Hà Nội: Hôm nay nắng nóng ngoài trời lên đến gần 40 độ C

11/06/2012 10:46
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Hà Nội: Nóng ngoài trời gần 40 độ. Vụ đánh cờ tướng ăn tiền bạc tỉ: Kỷ luật giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng... là những thông tin đáng chú ý sáng 11/6.
Hà Nội: Nóng ngoài trời gần 40 độ

Tin từ Trung tâm Dự báo dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày hôm nay (11/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh phía đông Bắc Bộ, bắc và trung Trung Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 34 - 37 độ. Thông tin trên đăng tải trên báo điện tử Dân trí.

Hà Nội nắng nóng ngoài trời có thể lên tới 40 độ C.
Hà Nội nắng nóng ngoài trời có thể lên tới 40 độ C.

Theo chuyên gia, dự báo khu vực Hà Nội, nhiệt độ cao nhất 37 độ C. Tuy nhiên, đây là nhiệt độ đo được trong lều khí tượng. Trên thực tế, do hiện tượng hấp nhiệt bê tông nên nắng nóng cao điểm ngoài trời Hà Nội có thể lên tới gần 40 độ C. Đây là trạng thái thời tiết có hại cho sức khỏe con người. Vì thế người tham gia giao thông vào giờ cao điểm như buổi trưa, cần có phương án chống nắng, bảo vệ bản thân.

Vụ đánh cờ tướng ăn tiền bạc tỉ: Kỷ luật giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng

Ngày 10/6, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa triển khai quyết định kỷ luật mức khiển trách về mặt Đảng đối với ông Trần Anh Việt - giám đốc Sở GTVT tỉnh Sóc Trăng - do thiếu trách nhiệm trong việc quản lý cán bộ, đảng viên cấp phó là Nguyễn Thanh Lèo (tức Sáu Lèo, nguyên phó giám đốc sở này, đã bị bắt giam và khởi tố tội danh “đánh bạc” do dính dáng việc đánh cờ tướng ăn tiền bạc tỉ với hai quan chức khác - PV).

Ông Nguyễn Thanh Lèo. Ảnh: Internet.
Ông Nguyễn Thanh Lèo. Ảnh: Internet.

Theo quyết định, khi ông Lèo làm phó giám đốc Sở GTVT Sóc Trăng đã có nhiều biểu hiện bất thường, nghi vấn… nhưng là thủ trưởng đơn vị, ông Việt lại nể nang, chưa tìm hiểu và có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời để cấp dưới sai phạm dẫn đến bị cơ quan chức năng truy tố.
Tước giấy phép 87 lái xe quá tải

Thông tin trên Thanh Niên Online, thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum ngày 10.6 cho biết, sau 3 ngày bị tạm giữ phương tiện, các tài xế lái 87 xe đầu kéo chở gỗ mới chấp hành yêu cầu kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng.

Qua kiểm tra, các xe đều chở quá khổ, quả tải. Lực lượng chức năng đã buộc các lái xe phải hạ tải, hạ khổ mới được phép lưu thông, đồng thời các lái xe cũng đã chấp nhận chịu xử phạt hành chính (750.000 đồng) và bị tước giấy phép lái xe trong 30 ngày. Các xe này bị CSGT và Thanh tra giao thông tỉnh Kon Tum đã phát hiện khi lưu thông trên QL40 và đường Hồ Chí Minh, đoạn từ cửa khẩu Bờ Y đến H.Ngọc Hồi.

Bom dài 1,5m nằm "phơi" giữa trời suốt 4 năm

TTXVN đưa tin, tại ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông, huyện Đức Huệ (tỉnh Long An), người dân phát hiện một quả bom dài khoảng 1,5m, nặng khoảng 500kg đã bị cưa đôi lấy một phần thuốc nổ.

Đáng nói hơn là, theo ông Nguyễn Văn Đẹp (ở ấp 3, xã Mỹ Thạnh Đông) thì quả bom này đã được người dân "phát hiện" từ năm 2007.

Một quả bom đươc phát hiện trong ruộng. Ảnh minh họa. Nguồn: anninhthudo.vn.
Một quả bom đươc phát hiện trong ruộng. Ảnh minh họa. Nguồn: anninhthudo.vn.

Sau đó, người dân đã báo cho chính quyền yêu cầu tháo gỡ tránh gây nguy hiểm.

Nhưng sau hơn 4 năm quả bom này vẫn nằm trơ trơ trên mặt đất để người dân dùng cưa sắt cắt làm đôi, lấy đi một phần thuốc nổ.
Động đất 6 độ richter ở Thổ Nhĩ Kỳ

VOV Online dẫn lại tin trích nguồn Tân Hoa xã cho hay, tối 10/6, một trận động đất mạnh 6 độ richter đã xảy ra tại vùng ven biển Thổ Nhĩ Kỳ.

Trạm giám sát địa chấn Đại học eo biển Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết, tâm chấn của trận động đất nằm cách thành phố du lịch nổi tiếng Fethiye của Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 30 km và ở độ sâu 20 km.

Biểu đồ đo cường độ trận động đất vừa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.
Biểu đồ đo cường độ trận động đất vừa xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: AFP.

Theo nhiều người dân địa phương, khi trận động đất xảy ra, rất nhiều người dân địa phương đã hoảng sợ chạy ra khỏi nhà.

Hiện nay, chưa có báo cáo thương vong về người và thiệt hại về tài sản sau trận động đất.

Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia hàng năm thường xảy ra nhiều thiên tai. Tháng 10 và tháng 11/2011, nước này từng hứng chịu hai trận động đất khiến hơn 600 người thiệt mạng.
Al Qaeda treo thưởng lạc đà để bắt B. Obama
Báo Tin tức đưa tin, một nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan của Somalia đã tuyên bố sẽ thưởng gà và lạc đà cho người nào cung cấp thông tin về tung tích của Tổng thống Mỹ Barack Obama và Ngoại trưởng Hillary Clinton.
Nhóm Al Shabaab đã tuyên bố treo giải như trên nhằm “nhại” lại giải thưởng hàng triệu USD mà chính quyền Mỹ đã treo để “lấy đầu” các thủ lĩnh của nhánh al Qaeda này.
 
Phiến quân Al Shabaab đã gia nhập mạng lưới Al Qaeda và hiện đang kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Somali. Ảnh Internet.
Phiến quân Al Shabaab đã gia nhập mạng lưới Al Qaeda và hiện đang kiểm soát nhiều vùng rộng lớn ở Somali. Ảnh Internet.

Trong buổi cầu nguyện cuối tuần trước, đại diện của Al Shabaab là Muhammad Khalaf tuyên bố, “bất cứ ai cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của Obama sẽ được thưởng 10 con lạc đà, và thông tin về Hillary Clinton sẽ nhận 10 con gà mái và 10 con gà trống”. 
Trước đó, hôm 7/6, Bộ ngoại giao Mỹ tuyên bố sẽ thưởng 5 triệu USD cho mỗi thông tin dẫn đến bắt giữ được Khalaf và 3 thủ lĩnh khác của Al Shabaab, và 7 triệu USD cho thông tin về Ahmed Abdi aw-Mohamed, người sáng lập Shabaab và là chỉ huy tối cao của tổ chức này. Washington cũng đã treo thưởng 3 triệu USD cho thông tin về nơi lẩn trốn của 2 thủ lĩnh khác của Shabaab.
H.P (Tổng hợp)