Vụ nền nhà tỏa nhiệt: Nguyên nhân do... chập điện

04/06/2012 19:15
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Vụ nền nhà tỏa nhiệt: Nguyên nhân do... chập điện. Bianfishco lại thua kiện tiền tỷ... là những thông tin đáng chú ý chiều 4/6.
Vụ nền nhà tỏa nhiệt: Nguyên nhân do... chập điện

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, ngày 3/6, ông Đỗ Văn Thảnh, trưởng phòng khoáng sản Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Kiên Giang, cho biết trong ngày phòng khoáng sản kết hợp với Công ty cổ phần tư vấn Nam Khang (chuyên về khảo sát thăm dò địa chất, trụ sở tại TP.HCM) đến nhà ông Chung Đức Nhàn (48 Tuần Phủ Đạt, phường Đông Hồ, thị xã Hà Tiên) để tìm hiểu nguyên nhân hiện tượng nền nhà tỏa nhiệt.

Khu vực nóng khoảng bốn miếng gạch và nhiệt xuất phát từ dưới lòng đất tỏa lên. Ảnh: T.Thái.
Khu vực nóng khoảng bốn miếng gạch và nhiệt xuất phát từ dưới lòng đất tỏa lên. Ảnh: T.Thái.

“Khi đoàn khảo sát tháo dỡ lớp gạch bị nóng và đào xuống đất thì phát hiện đường dây điện âm bị chập gây rò rỉ điện và làm nóng gạch nền nhà.

Ngoài ra không phát hiện nguyên nhân nào khác. Vì vậy có thể khẳng định hiện tượng nền nhà tỏa nhiệt tại nhà ông Nhàn là do nguyên nhân chập điện gây ra” - ông Thảnh nói.
Bianfishco lại thua kiện tiền tỷ

Dân trí đưa tin, sau 2 ngày xét xử, sáng 4/6, Tòa án nhân dân Q. Ô Môn (TP Cần Thơ) đã tuyên Công ty Cổ phần Thủy sản Bình An (Bianfishco) phải trả số tiền cả gốc lẫn lãi trên 3,68 tỷ đồng cho công ty CP kỹ nghệ lạnh Searefico có trụ sở tại TPHCM.

Bianfishco lại bị thua kiện.
Bianfishco lại bị thua kiện.

Trước đó, Bianfishco đã ký kết hợp đồng với Searefico cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ thống kho lạnh với tổng hợp đồng đã ký kết trị giá trên 1,2 triệu USD và còn nợ lại 131.000 USD.Ngày 24/11/2011 bất ngờ Searafico nộp đơn khởi kiện Công ty Thủy sản Bình An (Bianfishco) ra Tòa án nhân dân Q.Ô Môn đòi cả nợ gốc lẫn lãi trên 3,68 tỉ đồng. Tòa án Ô Môn đã hai lần hòa giải nhưng bất thành.
Hai phụ nữ dùng gạch hành hung CSGT

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 3/6, thượng tá Trương Binh - trưởng Công an huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) - xác nhận đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với bà Nguyễn Thị Hồng (39 tuổi, trú xã Ân Phong, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) về tội chống người thi hành công vụ.

Ngày 31/5, tại km7 quốc lộ 24, huyện Đức Phổ, tổ CSGT phát hiện ông Phạm Văn Trung, hành nghề xe ôm, chở theo hai phụ nữ không đội nón bảo hiểm. CSGT yêu cầu ông Trung dừng xe để kiểm tra giấy tờ, thông báo lỗi và tạm giữ xe máy thì bà Hồng đi trên xe nhảy xuống dùng gạch bên vệ đường đập vào đầu trung sĩ Lý Hồng Quang.

Đại úy Đặng Hữu Thắng - tổ trưởng tổ CSGT - yêu cầu tạm giữ bà Hồng thì bà Trương Thị Mỹ Lệ (cùng đi với bà Hồng) dùng gạch tấn công đại úy Thắng.

