Philippines cấm một nhà ngoại giao Trung Quốc tham gia hội nghị

05/07/2011 23:40
(GDVN) - Philippines đã ban lệnh cấm một nhà ngoại giao Trung Quốc tham dự vào các cuộc họp tại nước này vì có hành vi được đánh giá là "thô lỗ".

(GDVN) - Theo hãng thông tấn AP, Philippines đã ban lệnh cấm một nhà ngoại giao Trung Quốc tham dự vào các cuộc họp tại nước này vì có hành vi được đánh giá là "thô lỗ".

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 5/7 cho biết, Đại sứ Li Yongsheng - Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Trung Quốc ở Philippines trong tháng Sáu vừa qua có tham dự một cuộc hội thảo tại thủ đô nước này, trong đó Manila đã lên tiếng phản đối việc tàu Trung Quốc xâm nhập trái phép vào vùng biển thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phán của nước này.

alt
 

Trong biên bản hội nghị của Ủy ban Châu Á và Thái Bình Dương thuộc Bộ Ngoại giao Philippines có ghi lại nhận xét rằng, "cách ứng xử của ông Li trong hội nghị không phù hợp với một nhà ngoại giao".

Bộ Ngoại giao Philippines đã đăng thông báo rằng ông Li sẽ không được phép tham gia các cuộc họp, hội thảo hay hội nghị do bộ này tổ chức trong tương lai.

{iarelatednews articleid='6370,6367,6364,6348,6294,6293,6239,6197,5927,6151,6018,5999,5947,5925,5937,5914,5897,5906'}

Nguyễn Hường
(Theo AP)