10 quốc gia xuất khẩu nhiều tàu chiến nhất thế giới

08/06/2012 14:00
My Thái (Nguồn: Thờ báo Hoàn Cầu)
(GDVN) -Theo Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí quốc tế Nga, từ năm 2012-2015, thế giới có 39 tàu mặt nước nằm trong kế hoạch xuất khẩu của các nước...
Theo Trung tâm Phân tích thương mại vũ khí quốc tế Nga, từ năm 2012-2015, thế giới có 39 tàu mặt nước nằm trong kế hoạch xuất khẩu của các nước, với tổng giá trị lên đến 15,8 tỷ USD.

Cũng theo đánh giá của Trung tâm này, từ năm 2008-2011, có 65 tàu chiến các loại được xuất khẩu trên thế giới, với giá trị 9,09 tỷ USD.

Trong đó, số lượng tàu mặt nước là 34 chiếc, với giá trị 7,47 tỷ USD, chiếm 52,3%  trong tổng số các tàu xuất khẩu và chiếm 82,2% trong tổng số kim ngạch xuất khẩu tàu chiến trên toàn thế giới.

Số lượng tàu chiến xuất khẩu trong giai đoạn từ năm 2012-2015 so với giai đoạn từ 2008-2011 tăng chỉ 14,7%, nhưng tổng kim ngạch tăng đến 111,4%.

Trong giai đoạn 2008-2011, nhu cầu về số tàu mặt nước thế hệ mới trên thị trường quốc tế là 9 chiếc mỗi năm, nhưng trong 4 năm tới, nhu cầu này sẽ tăng lên thành 10 chiếc/năm.

Tàu đổ bộ lớp Mistral của Pháp
Tàu đổ bộ lớp Mistral của Pháp

Sau đây là bảng xếp hạng các quốc gia có số lượng tàu chiến xuất khẩu lớn nhất thế giới đến trước năm 2015:

Trong giai đoạn từ năm 2008-2015, Pháp là nước đứng đầu trong số những nước xuất khẩu tàu mặt nước thế hệ mới lớn nhất thế giới với 13 tàu, có giá trị 4,34 tỷ USD. 

Giai đoạn từ 2008-2011, sô lượng tàu chiến xuất khẩu của nước này là 5 chiếc với tổng giá trị 1,2 tỷ USD. Giai đoạn từ 2012-2015, số lượng này là 8 chiếc, trị giá 3,14 tỷ USD.

Xếp thứ 2 là Tây Ban Nha với 10 tàu chiến xuất khẩu, với tổng giá trị 5,4 tỷ USD. Giai đoạn từ 2008-2011 sô lượng tàu mặt nước xuất khẩu của nước này là 6 chiến, với giá trị 2,2 tỷ USD, Từ năm 2012-2015, sô lượng này giảm xuống còn 4 chiếc, nhưng giá trị lại tăng lên 3,2 tỷ USD.

Trung Quốc chiếm vị trí thứ 3 trong số những nước xuất khẩu tàu chiến nhiều nhất với 10 chiếc và giá trị của các bản hợp đồng này là 1,63 tỷ USD.

Từ năm 2008-2011, số lượng tàu chiến mà Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài là 4 chiếc, trị giá 662 triệu USD. Từ năm 2012-2015 sô lượng này tăng lên 6 chiếc với giá trị  971 triệu USD.

Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 nằm trong hạng mục xuất khẩu của Trung Quốc
Tàu hộ vệ hạng nhẹ Type 056 nằm trong hạng mục xuất khẩu của Trung Quốc

Nga xếp ở vị trí thứ 4 với 8 tàu xuất khẩu, có giá trị 4,6 tỷ USD. Từ năm 2008-2011, Nga xuất khẩu ra nước ngoài 2 tàu mặt nước, với giá trị 350 triệu USD. Từ 2012-2015, số lượng này đã tăng lên 6 chiếc, với giá trị tăng lên đến 4,25 tỷ USD.

Đức ở vị trí thứ 5 với 7 tàu được xuất khẩu, với kim ngạch 1,26 tỷ USD. Cả 7 chiếc tàu chiến này đều được Đức xuất khẩu ra nước ngoài trong giai đoạn từ 2008-2011.
Hà Lan ở vị trí thứ 6 với 6 tàu, tổng giá trị là 1,77 tỷ USD. Với 3 tàu được xuất khẩu vào 4 năm trước, có giá trị 750 triệu USD và 3 tàu xuất khẩu trong giai đoạn từ 2012-2015, giá trị 1,02 tỷ USD triệu USD. Anh ở vị trí thứ thứ 7 với 6 tàu chiến được xuất khẩu, tổng giá trị 1,05 tỷ USD. Italia đứng ở vị trí thứ 8 khi xuất khẩu được 5 tàu với giá trị 947 triệu USD. Australia ở vị trí thứ 9, với 3 tàu có giá trị 1,41 tỷ USD. Singapore xếp ở vị trí thứ 10 khi ký được bản hợp đồng trị giá 144 triệu USD cung cấp tàu đổ bộ cho Hải quân Thái Lan.
My Thái (Nguồn: Thờ báo Hoàn Cầu)