Vị trí các đội trên bảng xếp hạng:
Ba Lan (FIFA-65/UEFA-32)
Nga (FIFA-11/UEFA-8)
Hy Lạp (FIFA-14/UEFA-10)
Cộng hòa Czech (FIFA-26/UEFA-16)
Nhận định chung:
Bảng đấu này rất khó dự đoán khi cả 4 đội có trình độ tương đương nhau.
- Ba Lan đang sở hữu những cầu thủ vừa đoạt Bundesliga mà tiêu biểu là Robert Lewandowski, bên cạnh đó còn sở hữu lợi thế sân nhà.
- Nga được đánh giá cao trên các bảng cá cược nhưng gặp vấn đề trong khâu ghi bàn ở vòng loại. Mặc dù vậy, đội tuyển xứ Bạch Dương sở hữu sức mạnh hàng thủ cùng với dàn sao có kỹ thuật tốt như Arshavin, Dzagoev hay Shirokov, những người đang phát huy đẳng cấp nhờ sơ đồ 4-3-3 của ông thầy người Hà Lan, Dick Advocaat.
- Hy Lạp - cựu vương châu Âu năm 2004 - đã thay HLV mới là ông Fernando Santos, nhưng mọi thứ vẫn như thời Otto Rehhagel: Phòng ngự sâu, phòng ngự chặt, tận dụng tối đa bóng chết. Điều hết sức ngạc nhiên là lối chơi phòng thủ đó được vận hành trong sơ đồ 4-3-3, do đó hàng công cũng là điều đáng sợ ở đội tuyển này.
- Cộng hòa Czech có nhân tài trải đều các tuyến, từ Petr Cech ở trong cầu môn tới Jaroslav Plasil của Bordeaux và Rosicky của Arsenal trên hàng tiền vệ, Tomas Necid của CSKA Moscow đá tiền đạo. Sức mạnh của CH Czech đến từ lối chơi tấn công biên rất biến hóa, một điểm bù trừ cho việc chỉ có một trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên những gì họ thể hiện ở vòng loại là bình thường, không có gì đặc sắc.
Lịch thi đấu:
8/6 - Ba Lan vs. Hy Lạp (SVĐ Quốc gia, Warsaw – sức chứa 60,000)
8/6 - Nga vs. Cộng hòa Czech (Municipal Stadium, Wroclaw - 42,000)
12/6 - Hy Lạp vs. Cộng hòa Czech (Municipal Stadium, Wroclaw - 42,000)
12/6 - Ba Lan vs. Nga (SVĐ Quốc gia, Warsaw - 60,000)
16/6 - Hy Lạp vs. Nga (SVĐ Quốc gia, Warsaw - 60,000)
16/6 - Cộng hòa Czech vs. Ba Lan (Municipal Stadium, Wroclaw - 42,000)
Đây là bảng đấu mà mỗi trận đấu đều sẽ rất quan trọng khi, như tôi đã đánh giá, mỗi đội đều có sức mạnh tương đương nhau.
Tuy nhiên Nga là đội bóng có lợi thế nhất về lịch thi đấu, bởi họ sẽ chỉ phải gặp một CH Czech chơi trung bình ở vòng loại trong trận mở màn. Nếu như thắng Czech và Ba Lan, Nga sẽ không cần phải quyết có 3 điểm khi gặp hàng thủ trứ danh của Hy Lạp ở trận thứ 3.
Kết luận
Bảng đấu này sẽ thử thách từng vị trí của đội tuyển Nga, từ phong cách chơi hơi nặng về rình rập cho tới một Hy Lạp phòng ngự chặt chẽ và Cộng hòa Czech với phong cách bóng đá Đông Âu. Nhưng nhìn chung, Nga là đội bóng mạnh nhất bảng A nếu xét về chất lượng đội hình lẫn lịch thi đấu.
Bên cạnh đó, không đội nào trong bảng đấu này có được sự kết dính như Nga, đội tuyển có tới 12 cầu thủ đến từ CSKA Moscow và Zenit. Họ sẽ lọt vào tứ kết, để lại vị trí thứ 2 với Hy Lạp là đội có triển vọng cao nhất.
Do tính chất tương đồng về đẳng cấp, 4 đội sẽ chơi thận trọng và chú ý vào khâu phòng ngự. Sẽ không lạ nếu bảng A kết thúc với số bàn thắng ít nhất so với các bảng khác.
Dự đoán: Nhất bảng - Nga; Nhì bảng - Hy Lạp
Ba Lan (FIFA-65/UEFA-32)
Nga (FIFA-11/UEFA-8)
Hy Lạp (FIFA-14/UEFA-10)
Cộng hòa Czech (FIFA-26/UEFA-16)
Nhận định chung:
Bảng đấu này rất khó dự đoán khi cả 4 đội có trình độ tương đương nhau.
