Sinh viên biểu tình hôn tập thể đòi cải cách giáo dục

08/07/2011 02:20
(GDVN) - Hơn 2000 sinh viên đã tham gia một sự kiện hôn tập thể trên đường phố ở nhằm yêu cầu chính phủ cải cách hệ thống giáo dục.

(GDVN) - Hơn 2000 sinh viên đã tham gia một sự kiện hôn tập thể trên đường phố ở thủ đô Santaigo (Chile) nhằm yêu cầu chính phủ cải cách hệ thống giáo dục hiện nay của nước này.

Nhằm bày tỏ sự bức xúc với hệ thống giáo dục hiện nay, hàng trăm sinh viên đại học ở Chile đã đổ ra đường phố của thủ đô Santaigo để biểu tình. Nhóm biểu tình đã tổ chức sự kiện hôn tập thể - "Kiss Party" để yêu cầu chính phủ phải cải cách hệ thống giáo dục hiện nay.

Cuộc biểu tình của sinh viên sau đó đã trở nên nghiêm trọng khi cảnh sát đã dùng hơi cay và vòi nước để cố gắng giải tán nhóm biểu tình. Tuy nhiên, hơn 2000 sinh viên vẫn không chịu giải tán và tiếp tục biểu tình bằng những nụ hôn.

“Chính phủ đã thấy rằng chúng tôi đã thể hiện quan điểm của mình bằng mọi cách và đây là một trong những cách độc đáo nhất”, một sinh viên dấu tên, tham gia cuộc biểu tình, cho biết.

Dưới đây là một số hình ảnh về cuộc biểu tình hôn tập thể của sinh viên Chile:

alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
alt
 
 
 alt
Hà Anh (Globalpost)