NÓNG EURO 11/6: UEFA kiếm lời hàng tỷ USD từ EURO 2012

11/06/2012 20:00
Hường Trần
(GDVN) - Đức, Nga vạ lây vì cổ động viên; UEFA kiếm lời 1,6 tỷ USD nhờ EURO 2012; Mourinho chê bai lối đá không tiền đạo của Tây Ban Nha… là những tin thời sự EURO nổi bật hôm nay.
Đức, Nga vạ lây vì cổ động viên

Hành động quậy phá của cổ động viên ở EURO 2012 khiến Liên đoàn bóng đá Đức và Nga phải nhận án phạt từ UEFA.

Nga gặp phiền toái vì CĐV.
Nga gặp phiền toái vì CĐV.

Theo thông cáo của UEFA, Liên đoàn bóng đá Đức bị phạt vì để các cổ động viên ném đồ vật xuống sân, trong trận thắng Bồ Đào Nha 1-0 cuối tuần qua. Hành động này diễn ra nhiều lần, bất chấp lời cảnh cáo được phát trên loa phóng thanh của ban tổ chức.


Trong khi đó, cổ động viên Nga liên tục gây ra rắc rối xung quanh trận đấu với Cộng hòa Czech, dù đội bóng của họ giành chiến thắng đậm 4-1. Đầu tiên là việc một nhóm khoảng 30 người đã tấn công 4 nhân viên an ninh khiến những người này phải nhập viện. Sau đó, khoảng 6 người Nga lại được xác định là nguyên nhân của vụ ẩu đả với 4 người Ukraine tại một khu vực dành cho cổ động viên ngay sau trận đấu với Czech.

UEFA cũng đang tiến hành điều tra việc nhiều cổ động viên Nga la ó và giả tiếng khỉ để miệt thị cầu thủ da màu duy nhất của Czech, Theo Gebre Selassie. Ngoài ra Bồ Đào Nha cũng sẽ phải giải trình về việc các cầu thủ chậm trễ trong việc vào sân đầu hiệp hai.

Mức án kỷ luật sẽ được đưa ra vào ngày 14/6 tới đây.

UEFA kiếm lời 1,6 tỷ USD nhờ EURO 2012

Theo ước tính, UEFA sẽ kiếm được ít nhất 1,6 tỉ USD doanh thu thương mại từ giải đấu danh giá với góp mặt của 16 đội bóng khắp châu Âu, ‘sánh ngang’ với với giải vô địch thế giới World Cup xét về giá trị trung bình cho mỗi trận đấu.

UEFA kiếm lời 1,6 tỷ USD nhờ EURO 2012.
UEFA kiếm lời 1,6 tỷ USD nhờ EURO 2012.

Với mỗi trận đấu dự kiến thu hút khoảng 150 triệu khán giả truyền hình trên khắp thế giới, cùng hợp đồng phát sóng với 203 hãng truyền hình, EURO 2012 còn có sức hấp dẫn hơn cả trận chung kết giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ Super Bowl.

Uy tín, sức hút và danh tiếng lẫy lừng của giải đấu này cho phép UEFA ‘bỏ túi’ khoản lợi nhuận lên tới 9 con số. Điều này lý giải tại sao 6 nhà tài trợ chính của FIFA đều không ngần ngại hỗ trợ và cam kết với UEFA trong các kỳ EURO. Mặc dù các đội tuyển sẽ phải trả mức phí tham dự lớn hơn World Cup, nhưng họ cũng sẽ nhận được khoản thưởng vượt trội so với những gì FIFA làm tại cúp thế giới.

EURO 2012 với 31 trận cầu diễn ra sẽ ‘gặt hái’ khoảng 51,6 triệu USD cho mỗi trận đấu, gần xấp xỉ con số 56,7 triệu USD/trận mà FIFA kiếm được từ World Cup 2010. Kết thúc giải đấu tại Nam Phi, FIFA đã đạt được doanh thu thương mại 3,6 tỉ USD với tổng cộng 64 trận đấu.

Mourinho chê bai lối đá không tiền đạo của Tây Ban Nha

Tây Ban Nha đã áp đảo hoàn toàn Italia ở khu vực giữa sân bằng sơ đồ 4-6-0, họ không có một tiền đạo đích thực mà chờ đợi sự đột biến từ các tiền đạo ảo như David Silva, Fabregas hay Iniesta. Kết quả hòa 1-1 thực sự là không hợp lý với những gì người TBN thể hiện.

Mourinho đang "phát tán virus" đe dọa TBN.
Mourinho đang "phát tán virus" đe dọa TBN.

Sau khi ngồi xem trận đấu trên khán đài, Mourinho nhận xét về lối chơi “không số 9” của TBN: “Sẽ thật bất hợp lý nếu để Xavi, Iniesta hay Fabregas cứ bật nhả liên tục bên ngoài vòng cấm, bởi họ không thể gây áp lực lên được cầu môn Buffon. TBN sẽ chẳng làm được gì nếu thiếu một tiền đạo, bởi các tiền vệ của họ dứt điểm rất kém”.

Bên cạnh đó, “Ngài đặc biệt” cũng không ngớt lời khen ngợi các cầu thủ Italia, đặc biệt là Pirlo và De Rossi: “Italia sẽ tiến sâu tại giải lần này, bởi họ có một đội ngũ rất ổn định. TBN đã thất bại trong việc ngăn chặn ngòi nổ Pirlo, trong khi De Rossi chơi tuyệt hay trong vai trò trung vệ”.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012

Clip đặc sắc/Clip bàn thắng, trận đấu EURO

Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Hường Trần