Kết quả kiểm nghiệm cho thấy xí muội có hàm lượng chì vượt mức 27 lần

16/06/2012 06:18
H.P (Tổng hợp)
(GDVN) - Xí muội có hàm lượng chì vượt mức 27 lần. Cần Thơ: Bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thủy... là những tin nóng ngày 15/6.
Xí muội có hàm lượng chì vượt mức 27 lần

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ, ngày 14/6, bác sĩ Lê Đình Đờn - chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Khánh Hòa - cho biết kết quả kiểm nghiệm bốn mẫu ô mai, xí muội mà đơn vị này lấy tại chợ Đầm và chợ Xóm Mới (TP Nha Trang) kiểm nghiệm đều có hàm lượng chì vượt mức cho phép 3,2 - 27 lần và có sử dụng chất tạo ngọt cấm sử dụng trong thực phẩm.

Chi cục VSATTP kiểm tra các loại ô mai, xí muội. Ảnh: VOV Online.
Chi cục VSATTP kiểm tra các loại ô mai, xí muội. Ảnh: VOV Online.

Ba trong bốn mẫu ô mai, xí muội này không có nhãn mác, mẫu còn lại có nhãn hiệu Mã Tạp Phong do một cơ sở ở TP.HCM sản xuất.

Bác sĩ Lê Đình Đờn cho biết đã báo cáo kết quả kiểm nghiệm đến Sở Y tế để có biện pháp xử lý, ngăn chặn.

Cần Thơ: Bắt tạm giam Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Q.Bình Thủy
Thông tin trên Thanh Niên Online, sáng 15/6, tại trụ sở Viện KSND TP.Cần Thơ, Cục Điều tra Viện KSND tối cao đã công bố quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với ông Lê Tuấn Kiệt, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án (THA) dân sự Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.

Dẫn giải ông Kiệt ra xe thực hiện lệnh khám xét.
Dẫn giải ông Kiệt ra xe thực hiện lệnh khám xét.

Ông Kiệt bị bắt do có nhiều sai phạm trong việc thi hành án sai qui định tại một bản án dân sự vừa qua trên địa bàn quận Bình Thủy, gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, Cục Điều tra Viện KSND tối cao cũng công bố quyết định khởi tố bị can (cho tại ngoại) đối với ông Đinh Hoàng Minh, Chi cục phó Chi cục THA dân sự Q.Bình Thủy.
Dùng máy sấy tóc, bị điện giật tử vong
Trên trang Bee.net.vn đưa tin, ngày 14/6, sau khi làm xong công tác khám nghiệm hiện trường, thủ tục pháp y, CQĐT Công an huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) đã bàn giao thi thể chị Đặng Thị Thanh (24 tuổi, ngụ xã Xuân Hiệp, H. Xuân Lộc) cho gia đình lo hậu sự.
Theo thông tin ban đầu, tối một ngày trước đó, sau khi tắm gội xong, chị Thanh dùng máy để sấy tóc nhưng chẳng may máy bị hở điện khiến chị bị điện giật.
Dù được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu nhưng chị Thanh vẫn không qua khỏi.

Ớn lạnh với xúc xích có dòi
Thông tin trên báo Tiền Phong, ngày 14/6, ông Lê Xuân Trường, Tổng thư ký Hội tiêu chuẩn và bảo vệ người tiêu dùng Đồng Nai cho biết, đang đề nghị làm rõ việc xúc xích hiệu Soyumm của Công ty CP Jupiter Foods Việt Nam (J.F Việt Nam) trụ sở tại Bình Dương kém chất lượng, có dòi, côn trùng để bảo vệ quyền lợi, sức khoẻ người tiêu dùng.
Ảnh: Tuổi Trẻ.
Ảnh: Tuổi Trẻ.

