Triệt phá tụ điểm mại dâm "nức tiếng" Hà thành

20/04/2011 17:07
(GDVN) – Trong nhà hàng có khuôn viên lên tới hàng nghìn m2, “tú bà” Lại Thị Chuân nuôi 14 cô gái, tuổi từ 17 – 30 chuyên để phục vụ khách mua dâm.

(GDVN) – Trong nhà hàng có khuôn viên lên tới hàng nghìn m2, “tú bà” Lại Thị Châm nuôi 14 cô gái, tuổi từ 17 – 30 chuyên để phục vụ khách mua dâm.

Qua nguồn tin quần chúng, Cục Cảnh sát hình sự (C45) Bộ Công an phát hiện tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai (Hà Nội) tụ điểm chứa, môi giới mại dâm quy mô lớn trong khuôn viên nhà hàng ăn uống xông hơi mát xa Chân Quê (xã Hòa Thạc, Quốc Oai, Hà Nội). Cục C45 mở chuyên án 411B, tổ chức trinh sát phá án. Sau một thời gian, các trinh sát xác định, khu nhà hàng này rộng tới hàng nghìn m2, trong đó bao gồm khu vực mát xa và khu nghỉ trọ. Tại đây chủ nhà hàng nuôi 14 cô gái, tuổi từ 17 – 30, chuyên để phục vụ khách mua dâm.

Các gái mại dâm bị bắt giữ tại nhà hàng Chân Quê
Các gái mại dâm bị bắt giữ tại nhà hàng Chân Quê

Hoạt động mại dâm được tổ chức kín đáo tại khu nghỉ trọ bao gồm 18 phòng nghỉ.

Chủ nhà hàng là Lại Thị Chuân (SN 1958) kiêm luôn trách nhiệm điều hành, thu tiền của khách. Giá vào cửa là 200 nghìn mỗi người. Ngoài ra, quy định “bất thành văn” tại tụ điểm này là khách phải bo thêm cho gái mại dâm từ 200 nghìn trở lên.

Đào Huy Cường (SN 1986), con trai Lại Thị Chuân có nhiệm vụ dẫn khách vào phòng. Tại đây, có 18 phòng chuyên để 14 gái mại dâm bán dâm hàng ngày.

Khoảng 13h ngày 19/4, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc Cục C45, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH và Công an huyện Quốc Oai (Hà Nội) bất ngờ ập vào nhà hàng Chân Quê. Lực lượng nghiệp vụ bắt quả tang 10 đôi trai gái đang hoạt động động mại dâm. Tại khu vực quầy bar, có 3 gái mại dâm đang ngồi chờ tiếp khách. Nhiều gái mại dâm chỉ kịp khoác vội khăn tắm lên người, bỏ chạy lên đồi.

Tang vật thu giữ gồm 15 triệu, 7 điện thoại di động các loại, 1 giấy đăng ký kinh doanh cùng hàng chục bao cao su.

Bước đầu, Lại Thị Chuân khai nhận đã tổ chức mại dâm tại nhà hàng Chân Quê từ tháng 3/2010. Mỗi mại dâm được giao cho một phòng riêng. Sau khi được khách chọn, gái mại dâm sẽ dẫn khách lên phòng để bán dâm. Sau khi bán dâm, các nhân viên nữ này lại xuống quầy bar ngồi để đợi khách.

Mẹ con tú bà Lại Thị Châm tại cơ quan công an
Mẹ con tú bà Lại Thị Chuân tại cơ quan công an

Mỗi một lần, khách mua dâm trả ngay tại quầy bar 200 nghìn, trong đó gái mại dâm được hưởng 70 nghìn. Đến cuối ngày, gái mại dâm ký sổ với chủ nhà hàng số lượt đi khách trong ngày, cuối tháng lĩnh tiền. Trung bình mỗi gái bán dâm tiếp 5 – 7 khách/ngày. Số đối tượng này quê tại các địa phương: Cao Bằng, Nghệ An, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội.

Thượng tá Vũ Thế Huân Phó trưởng phòng Phòng chống tệ nạn xã hội của Cục C45 cho biết cơ quan điều tra đang làm thủ tục để truy tố Chuân về tội tổ chức hoạt động mại dâm. Trong chiều nay, 20/4, các gái mại dâm sẽ được đưa về trại Lộc Hà. Trung bình 5 lượt/ngày. Cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ.

Phúc Hưng