Vụ nữ sinh tố bị gạ tình: D. không "gợi ý" thầy giáo

08/07/2011 13:14
Thầy giáo bị tố "gạ tình" nữ sinh viên khẳng định: Em D. không có những hành động gợi ý gì cả.
Thầy giáo bị tố "gạ tình" nữ sinh viên khẳng định: Em D. không có những hành động gợi ý gì cả.
Chiều ngày 8-7, Đoàn Thanh tra Trường ĐH Tây Nguyên đã có buổi làm với chị C.T.D., sinh viên năm 4, Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, để làm rõ việc D. tố cáo ông Trần Xuân Ninh, Trưởng Phòng Tài vụ-Kế toán của trường, ép cô vào nhà nghỉ nếu không sẽ đánh rớt tốt nghiệp.
Theo biên bản làm việc, D. cho biết, có một lần thầy Ninh gọi D. đi uống cà phê. Tại đó, thầy Ninh ôm và hôn D. nhưng D. đẩy ra. Thầy Ninh bực mình đứng lên bỏ về, sau khi về tới nhà đã nhắn tin doạ D.
Sinh viên C.T.D đọc lại biên bản của đoàn thanh tra
Sinh viên C.T.D đọc lại biên bản của đoàn thanh tra
Ngoài ra D. còn cho biết, ngày 1-7, sau khi báo chí làm việc với ông Nguyễn Xuân Thao, Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên, thầy Nguyễn Ngọc Thắng (Khoa Kinh tế), đã gọi điện có ý trách móc việc em D. làm đơn tố cáo.
Trong buổi làm việc, đoàn thanh tra đã yêu cầu D. làm một bản trường trình lại vụ việc và gởi trước ngày 12-7.
Biên bản làm việc và 1 trong hơn 40 tin nhắn nội dung gạ tình từ số điện thoại của thầy Ninh
Biên bản làm việc và 1 trong hơn 40 tin nhắn nội dung gạ tình từ số điện thoại của thầy Ninh
Trước đó, ngày 1-7, làm việc với PV, khi được hỏi em D. có nhắn tin, gọi điện, có ý gì với ông không thì ông Ninh trả lời dứt khoát: Em D. không có những hành động gợi ý gì cả.
{iarelatednews articleid='1164,1992,1260,6596,6404,2751,1442'}
Theo C.Nguyên/NLĐ