Nga: Tàu ngầm nguyên tử Yury Dolgoruky đã “sẵn sàng”

16/06/2012 10:33
Theo QĐND
Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) sẽ sớm chuyển chiếc tàu ngầm nguyên tử đầu tiên thuộc đồ án 955 Borey Yury Dolgoruky cho Bộ Quốc phòng Nga, đó là tuyên bố của đại điện tập đoàn này ngày 15/6.
Tập đoàn đóng tàu thống nhất (USC) sẽ sớm chuyển chiếc tàu ngầm nguyên tử đầu tiên thuộc đồ án 955 Borey Yury Dolgoruky cho Bộ Quốc phòng Nga, đó là tuyên bố của đại điện tập đoàn này ngày 15/6.

“Theo khuôn khổ chương trình mua sắm quốc gia tới năm 2020, trong thời gian sắp tới, USC sẽ chuyển cho khách hàng là Bộ Quốc phòng Nga tàu ngầm nguyên tử thế hệ 4 đầu tiên lớp Borey do Tổ hợp thiết kế Rubin phát triển”, đại diện USC công bố.

Tàu ngầm Yury Dolgoruky.
Tàu ngầm Yury Dolgoruky.

Ngày 7/6, nhà máy đóng tàu Sevmash cho biết, tàu ngầm Yury Dolgoruky đã hoàn thành giai đoạn chạy thử trên biển và đã sẵn sàng gia nhập biên chế hải quân Nga.

Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, xưởng Sevmash cũng bắt đầu giai đoạn chạy thử tàu ngầm nguyên tử đa nhiệm đầu tiên lớp 855 Yasen mang tên Severodvinsk và chuẩn bị hoàn tất giai đoạn chạy thử của tàu ngầm lớp Borey thứ 2 là Alexander Nevsky.

Mới đây, USC đã ký hợp đồng đóng 5 tàu ngầm lớp Borey (Đồ án 955A) với Bộ Quốc phòng Nga. Tuy nhiên, hai bên hiện vẫn đang tranh cãi về giá thành đặt mua dòng tàu ngầm nguyên tử thế hệ mới này.

Sau khi được tiếp nhận, tàu ngầm lớp Borey và tên lửa đạn đạo liên lục địa Bulava sẽ là xương sống của lực lượng tiến công chiến lược hải quân Nga trong tương lai gần

Theo QĐND