Cơ sở sản xuất sữa Ba Vì bị ngừng sản xuất đã đóng kín cổng cao tường

08/06/2012 13:01
Hoàng Lực
(GDVN) -Sau hai ngày bị các lực lượng chức năng kiểm tra xử lý, một không khí trầm lắng đang diễn ra tại cơ sở sản xuất sữa công ty cổ phần sữa Xuân Mai (Chương Mỹ - Hà Nội).

Như thông tin báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đưa tin. Sáng ngày 5/6/2012 Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.Hà Nội, phối hợp cùng Thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại Công ty cổ phần sữa Xuân Mai (Công ty CP sữa Xuân Mai) xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội.

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế đang dán niêm phong những bao bì, nhãn mác vi phạm (ảnh: Hà Anh)
Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế đang dán niêm phong những bao bì, nhãn mác vi phạm (ảnh: Hà Anh)


Tại đây đoàn kiểm tra đã phát hiện một dây chuyền sản xuất sữa tươi đóng chai và một số sản phẩm làm từ sữa mang nhãn hiệu của Công ty cổ phần sữa tươi Ba Vì cùng nhiều bao bì, nhãn mác.

Cùng với đó lượng lớn phụ gia, hóa chất, hương liệu chuyên dùng trong chế biến các sản phẩm sữa đóng hộp đều bị xé bỏ nhãn mác được cất giữ trong kho phục vụ pha chế sản xuất các mặt hàng sữa.

Có mặt tại cơ sở sản xuất sữa của Công ty CP sữa Xuân Mai  vào sáng ngày 7/6/2012 một không khí khá yên ắng diễn ra tại cơ sở sản xuất này. Từ ngoài nhìn vào có cảm giác cơ sở sản xuất này bị đóng cửa ngừng sản xuất. Cánh cửa cổng chính dẫn vào xưởng sản xuất bị đóng kín.

Theo quan sát của phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam phía trong xưởng chỉ lác đác một vài công nhân đang quét dọn sân xưởng. Những chiếc xe thường ngày trở sữa được để ngay trước sân.

Sau nhiều nghi vấn phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam gọi cửa hỏi liên hệ công việc xin gặp giám đốc công ty. Một nữ nhân viên ra trả lời với phóng viên: “Giám đốc em hôm nay đi Ba Vì không biết khi nào về”.

Cánh cửa chính vào khu sản xuất luôn được khóa trái
Cánh cửa chính vào khu sản xuất luôn được khóa trái

Tiếp tục phóng viên báo điện tử Giáo dục Việt Nam liên hệ qua số điện thoại Hotline: 0982 951 782 được đăng tải trên website của Công ty CP sữa Xuân Mai (http://xuanmaimilk.com/).

Tuy nhiên đầu kết nối tới một giọng nam, khi phóng viên hỏi về số điện thoại Hotline của Công ty CP sữa Xuân Mai, đầu dây điện thoại đã trả lời thẳng thắn: “nhầm số, không phải”. Sau đó tắt máy dù cố liên lạc sau đó nhưng luôn được báo: thuê bao không thể liên lạc được.

Theo quan sát của phóng viên, một số hàng quán quanh khu vực sản xuất sữa tại Công ty CP sữa Xuân Mai nhưng hầu hết không bán các mặt hàng sữa nào do công ty này sản xuất. Chị Nhàn một người dân sống gần khu sản xuất của Công ty CP sữa Xuân Mai cho biết: “Quanh đây rất ít người đặt mua sữa do Công ty CP sữa Xuân Mai để uống”.

Một người dân khác sống cạnh công ty này cho biết thêm: Từ khi tiến hành sản xuất tại tiểu khu CK2, xã Thủy Xuân Tiên, Chương Mỹ, Hà Nội. Những hoạt động như tặng quà thiếu nhi, trung thu hay hoạt động xã hội quanh khu dân cư Công ty CP sữa Xuân Mai hầu như không tham gia”.

Gọi số điện thoại Hotline của Công ty CP sữa Xuân Mai cũng có nhiều nghi vấn?
Gọi số điện thoại Hotline của Công ty CP sữa Xuân Mai cũng có nhiều nghi vấn?


Sau một thời gian khá lâu không làm việc được với ban lãnh đạo của công ty, các nhân viên đã từ trối phóng viên và đưa ra lời hứa sẽ liên lạc về lịch làm việc sau khi báo cáo lãnh đạo công ty?.

Về câu hỏi tình hình sản xuất công ty những ngày qua, nhân viên nữ tên Luyến cho biết: “sáng nay mất điện hiện tại do mất điện nên tạm nghỉ sản xuất”.

Cách xưởng sản xuất sữa không xa trụ sở giao dịch chính của Công ty  sữa CP sữa Xuân Mai cũng trong cảnh “kín cổng cao tường” cánh cửa được khóa trái kín đáo. Ngay đối diện lỗi rẻ vào công ty này một bãi cỏ khá rộng với tấm bảng căng ghi “trung tâm bò sữa & đồng cỏ Xuân Mai”.

Tuy nhiên theo những người dân nơi đây thì từ khi Công ty CP sữa Xuân Mai tiến hành sản xuất chỉ có giai đoạn đầu có bò chăn thả, sau đó được chuyển đi nơi khác. Tìm hiểu được biết hiện tại ngoài lượng sữa bò thu được từ chăn nuôi. Còn hầu hết nguồn sữa sản xuất tại Công ty CP sữa Xuân Mai được đơn vị này nhập ngoài.

Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm sữa Xuân Mai hai ngày không có sữa tươi bán vì mất điện?
Cửa hàng bán và giới thiệu sản phẩm sữa Xuân Mai hai ngày không có sữa tươi bán vì mất điện?

Tìm đến cửa hàng phân phối chính các sản phẩm từ sữa của Công ty CP sữa Xuâ Mai tại số 29, khu Chiến Thắng, thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Khi hỏi mua sản phầm sữa tươi Bò và sữ tươi Dê, nhân viên bán hàng nơi đây cho biết: “Hai ngày nay không có sữa tươi vì mất điện không bào quản được...”.

Tuy nhiên cách đó không xa một cửa hàng bán các sản phẩm sữa tươi khác mang nhãn hiệu Ba Vì lại luôn có sữa tươi bán. Theo người bán hàng tại đây sữa tươi nhãn hiệu Xuân Mai có rẻ hơn giá sữa tươi nhãn hiệu Ba Vì nhưng vẫn không được khách hàng lựa chọn. Nguyên nhân theo chủ cửa hàng này là do sữa tươi nhãn hiệu Xuân Mai nhạt không ngon bằng sữa tươi Ba Vì.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin sự việc này đến với bạn đọc…
Hoàng Lực