Kế toán trưởng 21 lần giả chữ ký Giám đốc chiếm đoạt 16,43 tỷ

18/06/2012 07:30
TCT
(GDVN) - Lợi dụng cương vị kế toán trưởng, được giám đốc ủy quyền, Hằng đã dùng nhiều thủ đoạn để chiếm 16,43 tỷ đồng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa khởi tố, bắt tạm giam Phan Thúy Hằng (46 tuổi, ngụ 93 Phương Sài, Nha Trang), nguyên kế toán trưởng Công ty TNHH Tâm Hương (12 Dương Hiến Quyền, Nha Trang) về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2008-2011, lợi dụng cương vị kế toán trưởng, được giám đốc ủy quyền, Hằng đã 21 lần giả chữ ký giám đốc - chủ tài khoản cùng nhiều thủ đoạn khác chiếm đoạt 16,43 tỷ đồng của Công ty Tâm Hương.

Ngoài số tiền trên (cơ quan điều tra đã xác minh đủ chứng cứ), theo đơn tường trình, Công ty Tâm Hương còn tố cáo Hằng thực hiện 20 vụ khác, chiếm đoạt của Công ty Tâm Hương hơn 27 tỷ đồng nhưng theo cơ quan điều tra, chưa đủ bằng chứng kết luận.

Điểm nóng

Giải cứu cô gái bị cha cưỡng hiếp, bắt làm “người rừng”

Bè cá có người Trung Quốc ở Cam Ranh sẽ bị phạt 4 triệu đồng

Lời kể của chiến sỹ trẻ thoát chết trong vụ tai nạn kinh hoàng

TCT