Bầu Đức tham dự giải thưởng “bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp thế giới”

07/06/2012 10:51
P.T (tổng hợp)
(GDVN) -Ông Đoàn Nguyên Đức sẽ đại diện cho doanh nhân trong cả nước đi tham dự giải thưởng "Ernst & Young - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp thế giới" (WEOY), giá vàng và giá USD đang tăng mạnh là những tin đáng chú ý trong sáng nay 7/6


Bầu Đức đi thi “bản lĩnh doanh nhân”


Báo Vneconomy đưa tin, ông Đoàn Nguyên Đức, người thường được gọi là "bầu Đức" sẽ tham dự giải thưởng "Ernst & Young - Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp thế giới" (WEOY), cùng với đại diện các doanh nhân xuất sắc từ 51 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Trước đó, vào tháng 10/2011, ông Đoàn Nguyên Đức là một trong 59 ứng viên đạt giải thưởng "Bản lĩnh doanh nhân lập nghiệp" tại 51 quốc gia, vùng lãnh thổ, và đã trở thành đại diện cho doanh nhân Việt Nam tham gia WEOY 2012 tại Monaco, Pháp. Trong cuộc thi này, một doanh nhân duy nhất sẽ trở thành người chiến thắng.

Ông Đoàn Nguyên Đức
Ông Đoàn Nguyên Đức


“Tham dự WEOY 2012 là một niềm vinh dự rất lớn đối với tôi và HAGL, cổ vũ tôi và HAGL nuôi dưỡng khát vọng tiếp tục đưa HAGL vươn ra khỏi biên giới Việt Nam, xứng tầm với một số công ty lớn trên thế giới, và mục đìch cuối cùng là đóng góp và xây dựng đất nước chúng ta càng ngày càng phát triển”, ông Đức nói.

Giá vàng thế giới tăng mạnh nhất trong một tháng

Phiên New York đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng đã có lúc tăng chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/5.

Chốt cuối phiên New York, Mỹ, giá vàng giao ngay tăng 0,1% lên 1.618,4 USD/ounce, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 7/5 là 1.640,5 USD/ounce.

Trên sàn Comex, vàng kỳ hạn giao tháng 8 tăng 17,3 USD lên 1.634,2 USD/ounce, với khối lượng giao dịch cao nhất tính từ đầu tuần này đến nay.

Giá vàng thế giới cao nhất trong tháng qua
Giá vàng thế giới cao nhất trong tháng qua


Trong phiên đêm qua, vàng trồi sụt khá mạnh theo diễn biến kinh tế Mỹ. Đầu phiên, vàng có lúc tăng mạnh tới 20 USD, tương dương 1% lên mức cao nhất trong 1 tháng qua, sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), công bố báo cáo Beige Book (quyển báo cáo về tình hình kinh tế Mỹ do Fed phát hành) ghi nhận tăng trưởng kinh tế Mỹ có dấu hiện tích cực hơn.

Ở cuối phiên, đà tăng của vàng chựng lại khi các nhà đầu tư bán vàng, do lo ngại Fed sẽ không thực hiện gói kích thích kinh tế.

Cũng trong phiên đêm qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust đã mua thêm 0,91 tấn vàng, nâng mức nắm giữ lên 1.274,79 tấn vàng, tương đương 40.985.745,55 ounces, trị giá khoảng 66,983 tỷ USD.

Điều chỉnh vốn đầu tư thủy điện Sơn La lên hơn 60.000 tỉ đồng

Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định về việc tạm phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh Dự án thủy điện Sơn La với tổng mức đầu tư điều chỉnh là 60.195,928 tỷ đồng.

Trong đó, dự án xây dựng công trình thủy điện Sơn La là 34.867,052 tỷ đồng; dự án di dân, tái định cư là 20.293,821 tỷ đồng; dự án giao thông tránh ngập là 5.035,055 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư là 16.890,258 tỷ đồng; nguồn vốn Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 43.305,670 tỷ đồng.

Được biết, dự án Thủy điện Sơn La, thuộc địa phận huyện Mường La - tỉnh Sơn La, là công trình trọng điểm quốc gia, với công suất lắp đặt 2400 MW.

Khởi công năm 2005, đến nay, 5 tổ máy đã hòa thành công vào hệ thống điện quốc gia và tổ máy cuối cùng sẽ vận hành vào tháng 8 tới.

Bắt 6 tạ thịt thối nghi nhập từ Trung Quốc


Ngày 6/6, ông Phan Văn Thành - Chi cục phó Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết trên báo Dân Việt, cơ quan vừa tiến hành tiêu hủy hơn 6 tạ thịt không rõ nguồn gốc được thu giữ từ xe khách 43S- 6492.

Trước đó, lúc 6 giờ cùng ngày, Đội QLTT số 4 của Chi cục phát hiện xe khách trên khi đang vận chuyển lượng lớn thịt động vật qua địa phận phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà.

Số thực phẩm này có trọng lượng hơn 6 tạ, gồm các loại nội tạng, lưỡi, đùi, đuôi bò, chân gà… đã bốc mùi hôi thối. Tất cả số hàng hóa này không có hoá đơn chứng từ, không có giấy tờ kiểm dịch thú y và có dấu hiệu nhập lậu từ Trung Quốc.

Giá bán USD kịch trần, ngân hàng nâng tiếp giá mua

Theo cập nhật của trang tin Cafef.vn, giá mua USD cao nhất hiện là Vietcombank với 20.976 đồng.

Sau 6 ngày liên tục điều chỉnh tăng tỷ giá, các ngân hàng thương mại đã niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần, hôm nay đến lượt nâng giá thu mua.

Tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD sáng 7/6 niêm yết ở 20.976 – 21.036 đồng (mua – bán), tăng 10 đồng mua vào so với hôm qua. Tỷ giá của VIB hôm nay là 20.960 – 21.036 đồng, của Techcombank cũng tương tự và cao hơn hôm qua 30 đồng mua vào.

USD đang kịch trần
USD đang kịch trần



Ngân hàng BIDV hôm qua bán USD kém trần 6 đồng và thấp hơn các ngân hàng khác, nhưng hôm nay cũng đã đẩy giá bán ra lên 21.036 đồng và giữ giá mua tại 20.960 đồng.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng do NHNN công bố áp dụng cho ngày 7/6 vẫn là 20.828 đồng, không đổi suốt từ đầu năm. Tỷ giá USD tại Sở giao dịch NHNN là 20.850 – 21.036 đồng.

Như vậy, sau gần 3 tháng duy trì giá mua USD thấp hơn ngân hàng nhà nước, giá mua USD tại các ngân hàng thương mại giờ đây cao hơn từ 10 – 26 đồng.

Có thể bạn quan tâm:

Thú chơi khuyển của các đại gia

Choáng với thú chơi của đại gia Việt

Những dịch vụ "Đệ nhất Hà thành"

Bảo vệ Người tiêu dùng

Clip - Ảnh ấn tượng

Kinh hoàng "công nghệ" thực phẩm bẩn

Lình xình ở nhà N05 Vinaconex

Giá vàng - ngoại tệ theo ngày



P.T (tổng hợp)