Điểm mặt, chỉ tên 4 'đại gia' mua dâm hoa khôi, diễn viên người mẫu

05/06/2012 06:47
Độc giả Trần Hoàng Hương
(GDVN) - "Dù cho hiện nay, các cơ quan chức năng chưa công khai danh tính của các đại gia mua dâm với các hoa khôi, người mẫu chân dài... nhưng với riêng cá nhân tôi đã biết rõ danh tính và tên tuổi của 4 vị đó là ...", độc giả Trần Hoàng Hương khẳng định.
Xung quanh vụ việc lùm xùm về các diễn viên, người mẫu bán dâm nghìn đô đang là tâm điểm của dư luận cả nước trong thời gian qua như vụ diễn viên, người mẫu chân dài Hồng Hà bị công an bắt khi bán dâm vào ngày 24/5. 
Và mới đây nhất, cựu hoa khôi “Người đẹp Nam Mê – kông  2009” Võ Thị Xuân Mỹ bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “môi giới mại dâm”, tòa soạn báo Giáo dục Việt Nam đã nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi của bạn đọc liên quan việc mong muốn các cơ quan chức năng công bố công khai danh tính các đại gia mua dâm.

Để rộng đường dư luận, tòa soạn xin đăng tải bài viết của độc giả Trần Hoàng Hương với nội dung phát hiện danh tính của 4 đại gia mua dâm. Mời bạn đọc cùng theo dõi:
Những ngày qua, theo dõi qua các trang báo mạng điện tử, thật sự không chỉ tôi mà rất nhiều người khác đã thực sự "choáng" với hàng loạt các vụ mua mại dâm bị phát hiện, triệt phá, với sự tham gia, góp công, góp mặt của không ít người mẫu, diễn viên, hoa hậu, người đẹp chân dài đã và đang là những gương mặt triển vọng, có sự ảnh hưởng nhất định đến với một bộ phận công chúng.
Diễn viên Hồng Hà bị bắt về hành vi bán dâm tại cơ quan công an vào sáng 25/5 và ngay sau đó Hoa hậu Võ Thị Xuân Mỹ cũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm"
Diễn viên Hồng Hà bị bắt về hành vi bán dâm tại cơ quan công an vào sáng 25/5 và ngay sau đó Hoa hậu Võ Thị Xuân Mỹ cũng bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm"
Danh tính, những thông tin chi tiết của các diễn viên Hồng Hà bị bắt khi bán dâm, hoa hậu "tú bà" Võ Thị Xuân Mỹ bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi "môi giới mại dâm"..., cùng hình ảnh xuất hiện với cường độ cao trên hầu hết các trang báo đã lại càng khiến cho những người như tôi thêm chú ý.
Và theo dõi những vụ mua bán dâm bị triệt phá này, tôi nhận thấy rõ một vấn đề tiếp tục được không ít người đặt lại và yêu cầu các cơ quan chức năng xem xét một cách thấu đáo, đó là nên công khai danh tính của các đại gia thực hiện các hành vi mua dâm với không ít người đẹp chân dài này. Rất nhiều ý kiến đã nêu lên thực tế, từ rất lâu dư luận lên tiếng về vấn đề, các cơ quan chức năng chỉ nêu tên người bán dâm, thậm chí còn tô đậm về thông tin nghề nghiệp hoặc những gì cần biết rõ về họ, chẳng hạn như thành phần xuất thân, quan hệ cộng đồng… Thế nhưng, hầu như các quý ông có vẻ ngoài rất đáng kính, lắm tiền, lắm của và thậm chí còn có cả địa vị trong xã hội, là những người trực tiếp thực hiện hành vi mua dâm ở đây lại không mấy khi bị nhắc tới? hoặc có bị đưa thì cũng che mặt, làm mờ, không biết là ai... Nhiều người còn nhấn mạnh, khi người mua được bao che như vậy, thì họ sẽ không biết sợ là gì, sẽ tiếp tục vung tiền ra mua dâm như chứng nào tất đấy, vì nếu bị bắt thì chỉ bị phạt tí tiền thôi chứ có sao đâu và tệ nạn này sẽ lại tái diễn... Khi đọc các ý kiến này, tôi cũng cho rằng, việc công bố công khai danh tính của các đại gia thực hiện hành vi mua dâm, sẽ tạo ra sự công bằng của các cá nhân trước pháp luật, đồng thời mang tính răn đe, góp phần làm giảm tệ nạn...
Nữ diễn viên Hồng Hà bị bắt tại cơ quan điều tra.
Nữ diễn viên Hồng Hà bị bắt tại cơ quan điều tra.

