Mourinho nổi hứng dè bỉu Tây Ban Nha

11/06/2012 14:12
Hoàng Ngọc (BĐS)
Chiến lược gia người Bồ cho rằng việc không sử dụng 1 trung phong ở trận đấu đêm qua của TBN là một sai lầm khiến đội bóng này không thể giành chiến thắng.
Ở trận khai màn bảng C EURO 2012 với Italia đêm qua, HLV Vicente Del Bosque đã sử dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc là 4-3-3. Tuy nhiên, có sự khác biệt là ở trận đấu này, Nhà ĐKVĐ châu Âu không sử dụng một trung phong đúng nghĩa. Fernando Torres, Alvaro Negredo và Fernando Llorente đều phải góp mặt trên băng ghế dự bị. Đó có thể coi là sơ đồ "kì lạ" ít gặp của đội bóng xứ Bò tót.

Mourinho chê bai chiến thuật của TBN.
Mourinho chê bai chiến thuật của TBN.

Với việc TBN không sử dụng 1 trung phong đúng nghĩa, Cesc Fabregas đã trở thành một tiền đạo ảo trong lối chơi của La Roja. Bởi vậy, cho dù tạo được nhiều cơ hội ngon ăn, đội bóng áo đỏ cũng chỉ có được 1 bàn thắng vào lưới Gianluigi Buffon. Điều này khiến chiến lược gia hàng đầu thế giới, Jose Mourinho cho rằng không hợp lí.

"Sẽ là không tốt nếu chỉ dựa vào những đường chuyền của Xavi, Iniesta hay Fabregas mà không có một mũi nhọn đe dọa khung thành Buffon. Ở trận đấu vừa qua, hàng tiền vệ Tây Ban Nha đã thi đấu rất tốt nhưng nếu không có một tiền đạo, nỗ lực của họ trở thành vô ích", Mourinho mở đầu bài phát biểu trên Al Jazeera.

Ở trận đấu đêm qua, hàng tiền vệ TBN với những Xavi, Andres Iniesta, David Silva đã hoạt động khá hiệu quả với những pha ban bật mang đậm bản sắc Barca. Tuy nhiên, phải tới khi Fernando Torres được tung vào sân, những cơ hội mà đội bóng xứ Bò tót tạo ra mới thực sự nguy hiểm. Đáng tiếc là bản hợp đồng 50 triệu bảng của Chelsea vẫn tỏ ra vô duyên.

Bên cạnh đó, vị thuyền trưởng Real Madrid cũng giành những lời khen cho hàng thủ Italia, đặc biệt là Daniele De Rossi, người đã phải thi đấu ở vị trung vệ trái sở trường cho Andrea Barzagli chưa bình phục chấn thương.

"Italia đã có sự khởi đầu khá tốt tại EURO 2012. Họ đã thi đấu với hàng thủ hết sức kỉ luật. Tôi nghĩ Italia sẽ tiến sâu ở giải đấu năm nay. Tây Ban Nha đã thất bại trong việc ngăn chặn Pirlo. Và khi cậu ấy có khoảng trống, cậu ấy sẽ làm nên nhiều chuyện. Còn De Rossi đã trở thành người hùng của trận đấu. Đó là một trong những cầu thủ vĩ đại của bóng đá Italia", chiến lược gia người Bồ nói thêm.
Hoàng Ngọc (BĐS)