Chờ Bộ GD-ĐT “duyệt” mới được công bố kết quả thi

16/06/2012 10:57
Ngày 15-6, nhiều tỉnh, thành cho biết đã hoàn thành việc chấm thi tốt nghiệp THPT, ghép điểm và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.
Tuy nhiên, năm nay do Bộ GD-ĐT yêu cầu không công bố công khai kết quả tốt nghiệp THPT trước khi bộ nhận báo cáo và cho phép công bố nên các tỉnh đã từ chối cho biết tỉ lệ tốt nghiệp của địa phương mình.
Theo ông Nguyễn Quang Vinh, trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Hòa Bình: “Kết quả đã chuyển cho Bộ GD-ĐT, nhưng chưa thấy bộ có ý kiến nên không dám công bố”. Tuy nhiên, ông Vinh cũng hé lộ: tỉ lệ tốt nghiệp của Hòa Bình năm nay nhỉnh hơn năm trước. Năm 2011 tỉ lệ tốt nghiệp THPT của Hòa Bình đã ở mức khá cao 97,4%. Tương tự ở Lạng Sơn, theo lãnh đạo Sở GD-ĐT, kết quả tốt nghiệp năm nay cao hơn năm trước.
Như vậy, tỉ lệ tốt nghiệp của Lạng Sơn sẽ ở mức trên 96,8% của năm 2011. Bà Lan Hương, phó phòng khảo thí & kiểm định chất lượng Sở GD-ĐT Thái Nguyên, cũng cho biết: “Đã chấm thi xong nhưng chờ lãnh đạo cho phép mới công bố”.
Thông tin từ các sở GD-ĐT Nghệ An, Ninh Bình, Hà Nam... đều cho thấy kết quá tốt nghiệp THPT năm nay duy trì ở mức như năm trước hoặc cao hơn. Dự kiến, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm nay tiếp tục tăng so với năm trước. Tuy nhiên lãnh đạo các sở GD-ĐT đều từ chối cung cấp kết quả cụ thể vì phải xin ý kiến Bộ GD-ĐT.
Giải thích về quy định “chờ Bộ GD-ĐT có ý kiến mới công bố kết quả tốt nghiệp THPT”, lãnh đạo Bộ GD-ĐT cho rằng: “Việc các địa phương công bố kết quả tốt nghiệp sớm trước khi chính thức báo cáo Bộ GD-ĐT gây nên thông tin nhiễu về kết quả tốt nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Vì vậy năm nay Bộ GD-ĐT yêu cầu các tỉnh báo cáo về bộ trước rồi mới được công bố”.
 Trong khi đó, tỉ lệ tốt nghiệp là những con số cụ thể, việc công bố trước hay sau vẫn phải đảm bảo tính chính xác, không thể có chuyện bị “nhiễu”? Trả lời thắc mắc này, nhiều lãnh đạo sở GD-ĐT cho biết “quy định của bộ thế nào phải thực hiện như vậy”.

HÌNH ẢNH GIAN LẬN THI TỐT NGHIỆP MỚI NHẤT Ở PHÒNG THI THỨ HAI TẠI BẮC GIANG
NHÀ THƠ VŨ QUẦN PHƯƠNG SẴN SÀNG PHÁ RÀO KÉO BỘ TRƯỞNG LUẬN LÊN BỜ