trung Quốc (24 tháng 5 năm 2012): Tàu khu trục tên lửa USS McCampbell (DDG 85) nhận hàng tiếp ứng từ tàu chở dầu USNS Walter S. Diehl (T-AO 193).
Một lính Mỹ yểm trợ một máy bay trực thăng trong cuộc diễn tập 2012 USASOC Capabilities tại Fort Bragg.
Một lính Mỹ yểm trợ một máy bay trực thăng trong cuộc diễn tập 2012 USASOC Capabilities tại Fort Bragg.
(Từ trái sang phải) phi công Brandon Spears, Kenneth Stuart, Rashawn Richards và Joshua Sutton luyện tập hít đất tại một hố bùn ở căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản.
(Từ trái sang phải) phi công Brandon Spears, Kenneth Stuart, Rashawn Richards và Joshua Sutton luyện tập hít đất tại một hố bùn ở căn cứ không quân Kadena, Nhật Bản.
Bagram, Afghanistan (25 tháng 5 năm 2012): Bảo dưỡng máy bay trực thăng HH-60G Pave Hawk tại sân bay Bagram, Afghanistan.
Bagram, Afghanistan (25 tháng 5 năm 2012): Bảo dưỡng máy bay trực thăng HH-60G Pave Hawk tại sân bay Bagram, Afghanistan.
Colorado (22 tháng 5 năm 2012): Máy bay KC-135 Stratotanker tiếp dầu trên không cho một máy bay ném bom B2 trên vùng trời phía Nam Colorado.
Colorado (22 tháng 5 năm 2012): Máy bay KC-135 Stratotanker tiếp dầu trên không cho một máy bay ném bom B2 trên vùng trời phía Nam Colorado.
Virginia (01 tháng 6 năm 2012): Pháo thủ Steven Joyce và vợ - Damara tại Norfolk, bang Virginia trước khi cùng với tàu USS Carr đi thực hiện nhiệm vụ tại Vịnh Ba Tư.
Virginia (01 tháng 6 năm 2012): Pháo thủ Steven Joyce và vợ - Damara tại Norfolk, bang Virginia trước khi cùng với tàu USS Carr đi thực hiện nhiệm vụ tại Vịnh Ba Tư.
Carolina (01 tháng 6 năm 2012): Nữ đại tá Jeannie Leavitt nhận cờ lệnh từ Thiếu tướng Lawrence Wells, chỉ huy Không lực 9 để trở thành tân chỉ huy của Không đoàn 4 tại căn cứ không quân Seymour Johnson, Bắc Carolina.
Carolina (01 tháng 6 năm 2012): Nữ đại tá Jeannie Leavitt nhận cờ lệnh từ Thiếu tướng Lawrence Wells, chỉ huy Không lực 9 để trở thành tân chỉ huy của Không đoàn 4 tại căn cứ không quân Seymour Johnson, Bắc Carolina.
Đại Tá Leavitt là phụ nữ đầu tiên lái máy bay chiến đấu, và nay trở thành phụ nữ đầu tiên chỉ huy một không đoàn trong Không quân Hoa Kỳ.
Đại Tá Leavitt là phụ nữ đầu tiên lái máy bay chiến đấu, và nay trở thành phụ nữ đầu tiên chỉ huy một không đoàn trong Không quân Hoa Kỳ.
San Francisco (30 tháng 5 năm 2012): Tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) chuẩn bị rời cảng San Francisco để trở về căn cứ hải quân Everett tại Washington sau một chuyến viếng thăm cảng ba ngày. Nimitz đã đến San Francisco ngày 27 tháng 5 năm 2012 nhân kỷ niệm 75 năm cây cầu Golden Gate.
San Francisco (30 tháng 5 năm 2012): Tàu sân bay USS Nimitz (CVN 68) chuẩn bị rời cảng San Francisco để trở về căn cứ hải quân Everett tại Washington sau một chuyến viếng thăm cảng ba ngày. Nimitz đã đến San Francisco ngày 27 tháng 5 năm 2012 nhân kỷ niệm 75 năm cây cầu Golden Gate.
Xuân Trường (Theo mil)