Vạch trần các đường dây 'sex tour' ở Việt Nam (kỳ 2)

14/06/2012 15:40
Họ trực tiếp thỏa thuận với gái, sau đó tổ chức đưa người đẹp "bay" theo lịch trình du lịch, trá hình dưới vỏ bọc đối tác, phiên dịch...

Vào những năm giữa thập niên chín mươi của thế kỷ XX, trên địa bàn Hà Nội xuất hiện hàng loạt các tổ chức, cá nhân người nước ngoài đến Việt Nam móc nối với người trong nước săn lùng tuyển mộ người đẹp đi lao động nước ngoài. Vụ việc đã được cơ quan chức năng triệt phá. Tuy nhiên, thời gian gần đây lại nổi lên hàng loạt các vụ án liên quan đến loại hình này, vừa được cơ quan chức năng triệt phá.

Như vậy, thực tế đang cho thấy, hiện ở Việt Nam, loại hình tội phạm này vẫn đang hoạt động với thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Sau vụ hoa hậu Mỹ Xuân và 3 người bị cho là có hành vi môi giới mại dâm, mới đây cảnh sát còn xác định nhiều tài liệu về một nghi can khác đã giới thiệu cho người mẫu, hoa khôi đi "sex tour" ở nước ngoài với giá hàng chục nghìn USD.

Liên quan đến đường dây này, cảnh sát đã làm rõ hành vi môi giới của Mai, Tuấn Anh trong các vụ mua bán dâm tại Vũng Tàu vào năm 2011, hai vụ khác trong tháng 3 và 5 vừa qua. Ở những lần này, các người đẹp được ra giá từ 2.000 đến 2.500 USD.

Cảnh sát cũng đang làm rõ hành vi của người tên Huy, từng làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện tại TP HCM. Người này bị nghi ngờ đã giới thiệu nhiều hoa khôi, người mẫu đi bán dâm. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng cho là có nhiều tài liệu, chứng cứ về một một nghi can khác đã môi giới cho người mẫu, hoa khôi đi "sex tour" ở nước ngoài với giá hàng chục nghìn USD.

Cùng thời điểm này, tại một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 10), cảnh sát cũng bắt quả tang hai đôi nam nữ đang "mây mưa". Một gái bán dâm được xác định là hoa khôi tại cuộc thi sắc đẹp tỉnh Bến Tre. Cô còn lại tự nhận là người mẫu của Công ty PL tại TP HCM...

Vạch trần các đường dây 'sex tour' ở Việt Nam (kỳ 2) ảnh 1

Hotgirl Jenny Phương 

Có thể nói, vụ án Mỹ Xuân gây chấn động dư luận, nhưng lật lại những vụ án tương tự mới thấy, đường dây sex tour tại Việt Nam được hình thành từ khá lâu. Còn nhớ vụ sex tour 500 USD được công an triệt phá tại khách sạn Thịnh Vuợng (đường Ký Con, quận 1, TP HCM). Sau khi bị bắt giữ, tú bà tên Ngọc (quê Quảng Ninh) khai nhận đường dây của mình luôn có trên 10 em, sẵn sàng phục vụ khách mua dâm với giá từ 100 đến 150 USD/lần.
Không chỉ điều gái tới phục vụ cho người mua dâm tại các khách sạn, tú bà này còn cung cấp luôn dịch vụ sex tour nếu khách có nhu cầu "vui vẻ" dài ngày với giá 500 đô la/ngày. Trong đó, Ngọc được hưởng tiền môi giới 20%.

Theo lời khai của gái bán dâm trong đường dây sex tour, có nhiều "đại gia" lắm tiền rất thích "trang bị" cho mình những kiều nữ bên cạnh như một hình thức "khẳng định đẳng cấp" trong những chuyến du hí hoặc ăn chơi tại các sòng bài. Do vậy, sex tour dù cao giá nhưng luôn đắt khách "đặt hàng".

Theo cơ quan công an, trước thời điểm đường dây sex tour bị triệt phá tại khách sạn Thịnh Vượng nêu trên, một đường dây người mẫu bán dâm giá 500 USD cũng bị cảnh sát TP HCM triệt phá. Một trong 3 gái mại dâm bị bắt quả tang đang hành lạc với khách tối 23/9/2006, là người mẫu, diễn viên trong bộ phim truyền hình dài tập và từng tham gia một cuộc thi hoa hậu.
Chân dài diễn viên Hồng Hà

Chân dài diễn viên Hồng Hà

Không kém cạnh TP HCM, "ổ" sex tour ở Hà Nội cũng hoạt động khá táo tợn, với các thủ đoạn tinh vi. Cách đây ít năm, cơ quan chức năng Hà Nội đã triệt phá một đường dây mại dâm theo kiểu sex tour tại Khách sạn Nguyễn Trường Tộ. Theo điều tra của cơ quan chức năng, đường dây này có khoảng 10 người ở độ tuổi 23-30, với chiều cao lý tưởng, phần lớn hộ khẩu Hà Nội, một số có điều kiện kinh tế khá. 
Cơ quan điều tra cho biết, khách của đường dây hầu hết là các doanh nghiệp "chiêu đãi" đối tác, bạn bè. Bãi đáp là những khách sạn trong nội thành. Ngoài phục vụ theo giờ, "má mì" của đường dây này còn điều các "em út" đi tour cùng các thượng đế với giá 500 USD/ngày.
Nhiều người cho rằng, các vụ án liên quan đến đường dây sex tour được cơ quan điều tra phá án mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm của loại hình tội phạm này. Theo tìm hiểu, sex tour đang hoạt động dưới hình thức trá hình kín đáo hơn. Một số hướng dẫn viên du lịch cho biết, bên cạnh những du khách đến Việt Nam tham quan, khám phá cảnh đẹp của đất nước, thì còn một số đến nước ta chủ yếu là mua dâm để thỏa mãn nhu cầu tình dục. Khác với các thượng đế trong nước, những vị khách này không liên hệ hay nhờ vả các đường dây mà tự tìm đến một số địa điểm theo lời giới thiệu của các trang web tại nước ngoài. Cũng có thể, họ trực tiếp thỏa thuận với gái, sau đó tổ chức đưa gái theo lịch trình du lịch của mình dưới hình thức trá hình kiểu đối tác, hay phiên dịch…

Còn nữa


Võ Nhai/Đất Việt

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng