Tái hiện trận Waterloo 197 năm trước

28/06/2012 06:03
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Trận Waterloo, nơi đội quân của Napoleon bị đánh bại bởi công tước xứ Wellington và Thống chế Blucher vào năm 1815 luôn được coi là một trận đánh mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử quân sự Anh. Nhân dịp kỷ niệm 197 năm diễn ra sự kiện này, trận Waterloo một lần nữa lại được tái hiện sống động tại Bỉ.
Những người tham gia tái hiện trận đánh Waterloo mặc quân phục của Anh năm 1815.
Những người tham gia tái hiện trận đánh Waterloo mặc quân phục của Anh năm 1815.
Quân đội Pháp
Quân đội Pháp
200.000 binh sĩ Anh và Phổ đã đánh bại 72.000 binh sĩ hùng mạnh của Napoleon trong trận Waterloo gần 200 năm trước.
200.000 binh sĩ Anh và Phổ đã đánh bại 72.000 binh sĩ hùng mạnh của Napoleon trong trận Waterloo gần 200 năm trước.
Đội quân hùng mạnh của Napoleon tham gia trận Waterloo tái hiện ở Bỉ.
Đội quân hùng mạnh của Napoleon tham gia trận Waterloo tái hiện ở Bỉ.
Waterloo đã đánh dấu sự chấm dứt sự nghiệp quân sự của Napoleon, người đã bị lưu đày đến St Helena bởi người Anh sau thất bại của mình.
Waterloo đã đánh dấu sự chấm dứt sự nghiệp quân sự của Napoleon, người đã bị lưu đày đến St Helena bởi người Anh sau thất bại của mình.
Trận Waterloo diễn ra vào ngày 18/6/1815.
Trận Waterloo diễn ra vào ngày 18/6/1815.
Ước tính đã có khoảng 32.000 binh sĩ của hai bên thiệt mạng trong trận đánh diễn ra chỉ trong vòng 1 ngày tại Waterloo năm 1815.
Ước tính đã có khoảng 32.000 binh sĩ của hai bên thiệt mạng trong trận đánh diễn ra chỉ trong vòng 1 ngày tại Waterloo năm 1815.
Số lượng thương vong của hai bên tương đương nhau.
Số lượng thương vong của hai bên tương đương nhau.
Hàng ngàn người đam mê quân sự từ khắp châu Âu đã tới Bỉ tham gia cuộc tái hiện quy mô lớn này.
Hàng ngàn người đam mê quân sự từ khắp châu Âu đã tới Bỉ tham gia cuộc tái hiện quy mô lớn này. 
Họ cũng được trang bị vũ khí hạng nặng và ngựa để tham gia tái hiện trận chiến lịch sử.
Họ cũng được trang bị vũ khí hạng nặng và ngựa để tham gia tái hiện trận chiến lịch sử. 
Trận chiến diễn ra tại một gò đất nhân tạo khổng lồ nằm cách Brussels khoảng 10 km.
Trận chiến diễn ra tại một gò đất nhân tạo khổng lồ nằm cách Brussels khoảng 10 km.
Waterloo được coi là một trong những trang hào hùng nhất của lịch sử nước Anh.
Waterloo được coi là một trong những trang hào hùng nhất của lịch sử nước Anh.
Trận chiến đẫm máu 200 năm trước được tái hiện tại Bỉ.
Trận chiến đẫm máu 200 năm  trước được tái hiện tại Bỉ.
Đại bác được huy động tham gia tái hiện trận chiến đấu.
Đại bác được huy động tham gia tái hiện trận chiến đấu.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)