Nóng sáng: Thiếu nữ 15 tuổi sinh đôi bé gái

06/06/2012 10:59
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Thiếu nữ 15 tuổi sinh đôi bé gái. Đà Nẵng: Vẫn hạn chế nhập cư vào 2 quận. Hàng ngàn người mittinh vì biển, đảo... là những tin nóng sáng 6/6.

Thiếu nữ 15 tuổi sinh đôi bé gái
VnExpress đưa tin, chiều 5/6, các bác sĩ sản khoa Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang đỡ đẻ thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Mỹ Thạnh ngụ thị trấn An Thới, huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Hai bé gái chào đời khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ, một bé cân nặng 2,8 kg, bé kia trọng lượng 2,9 kg. Sức khỏe mẹ bình thường.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Mẹ sản phụ cho biết con bà sinh tháng 6/1997, lấy chồng tháng 9/2011 khi mới 14 tuổi. Vài ngày trước Thạnh đi siêu âm ở Phú Quốc phát hiện song thai nhưng có một thai nhi nằm ngang nên được người nhà đưa vào đất liền đẻ cho an toàn.

Theo luật sư Nguyễn Trường Thành (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ), nếu năm sinh của Thạnh đúng như lời người mẹ thì chồng sản phụ đã có hành vi giao cấu với trẻ em.
Đà Nẵng: Vẫn hạn chế nhập cư vào 2 quận

Dân Việt đưa tin, ngày 5/6, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết, thành phố vẫn tiếp tục hạn chế nhập cư vào hai quận nội thành là quận Hải Châu và quận Thanh Khê.

Người không có việc làm ổn định sẽ không được nhập cư vào hai quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Đông/ VnExpress.
Người không có việc làm ổn định sẽ không được nhập cư vào hai quận trung tâm của thành phố Đà Nẵng. Ảnh minh hoạ: Nguyễn Đông/ VnExpress.

Theo ông Chiến, hiện vẫn chưa có ý kiến chỉ đạo của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ về Nghị quyết (số 23) hạn chế nhập cư mà HĐND TP. Đà Nẵng đã ban hành.

Vì vậy, TP.Đà Nẵng vẫn tiếp tục hạn chế nhập cư vào hai quận nội thành là Hải Châu và Thanh Khê, tiếp tục phân bổ dân cư ra các quận huyện thưa dân khác.
Hàng ngàn người mittinh vì biển, đảo

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ, sáng 5/6, nhân Tuần lễ biển và hải đảo VN, 1.500 người dân Vũng Tàu đã diễu hành, mittinh qua các đường phố chính của TP Vũng Tàu kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6 và Ngày đại dương thế giới 8/6.

Đây là năm thứ tư liên tiếp, VN tổ chức sự kiện này để tôn vinh thế mạnh và tiềm năng của biển, hải đảo VN.

Diễu hành xe hoa trong mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới sáng 5/6 tại Vũng Tàu. Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.
Diễu hành xe hoa trong mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Ngày Đại dương thế giới sáng 5/6 tại Vũng Tàu. Ảnh: Trí Tín/ VnExpress.

Phát biểu tại lễ mittinh, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên cả nước hãy có hành động thiết thực vì “nền kinh tế xanh”, vì biển đảo quê hương để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế biển, hải đảo VN theo hướng bền vững.
Tạm giữ 1.400 viên kim cương nhập lậu

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 5/6, đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất cho biết kết quả giám định cho thấy tang vật do một hành khách quốc tịch Armenia nhập cảnh vào TP.HCM là kim cương, trị giá hơn 5 tỉ đồng.

Kiểm đếm 1.400 viên kim cương nhập lậu. Ảnh: Hải quan cung cấp.
Kiểm đếm 1.400 viên kim cương nhập lậu. Ảnh: Hải quan cung cấp.