Trước đó Hội nhận được đơn của ông Thi Văn Tài, chủ Doanh nghiệp tư nhân Vạn Kim, đóng tại phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, đại lý tiêu thụ xúc xích Soyumm, phát hiện trong nhiều thùng xúc xích đang còn hạn sử dụng nhưng chảy nước, mốc, có dòi.
Hà Nội ứng 376 tỷ đồng để bình ổn giá mặt hàng thiết yếu

Báo Tin tức đưa tin, theo Kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố năm 2012, Hà Nội sẽ ứng 376 tỉ đồng để bình ổn giá 10 mặt hàng.
Số tiền bình ổn giá chỉ đáp ứng 80% nhu cầu. Ảnh Internet.
Số tiền bình ổn giá chỉ đáp ứng 80% nhu cầu. Ảnh Internet.

Các doanh nghiệp sử dụng kinh phí trên để dự trữ 6.000 tấn gạo tẻ, 900 tấn thịt lợn, 350 tấn thịt gà, 6 triệu quả trứng, 450 tấn thủy, hải sản, 550 tấn thực phẩm chế biến, 13.000 lít dầu ăn, 200 tấn đường, 2.000 tấn rau củ và 1.350.000 tập giấy vở học sinh.
Tuy nhiên, số vốn của thành phố ứng ra để thực hiện bình ổn giá chỉ mới đáp ứng bình quân 80% so với nhu cầu tổng mức 10 nhóm mặt hàng trên.
Venezuela công bố danh sách ứng cử viên tổng thống

Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, ngày 14/6, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela đã chính thức công bố danh sách 8 ứng cử viên tham gia tranh cử tổng thống dự kiến diễn ra vào ngày 7/10 tới tại quốc gia Nam Mỹ này.
Đương kim Tổng thống Hugo Chavez được đánh giá có nhiều triển vọng nhất. Nguồn: Internet.
Đương kim Tổng thống Hugo Chavez được đánh giá có nhiều triển vọng nhất. Nguồn: Internet.

Hai ứng cử viên được đánh giá có nhiều triển vọng nhất trong cuộc chạy đua vào Dinh Miraflores lần này là đương kim Tổng thống Hugo Chavez, đại diện cho Đảng Xã hội Thống nhất Venezuela (PSUV) và 10 tổ chức chính trị cánh tả khác, và cựu Thống đốc bang Miranda Henrique Capriles, 39 tuổi, đại diện cho liên minh đối lập Khối Đoàn kết Dân chủ (MUD).
Nhật Bản bắt giữ nghi can tấn công tàu điện ngầm

VOV Online đưa tin, sáng 15/6, cảnh sát Tokyo, Nhật Bản đã bắt được Takahashi Katsuya, thành viên bị truy nã cuối cùng của giáo phái Aum Shinrikyo.
Takahashi hiện đã 54 tuổi, bị truy nã vì các tội danh liên quan tới các tội ác của giáo phái Aum, trong đó có việc giết và bắt cóc một công chứng viên tại Tokyo tháng 2/1995, một tháng trước vụ tấn công ga tầu điện ngầm bằng khí độc sarin làm rúng động Nhật Bản.

Takahashi Katsuya thành viên bị truy nã cuối cùng của giáo phái Aum Shinrikyo có liên quan đến vụ đầu độc ga tàu điện ngầm ở Nhật Bản. Ảnh: AFP.
Takahashi Katsuya thành viên bị truy nã cuối cùng của giáo phái Aum Shinrikyo có liên quan đến vụ đầu độc ga tàu điện ngầm ở Nhật Bản. Ảnh: AFP.

Ngày 20/3/1995, đúng vào giờ cao điểm trên các chuyến tàu, một số thành viên giáo phái Aum đã mở tung các túi chứa đầy chất độc khiến 13 người chết và hơn 6.000 người phải nhập viện.

Sau vụ tấn công trên, giới chức quyết tâm triệt phá giáo phái Aum, đồng thời thắt chặt các biện pháp an ninh tại ga tàu và sân bay. 13 thành viên của giáo phái, bao gồm giáo chủ Shoko Asahara, bị tuyên án treo cổ.
H.P (Tổng hợp)