Xe tải tông vào doanh trại Hải quân, 4 người bị vùi lấp

07/06/2012 15:42
Diệp Linh
(GDVN) - Vụ TNGT kinh hoàng này đã làm đổ sập hoàn toàn 1 tòa nhà trực ban và chà nát vọng gác khiến 4 nạn nhân chết và bị thương.
Vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào lúc 10h sáng ngày 7-6 tại bùng binh đường Yết Kiêu, Phan Đăng Vinh, Ngô Quyền (Đà Nẵng). Tài xế Lưu Huy Hoàng (30 tuổi, quê Điện Bàn, Quảng Nam) điều khiển xe tải BKS 43H - 1384 của Công ty TNHH Diệp Anh chạy hướng về cảng Tiên Sa qua bùng binh Yết Kiêu - Phan Đăng Vinh đã bất ngờ bị mất lái, tông thẳng vào doanh trại Quân Đội Vùng 3 Hải quân số 1 (Phan Đăng Vinh, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa những người bị nạn ra khỏi đống đổ nát
Lực lượng chức năng đang khẩn trương đưa những người bị nạn ra khỏi đống đổ nát
Lúc này, do xe tải chạy với tốc độ cao, xe có trọng tải lớn nên khi đâm vào doanh trại quân đội đã làm sập vọng gác trước cổng doanh trại, rồi tiếp tục chồm lên tông vào tòa nhà trực ban đang xây dựng của đơn vị Hải Quân vùng 3. Cú va chạm này khiến tòa nhà sập hoàn toàn, 1 chiến sĩ đang làm nhiệm vụ gác cổng và 3 công nhân quốc phòng đang làm việc tại tòa nhà bị cuốn vào gầm xe tải và chôn vùi trong đống đổ nát...

Sau khi gây ra vụ tai nạn, tài xế Hoàng đã bỏ trốn khỏi hiện trường và ra đầu thú tại CA quận Sơn Trà.

Ngay sau vụ tai nạn nghiêm trọng này xảy ra, 3 xe cứu hộ, chữa cháy cùng hơn 20 chiến sĩ của lực lượng CS PCCC CA Đà Nẵng cùng hàng trăm CBCS, CSGT thuộc CA quận Sơn Trà đã có mặt tại hiện trường để cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp do vụ tai nạn, đồng thời ngăn cản hàng nghìn người dân hiếu kỳ tụ tập gây ách tắc giao thông và cản trở lực lượng cứu hộ.

Rất đông người dân hiếu kì đã đến xem vụ tai nạn thương tâm này
Rất đông người dân hiếu kì đã đến xem vụ tai nạn thương tâm này
Nạn nhân sống sót nhưng bị nhiều chấn thương nặng là chiến sĩ mới nhập ngũ Lê Anh Tuấn (quê Bình Định) đang làm nhiệm vụ gác trực tại vọng. 3 nạn nhân còn lại là 3 công nhân quốc phòng đang thi công lắp kính cho tòa nhà đã bị hàng tấn bê tông vùi lấp. Phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ đào bới, dùng các dụng cụ bẩy từng tấm bê tông, lực lượng chức năng mới đưa được 3 công nhân này ra ngoài.

(Xem thêm: Chùm ảnh: Xe tải mất lái tông sập tòa nhà Hải quân Đà Nẵng, vùi lấp 4 người)

Tuy vậy, do chấn thương quá nặng nên cả 3 công nhân đã tử vong ngay tại hiện trường. Hiện đã xác định danh tính của 3  công nhân gặp nạn là: Mai Đăng Nam (trú phường An Hải Bắc); Nguyễn Văn Phúc (trú phường An Hải Tây) và Nguyễn Văn Vũ (trú phường Thọ Quang) đều thuộc quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Nguyên nhân vụ TNGT vẫn đang được lực lượng CSGT CA TP Đà Nẵng và CA quận Sơn Trà tiếp tục điều tra làm rõ.

Điểm nóng

Hà Nội: Ông lão 76 tuổi rơi từ tầng 8 tòa nhà Licogi 13

Người Trung Quốc trên Vịnh Cam Ranh: “Đúng là lo ngại lắm!”

Đại gia và mỹ nữ: Việt Trinh và 2 đại gia bị kết án tử hình

Chiêm ngưỡng hình ảnh Sao Kim đi qua mặt trời

"Quốc hội đang bàn việc công khai danh tính người mua dâm"

Bé 3 tuổi bị cha dượng đánh vỡ gan, dập tinh hoàn

Bộ trưởng Thăng: 'Rút kinh nghiệm từ việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng'

Diệp Linh