Hà Nội: Bị tàu hỏa cán chết khi đang nghe điện thoại

11/06/2012 10:01
Cao Nguyên
(GDVN) - Trong lúc đang nghe điện thoại, người đàn ông đã bị tàu đâm cách xa 10m và tử vong tại chỗ.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30' ngày 10/6, tại đường ngang dân sinh số 150 Ngọc Hồi (Hà Nội), một người đàn ông đang đứng gọi điện thoại, đúng lúc chuyến tàu chạy hướng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh trờ tới. Do trời tối nên khi tàu đến, người đàn ông này đã không tránh kịp, bị tàu đâm trực diện, văng xa 10m và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn
Danh tính nạn nhân được xác định sau đó là Phan Văn Hùng (SN 1974, quê quán ở Tân Lạc, Hòa Bình). Theo những người dân xung quanh, anh Hùng vừa mới lên nhà chị gái sống ở gần đó chơi, trong lúc đang gọi điện thoại về cho người nhà thì xảy ra tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc.

Điểm nóng

Hà Nội: Ông lão 76 tuổi rơi từ tầng 8 tòa nhà Licogi 13

Người Trung Quốc trên Vịnh Cam Ranh: “Đúng là lo ngại lắm!”

Đại gia và mỹ nữ: Việt Trinh và 2 đại gia bị kết án tử hình

Chiêm ngưỡng hình ảnh Sao Kim đi qua mặt trời

"Quốc hội đang bàn việc công khai danh tính người mua dâm"

Bé 3 tuổi bị cha dượng đánh vỡ gan, dập tinh hoàn

Bộ trưởng Thăng: 'Rút kinh nghiệm từ việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng'

Cao Nguyên