Bộ Quốc phòng Mỹ tiếp tục đặt mua trực thăng Nga

15/06/2012 10:22
Theo QĐND
Lầu Năm góc vừa đệ trình lên Quốc hội Mỹ hợp đồng mua bổ sung thêm 12 máy bay trực thăng vận tải đa nhiệm Mi-17 do Nga chế tạo.
Lầu Năm góc vừa đệ trình lên Quốc hội Mỹ hợp đồng mua bổ sung thêm 12 máy bay trực thăng vận tải đa nhiệm Mi-17 do Nga chế tạo.

 Thông tin về hợp đồng nêu trên đã được hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ đăng tải ngày 14/6.

Hợp đồng nói trên nằm trong thỏa thuận đã được Mỹ và Nga ký hồi tháng 5-2011. Hiện tại, hợp đồng mua trực thăng Mi-17 nói trên đang vấp phải sự phản đối của một số nghị sĩ Quốc hội Mỹ với lý do công ty Rosoboronexport (Nga) hợp tác với Iran.

Trực thăng Mi-17V5 trong biên chế quân đội Afghanistan,
Trực thăng Mi-17V5 trong biên chế quân đội Afghanistan,

Tháng 3-2012, một số chính gia Mỹ đã lên tiếng yêu cầu chấm dứt hợp đồng mua máy bay Mi-17 với Nga để phản đối việc nước này tiếp tục ủng hộ Syria.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bác bỏ đề nghị này với tuyên bố việc làm nói trên có thể gây phương hại tới lợi ích quốc gia của Mỹ.

Trong năm 2011, Rosoboronexport đã ký hợp đồng cung cấp 21 máy bay trực thăng Mi-17V5 với Bộ Quốc phòng Mỹ trị giá 367,5 triệu USD.

Sau khi hợp đồng hoàn thành vào tháng 7-2011, số máy bay trực thăng nói trên được chuyển giao lại cho quân đội Afghanistan.

Trong khi đó, theo Reuters, tổng giá trị hợp đồng mua Mi-17 của Nga, bao gồm cả các thỏa thuận kèm theo vào khoảng 500 triệu USD.

Con số này gần tương đương với thông tin về trị giá hợp đồng mua bổ sung thêm 12 máy bay trực thăng Mi-17 Mỹ - 217,5 triệu USD – Bộ Quốc phòng Mỹ đề cập ở trên.

Theo QĐND