- Ba Lan đang sở hữu những cầu thủ vừa đoạt Bundesliga mà tiêu biểu là Robert Lewandowski, bên cạnh đó còn sở hữu lợi thế sân nhà.
Ba Lan bước vào giải với tư cách đồng chủ nhà |
- Nga được đánh giá cao trên các bảng cá cược nhưng gặp vấn đề trong khâu ghi bàn ở vòng loại. Mặc dù vậy, đội tuyển xứ Bạch Dương sở hữu sức mạnh hàng thủ cùng với dàn sao có kỹ thuật tốt như Arshavin, Dzagoev hay Shirokov, những người đang phát huy đẳng cấp nhờ sơ đồ 4-3-3 của ông thầy người Hà Lan, Dick Advocaat.
- Hy Lạp - cựu vương châu Âu năm 2004 - đã thay HLV mới là ông Fernando Santos, nhưng mọi thứ vẫn như thời Otto Rehhagel: Phòng ngự sâu, phòng ngự chặt, tận dụng tối đa bóng chết. Điều hết sức ngạc nhiên là lối chơi phòng thủ đó được vận hành trong sơ đồ 4-3-3, do đó hàng công cũng là điều đáng sợ ở đội tuyển này.
Hy Lạp (áo trắng) có nhiều cơ hội vào tứ kết bởi lối chơi chặt chẽ đã có từ thời Otto Rehhagel |
- Cộng hòa Czech có nhân tài trải đều các tuyến, từ Petr Cech ở trong cầu môn tới Jaroslav Plasil của Bordeaux và Rosicky của Arsenal trên hàng tiền vệ, Tomas Necid của CSKA Moscow đá tiền đạo. Sức mạnh của CH Czech đến từ lối chơi tấn công biên rất biến hóa, một điểm bù trừ cho việc chỉ có một trung phong trong sơ đồ 4-2-3-1. Tuy nhiên những gì họ thể hiện ở vòng loại là bình thường, không có gì đặc sắc.
Lịch thi đấu:
8/6 - Ba Lan vs. Hy Lạp (SVĐ Quốc gia, Warsaw – sức chứa 60,000)
8/6 - Nga vs. Cộng hòa Czech (Municipal Stadium, Wroclaw - 42,000)
12/6 - Hy Lạp vs. Cộng hòa Czech (Municipal Stadium, Wroclaw - 42,000)
12/6 - Ba Lan vs. Nga (SVĐ Quốc gia, Warsaw - 60,000)
16/6 - Hy Lạp vs. Nga (SVĐ Quốc gia, Warsaw - 60,000)
16/6 - Cộng hòa Czech vs. Ba Lan (Municipal Stadium, Wroclaw - 42,000)
Đây là bảng đấu mà mỗi trận đấu đều sẽ rất quan trọng khi, như tôi đã đánh giá, mỗi đội đều có sức mạnh tương đương nhau.
Tuy nhiên Nga là đội bóng có lợi thế nhất về lịch thi đấu, bởi họ sẽ chỉ phải gặp một CH Czech chơi trung bình ở vòng loại trong trận mở màn. Nếu như thắng Czech và Ba Lan, Nga sẽ không cần phải quyết có 3 điểm khi gặp hàng thủ trứ danh của Hy Lạp ở trận thứ 3.
Đội bóng nào sẽ lọt vào vòng knock-out trong bảng đấu khá cân sức này? |
Kết luận
Bảng đấu này sẽ thử thách từng vị trí của đội tuyển Nga, từ phong cách chơi hơi nặng về rình rập cho tới một Hy Lạp phòng ngự chặt chẽ và Cộng hòa Czech với phong cách bóng đá Đông Âu. Nhưng nhìn chung, Nga là đội bóng mạnh nhất bảng A nếu xét về chất lượng đội hình lẫn lịch thi đấu.
Bên cạnh đó, không đội nào trong bảng đấu này có được sự kết dính như Nga, đội tuyển có tới 12 cầu thủ đến từ CSKA Moscow và Zenit. Họ sẽ lọt vào tứ kết, để lại vị trí thứ 2 với Hy Lạp là đội có triển vọng cao nhất.
Do tính chất tương đồng về đẳng cấp, 4 đội sẽ chơi thận trọng và chú ý vào khâu phòng ngự. Sẽ không lạ nếu bảng A kết thúc với số bàn thắng ít nhất so với các bảng khác.
Dự đoán: Nhất bảng - Nga; Nhì bảng - Hy Lạp
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Bão Quốc