Các ông lớn châu Âu sợ gì nhất ở EURO 2012?

12/06/2012 16:19
Bích Bích
(GDVN) - EURO mới chỉ bắt đầu được 4 ngày nhưng đã có quá nhiều lời kêu ca xuất hiện về cơ sở vật chất, về khâu tổ chức, về thời tiết và về trọng tài… 16 đội bóng dự EURO 2012 sợ nhất điều gì ở giải đấu lần này?
1. SỢ BÓNG

Mỗi giải đấu lớn đều sử dụng một loại bóng riêng. "Tango 12" là trái bóng chính thức của EURO 2012 và nó đã gây ra sự e sợ cho các cầu thủ, đặc biệt là các thủ môn. “Nó thực sự quá nhanh,” thủ môn Joe Hart nói sau trận giao hữu tiền EURO với Bỉ.

Sneijder và trái bóng Tango 12.
Sneijder và trái bóng Tango 12.

Sau 6 trận đầu tiên của vòng bảng (bảng A, B, C), chỉ có 36% các cú sút đi trúng đích, trong khi tỷ lệ sút bóng chính xác trung bình của các VCK EURO từ năm 1968 đến nay là 42%. Tỷ lệ này ở 5 giải đấu hàng đầu châu Âu mùa giải vừa qua lên đến 45%. Nhiều người đã đổ lỗi cho Tango 12, rằng thiết kế của nó thiên về tốc độ nhiều hơn là độ chính xác.


Các cầu thủ Đức hưởng lợi nhiều từ Tango 12 bởi thực chất đây là phiên bản nâng cấp của mẫu bóng mà Adidas cung cấp cho Bundesliga mùa giải trước.

2. SỢ SÂN

Đội tuyển Tây Ban Nha sau trận hòa Italia đã gửi một lá đơn lên UEFA để phàn nàn về mặt cỏ sân Gdansk không đảm bảo, ảnh hưởng nghiêm trọng tới lối chơi kỹ thuật của họ. Cesc Fabregas than thở rằng thật “thảm hại” khi phải chơi trên mặt sân như vậy. Andres Iniesta cho rằng mặt sân “khô khủng khiếp” và điều kiện thi đấu như một “thảm họa”. Người Ý thì không than phiền gì, họ vẫn chơi tốt và bất ngờ có trận hòa 1-1.

Cầu thủ TBN chê mặt cỏ sân Gdansk.
Cầu thủ TBN chê mặt cỏ sân Gdansk.

Grzegorz Lato, chủ tịch LĐBĐ Ba Lan đã phản bác sự công kích của các thành viên đội tuyển Tây Ban Nha. Ông khẳng định: “Mặt cỏ rất hoàn hảo, nó thường được tưới ngay trước trận đấu nhưng không thể cùng lúc chiều cả 2 đội bóng. Đội TBN muốn tưới, đội Ý thì không”.

3. SỢ TRỌNG TÀI

Ở World Cup 1982, đội Kuwait từng bỏ khỏi sân sau khi Pháp ghi bàn thắng thứ tư vì cho rằng trọng tài Liên Xô Miroslav Stupar thiên vị Pháp. Hoàng tử Fahd Al-Ahmed Al-Jabar, chủ tịch LĐBĐ Kuwait còn dọa sẽ từ bỏ giải nếu bàn thắng của Alain Giresse vẫn được công nhận. Ở EURO 2012 lần này, trọng tài lại mắc sai sót nghiêm trọng khi công nhận bàn thắng đã ở thế việt vị cả mét của Croatia trong trận đấu với CH Ireland.

Nếu các trọng tài vẫn mắc những sai lầm giống như tổ trọng tài người Hà Lan do Bjorn Kuipers đứng đầu, sẽ không ngoại trừ khả năng sẽ có những sự cố giống như ở World Cup 1982.

4. SỢ NÓNG

Cái nóng ở Ukraina lúc này gây e sợ cho rất nhiều đội bóng, như Anh và Hà Lan. Hà Lan đã thua sốc Đan Mạch với một phần nguyên nhân là do nhiệt độ quá cao ở Kharkiv. Dennis Rommedahl của Đan Mạch cho rằng đội bóng của anh sung sức hơn đối thủ da cam ở những phút cuối. Nhiệt độ trung bình ở Ukraine trong mùa hè là khoảng 20 độ C nhưng từ tuần trước đã tăng cao quá 30 độ C, gây trở ngại cho phần lớn các đội bóng xứ ôn đới.

Không hiểu là với nhiệt độ 30 độ C các đội bóng đã khó chịu thì họ sẽ “sống sót” thế nào với cái nóng sa mạc trên 40 độ C ở Qatar ở World Cup 2012.

5. SỢ… MUỖI

Các loại ruồi muỗi, côn trùng đã tấn công đại bản doanh tuyển Anh ở Donetsk cũng như nhiều đội bóng đóng doanh trại ở Ukraina. Các cầu thủ Anh đã phải sử dụng thuốc đuổi côn trùng.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012

Clip đặc sắc/Clip bàn thắng, trận đấu EURO

Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Bích Bích