Bell Helicopter cung cấp thêm trực thăng Kiowa Warrior mới cho Mỹ

10/06/2012 18:19
Theo QĐND
Công ty chế tạo trực thăng Mỹ Bell Helicopter vừa chuyển giao thêm cho quân đội Mỹ chiếc trực thăng đa nhiệm OH-58D Kiowa đầu tiên
Công ty chế tạo trực thăng Mỹ Bell Helicopter vừa chuyển giao thêm cho quân đội Mỹ chiếc trực thăng đa nhiệm OH-58D Kiowa đầu tiên theo chương trình tái phục hồi khả năng chiến đấu của các phương tiện chiến đấu ở Iraq và Afghanistan. Theo Flightglobal, quá trình kiểm tra chất lượng chiếc OH-58D Kiowa đã hoàn tất. Dự kiến, Bell Helicopter sắp tới sẽ nâng cấp một số đơn vị trực thăng OH-58A hiện có của quân đội Mỹ liên chuẩn D và cung cấp thêm các đơn vị trực thăng mới theo yêu cầu của quân đội.
Trực thăng OH-58D của quân đội Mỹ tại Afghanistan.
Trực thăng OH-58D của quân đội Mỹ tại Afghanistan.
Quân đội Mỹ luôn cần thường trực khoảng 368 máy bay trực thăng OH-58D. Tuy nhiên, tại Iraq và Afghanistan, lực lượng quân đội Mỹ đã 42 máy bay trực thăng loại này do trúng đạt hoặc bị hỏng học không thể khôi phục (được tháo dỡ để lấy phụ tùng). Để đảm bảo khả năng chiến đấu, quân đội Mỹ sẽ nâng cấp 23 trực thăng OH-58A lên chuẩn D và mua thêm 26 máy bay OH-58D mới. Việc chuyển giao các máy bay trực thăng OH-58D cho không quân Mỹ sẽ hoàn thành vào cuối năm 2014. Theo website Flightglobal MiliCAS, quân đội Mỹ hiện có tổng cộng 664 máy bay trực thăng OH-58A/C/D, trong đó 368 máy bay sẽ được thay thế bằng phiên bản OH-58F. Quá trình phát triển OH-58F sẽ hoàn thành trước cuối năm 2012 để bắt đầu giai đoạn bay thử nghiệm.
Theo QĐND