Chi cục tạm giữ tang vật nêu trên và chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho Cục Hải quan TP.HCM xử lý. Trước đó, ngày 29.5, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu thuộc chi cục đã phát hiện hành khách này nhập cảnh từ Thái Lan, mang theo 1.400 viên kim cương không khai báo hải quan.
CH Czech: Học sinh gốc Việt tự tử vì thi trượt

Cũng thông tin trên Dân Việt, ngày 31/5 tại thành phố Uherské Hradiste một học sinh người Việt, 19 tuổi tên là Nguyen H.T đã nhảy cửa sổ tự tử do không thi qua được kỳ thi tốt nghiệp dù đã được nhận vào đại học.
Trang tin của người Việt tại CH Czech cho biết thông tin trên.

H.T bị chấm trượt ở phần thi miệng môn tiếng Czech và có thể thi lại vào tháng 9 năm nay cùng với 6 học sinh khác.

Một giờ sau khi nhà trường thông báo kết quả kỳ thi tốt nghiệp, trong đó H.T đã không đỗ và phải thi lại, học sinh Việt Nam này đã nhảy từ tầng ba tại chính Trường Gymnázium Zdenek Botek, nơi em đang học.

Tuy đã được đi cấp cứu nhưng do bị chấn thương nặng nên H.T đã qua đời tại bệnh viện.

Quân đội Thái Lan khẳng định không đảo chính

VOV Online đưa tin, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Thái Lan ông Sukamphon Suwanatat ngày 5/6, cho biết quân đội nước này sẽ không tiến hành đảo chính. Khẳng định được đưa ra sau khi một số thông tin có thể có đảo chính ở cấp độ khác nhau loan truyền khắp nơi tại Thái Lan. Ông Sukamphon Suwanatat còn trấn an dư luận rằng, ông không thấy một tín hiệu nào trong việc quân đội Thái Lan sẽ động binh.

Xe tăng Quân đội Thái Lan. Ảnh: Xuân Sơn.
Xe tăng Quân đội Thái Lan. Ảnh: Xuân Sơn.

Trước những cảnh báo mới đây nhất của Lãnh đạo Mặt trận dân chủ chống độc tài (UDD) hay còn gọi là lực lượng Áo đỏ về việc quân đội làm đảo chính, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan cho biết, không cảm thấy lo ngại việc UDD thân Chính phủ hiện nay có thể có va chạm với Áo vàng, lực lượng vốn chống lại Chính phủ.

Bốn Dự thảo của Dự Luật Hòa giải dân tộc đang là nguyên nhân chính cho các cuộc biểu tình của các lực lượng xã hội khác nhau tại Thái Lan, đặc biệt là lực lượng Áo đỏ và Áo vàng. Các cơ quan lập pháp và tư pháp của nước này tương tự cũng có những ý kiến trái ngược nhau.
Syria cho phép LHQ viện trợ nhân đạo ở 4 địa điểm
Nguồn tin trên Vietnam+ cho hay, hãng AFP đưa tin ngày 5/6, Liên hợp quốc cho biết Syria đã đồng ý cho các nhân viên cứu trợ Liên hợp quốc tiếp cận bốn địa điểm quan trọng sau khi chấp thuận kế hoạch trị giá 180 triệu USD để cứu giúp 1 triệu người thiếu thốn.
Giám đốc đơn vị điều phối và phản ứng của OHCA, ông John Ging. Ảnh: AP.
Giám đốc đơn vị điều phối và phản ứng của OHCA, ông John Ging. Ảnh: AP.

Văn phòng Liên hợp quốc về Điều phối các vấn đề nhân đạo (OCHA) nói rằng các nhân viên cứu trợ quốc tế sẽ được triển khai từ ngày 10/6 tới các tỉnh Homs, Idlib, Daraa và Deir Ezzor.
Giám đốc đơn vị điều phối và phản ứng của OHCA, ông John Ging, cho biết các nhân viên cứu trợ sẽ phối hợp cùng Hội trăng lưỡi liềm đỏ Arập của Syria để phân phát hàng tiếp tế bao gồm lương thực và thuốc men.
H.P (Tổng hợp)