Hà Nội cần 14.000 tỷ đồng để... thoát nước
Báo Tin tức đưa tin, theo Kế hoạch phát triển hạ tầng thoát nước đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015, thành phố Hà Nội phải cần trên 14.000 tỷ đồng để thực hiện 13 dự án thoát nước đô thị. Trong đó có trên 7.900 tỷ đồng vốn ODA, trên 1.300 tỷ đồng vốn xã hội hóa và còn lại là vốn ngân sách trên 4.900 tỷ đồng.
Thi công cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN.
Thi công cải tạo kênh mương thoát nước lưu vực sông Tô Lịch. Ảnh: Huy Hùng – TTXVN.

Trong khu vực nội thành (thuộc lưu vực sông Tô Lịch), thành phố sẽ tập trung hoàn thành Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (giai đoạn II) vào cuối năm 2014, đảm bảo thoát nước, cơ bản xóa bỏ tình trạng úng ngập của các quận nội thành (Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy) với trận mưa cường độ 310mm/2 ngày có chu kỳ bảo vệ là 10 năm.
Nội các Nhật Bản đồng loạt từ chức

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, các Bộ trưởng trong Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda vừa từ chức để mở đường cho đợt cải tổ vào ngày 4/6 nhằm tạo cơ hội cho việc thông qua dự luật tăng thuế tiêu dùng của Thủ tướng Noda. Đây là đợt cải tổ Nội các thứ 2 của Thủ tướng Noda kể từ khi ông nhậm chức tháng 9/2011.

Theo dự kiến, ông Noda sẽ thay 5 trong tổng số 18 Bộ trưởng, một động thái nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các đảng đối lập cho dự luật tăng thuế. Thủ tướng Noda sẽ chủ trì cuộc họp báo lúc 13h25 chiều 4/6 (theo giờ địa phương) để công bố Nội các mới.

Nội các Nhật Bản. Ảnh: NHK.
Nội các Nhật Bản. Ảnh: NHK.

Kế hoạch tăng thuế đưa ra trong bối cảnh nợ công Nhật Bản tiếp tục tăng mạnh. Số tiền Chính phủ Nhật Bản vay nợ hiện đã bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của 2 năm, khiến Nhật Bản trở thành nước có tỷ lệ nợ trên GDP cao nhất thế giới. Tuy nhiên, không như các nước châu Âu, hầu hết trái phiếu Chính phủ Nhật Bản đều do nhà đầu tư trong nước nắm giữ.
Ai Cập căng thẳng trước bầu cử tổng thống vòng hai
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, nhiều lực lượng chính trị tại Ai Cập cùng các ứng cử viên bị loại trong cuộc bầu cử tổng thống vòng một vừa qua ở nước này đang đề xuất thành lập hội đồng tổng thống, song cựu Tổng thư ký Liên đoàn Arập (AL) Amr Moussa - cũng là một ứng cử viên thất cử, đã lên tiếng bác bỏ ý tưởng này.
Biểu tình lớn chống lại phán quyết tòa án với cựu tổng thống Ai Cập Mubarak ở quảng trường Tahrir, ngày 2/6. Nguồn: Getty Images.
Biểu tình lớn chống lại phán quyết tòa án với cựu tổng thống Ai Cập Mubarak ở quảng trường Tahrir, ngày 2/6. Nguồn: Getty Images.

Hội đồng tổng thống được đề xuất bao gồm ứng cử viên tổng thống của tổ chức Anh em Hồi giáo, ông Mohamed Morsy, cùng các cựu ứng cử viên Hamdin Sabahi và Abu Fotouh - hai người về thứ ba và thứ tư trong cuộc bầu cử vòng một, nhằm đối mặt với cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq - ứng cử viên về nhì và sẽ tham gia tranh cử vòng hai. 
Ông Morsy sẽ đứng đầu hội đồng này, chức phó dành cho hai ứng cử viên còn lại. Nhiều nhà hoạt động xem thành công của ông Shafiq trong vòng một là sự trở lại của chính quyền Mubarak.
H.P (Tổng hợp)