Tây Ban Nha đã 300 phút không thể sút tung lưới Italia

10/06/2012 18:24
Ngọc Trung (Theo AS/Dân trí)
Tây Ban Nha là nhà vô địch châu Âu và Thế giới nhưng có một sự thật đáng buồn rằng La Furia Roja đã trải qua 3 trận đấu với 300 phút không thể sút tung lưới Italia trong các lần đối đầu tại vòng chung kết Euro.
Đại chiến Tây Ban Nha - Italia sắp tới sẽ là lần đụng độ thứ 30 trong các giải đấu chính thức cũng như giao hữu giữa hai cường quốc bóng đá bậc nhất châu Âu này. Trong những trận đấu giao hữu, La Furia Roja có được những kết quả ấn tượng hơn với 7 trận thắng, 7 trận hòa sau 19 lần đối đầu.

Tây Ban Nha đã trải qua 300 phút không thể sút tung lưới Italia tại các kỳ Euro.
Tây Ban Nha đã trải qua 300 phút không thể sút tung lưới Italia tại các kỳ Euro.

Tuy nhiên tại những giải đấu chính thức thì Azzurri chiếm lợi thế một cách tuyệt đối khi mới chỉ để thua một lần duy nhất trong 10 lần chạm trán. Điều đáng nói là thất bại của người Ý là tại… Olympic 1920 diễn ra tại Antwerp, Bỉ. Một nỗi đau kéo dài âm ỉ ngót nghét gần một thế kỷ chắc chắn sẽ khiến Tây Ban Nha, những người đang nắm giữ vị thế là kẻ thống trị bóng đá thế giới quyết chiến hết mình tại Arena de Gdansk.


Nếu tính tổng thể 29 lần đụng độ đã qua thì kết quả là khá cân bằng tuy nhiên có một thực tế đáng buồn cho người Tây Ban Nha là trong ba cuộc chạm trán người Italia tại các vòng chung kết châu Âu gần đây nhất là Italia 1980, Đức 1988 và Áo-Thụy Sĩ 2008, những chân sút của La Seleccion không thể nào sút tung lưới đội tuyển Ý, tương đương với 300 phút tức là 5 giờ đồng hồ.

Trong trận đấu gần đây nhất tại Euro 2008, giải đấu mà thầy trò Luis Aragones đã đăng quang với sức mạnh khủng khiếp từ lối chơi tiki-taka thì họ vẫn không thể nào xuyên thủng mành lưới Gianluigi Buffon trong suốt 120 phút thi đấu ở trận tứ kết. Tuy nhiên La Furia Roja đã giành vé đi tiếp sau loạt đá luân lưu sau khi Di Natale và De Rossi lần lượt không thể đánh bại một Iker Casillas thi đấu quá xuất sắc.

Chiến thắng duy nhất của La Seleccion trước người Ý gần một thế kỷ trước tại thế vận hội 1920 được ghi dấu ấn bởi cú đúp của Sesúmaga cùng chiếc thẻ đỏ dành cho chân sút huyền thoại Zamora. Kể từ đó, người Tây Ban Nha không thể có thêm một lần đánh bại người Italia trong những phút thi đấu chính thức và thường phải nhận những thất bại.

Chiến thắng tại tứ kết Euro 2008 trước Azzurri của TBN công lớn thuộc về Casillas.
Chiến thắng tại tứ kết Euro 2008 trước Azzurri của TBN công lớn thuộc về Casillas.

Olimpic 1924, Tây Ban Nha bị loại một cách tức tưởi ngay ở vòng đầu trước Italia bởi bàn phản lưới nhà ở những phút cuối cùng của Vallana. 4 năm sau cũng tại thế vận hội, trong trận đá lại vòng tứ kết (hòa 1-1 trong trận đầu tiên), người Ý vùi dập Tây Ban Nha với tỉ số 7-1. World Cup 1934, kết quả của Olimpic 1928 được lặp lại nhưng lần này người Ý chỉ giành chiến thắng tối thiểu trong trận đá lại tứ kết với pha lập công của huyền thoại Meazza.
Đến năm 1994, một lần nữa Tây Ban Nha lại bị loại một cách tức tưởi bởi Italia. Người hùng của Azzurri không phải ai khác ngoài “đuôi ngựa thần thánh” Roberto Baggio với một cú đúp, trong đó bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 được ghi vào thời điểm chỉ còn 2 phút nữa là kết thúc thời gian thi đấu chính thức.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012

Clip đặc sắc/Clip bàn thắng, trận đấu EURO

Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Ngọc Trung (Theo AS/Dân trí)