Tuy nhiên, từ thực tế theo dõi các vụ mại dâm bị triệt phá trong thời gian qua trên báo chí, tôi cũng phải nhấn mạnh, dù hiện nay, các cơ quan chức năng chưa công bố công khai danh tính của các đại gia mua dâm các hoa hậu, diễn viên, người mẫu nhưng với riêng tôi, ngay lập tức đã có thể điểm mặt, gọi tên 4 đại gia mua dâm... Nhiều người có thể cho rằng tôi hơi "nổ" nhưng xin thưa, tôi dám khẳng định, sau khi đọc được tên của các vị đại gia mà tôi nêu dưới đây, chắc chắn mọi người cũng sẽ đồng quan điểm với tôi.Thứ nhất, vị đại gia đầu tiên mà tôi có thể điểm mặt ngay đó là ngài Trụy lạc, ngài là một trong vô số các đại gia nhưng bên cạnh niềm vui kiếm tiền lại luôn luôn có hứng khởi với các thú vui, cuộc ăn chơi, thác loạn phải "tới bờ, tới bến", "độc nhất vô nhị",... tại các tụ điểm, với các nạn nhân. Nhiều màn ăn chơi "độc" đến mức, mà có lẽ không ít người chỉ cần nghe kể hoặc đọc lại trên báo thôi cũng cảm giác thấy "thật ghê sợ"... Kế đến, vị đại gia thứ hai, mà tôi muốn nhắc tới đó là ngài Trác táng, ngài đây cũng là một người có tiếng trong làng đại gia nhưng lại có một niềm ham mê sắc dục, chơi bời đến quá đáng mà không ít người phải "kinh hãi" ... Vị thứ ba, là một vị đại gia mà có lẽ cũng được nhắc tới khá thường xuyên, đó là ngài Thích của lạ. Như chính cái tên đã nói lên tất cả, dù đã có vợ, có những đứa con xinh xắn, cuộc sống sung túc nhưng cái niềm "ham hố" của ngài vẫn là những "của lạ" cần phải được "khám phá"... Cuối cùng, vị đại gia cuối nhưng cũng có tiếng nói rất quan trọng, đó là ngài Thừa tiền, ngài có thể là những doanh nghiệp, 'ông trùm' lắm tiền nhiều của, ăn no dửng mỡ, cũng không loại trừ khả năng là một vài trường hợp quan chức thái hóa biến chất luôn ham hố những "cảm giác" mới... Bốn đại gia này, sau khi được tôi nêu tên, với một số người có lẽ không mới và tuy mỗi người mỗi vẻ bên ngoài khác nhau, nhưng cá nhân tôi cho rằng, điểm chung của những "gương mặt" tiêu biểu này trong thời gian qua, đó là chắc chắn đã cùng thực hiện các hành vi mua dâm với các hoa hậu, diễn viên, người mẫu... Và ở đây, dù danh tính, thông tin của đại gia thật sự thực hiện các hành vi mua dâm với các hoa hậu, diễn viên, người mẫu... chưa được các cơ quan cảnh sát công bố, nhưng, tôi dám khẳng định, mọi người chỉ cần đọc đến tên của bốn đại gia này thôi thì chắc chắc sẽ có không ít quí ông phải giật mình thon thót!Mọi ý kiến xin mời gửi về địa chỉ: toasoan@giaoduc.net.vn hoặc quí độc giả cũng có thể BẤM VÀO ĐÂY
Độc giả Trần Hoàng Hương