Thừa Thiên - Huế: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất từ trước đến nay

18/06/2012 14:43
Lại Hà (Tổng hợp)
(GDVN) -Ngày 17/6, ông Tôn Thất Viễn Tương - Trưởng phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng, Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết kết quả đậu tốt nghiệp của tỉnh có tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Theo Dân trí- số thí sinh khối THPT đỗ tốt nghiệp là 99,7%, hơn gần 2,6% so với năm 2011 (97,01%), số thí sinh khối bổ túc THPT đỗ tốt nghiệp là 96,8% - cũng cao hơn so với năm ngoái. Tỷ lệ thí sinh THPT đỗ tốt nghiệp loại Giỏi chiếm 3,87%; loại Khá chiếm 26,6%. Về khối bổ túc có số HS đỗ loại Giỏi đạt 0,18%, số HS đỗ loại Khá đạt 2,98%. Theo ông Tương, đây là năm có tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp cao nhất tỉnh từ trước đến nay. Trong quá trình chấm thi, các giáo viên cũng không phát hiện ra các bài thi vi phạm quy chế thi nào.
Đà Nẵng: 99,53% thí sinh đỗ tốt nghiệp
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cũng theo Dân trí- Sáng nay 17/6, Sở GD-ĐT Đà Nẵng chính thức công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT 2012. Theo đó, có 10.797/10.847 thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 99,53%. Thí sinh Nguyễn Hồng Lê (lớp 12A2 THPT chuyên Lê Quý Đôn) đỗ thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Đà Nẵng năm nay với 57,5 điểm. Điểm từng môn của thí sinh thu khoa như sau: Văn : 9 điểm, Hóa: 10 điểm, Địa: 9,5 điểm, Sử: 9 điểm, Toán: 10 điểm và Ngoại ngữ: 10 điểm. Có 10/20 trường THPT tại Đà Nẵng có tỷ lệ học sinh thi đỗ tốt nghiệp 100%, gồm các trường THPT Phan Châu Trinh, Trần Phú, Hoàng Hoa Thám, Ngũ Hành Sơn, Nguyễn Trãi, Hòa Vang, Phan Thành Tài, chuyên Lê Quý Đôn, Diên Hồng và PT C1,2,3 Hermann. Ở khối GDTX, tỷ lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp năm nay là 87,11%. Trung tâm GDTX và hướng nghiệp Q. Ngũ Hành Sơn có tỷ lệ thí sinh thi đỗ cao nhất với 67/68 thí sinh dự thi đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 98,52%.TP.HCM công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT 2012 Báo HNMO đưa tin- TP.HCM có tỉ lệ tốt nghiệp THPT đạt 98,18%. Thủ khoa hệ giáo dục phổ thông đạt 57 điểm.
Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn Ngoại ngữ tại hội đồng thi THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 4-6 - Ảnh: Minh Đức
Thí sinh trao đổi bài sau khi hoàn thành môn Ngoại ngữ tại hội đồng thi THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 4-6 - Ảnh: Minh Đức
Theo công bố, hệ giáo dục phổ thông có 56.059 thí sinh dự thi, trong đó 55.043 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 98,18%, tăng hơn so với kết quả năm học trước (96,7%), với 3,16% thí sinh đạt loại giỏi và 18,43% đạt loại khá. Thí sinh Phạm Thị Hoàng Yến, Trường tư thục Nguyễn Khuyến, đạt 57 điểm, là thủ khoa của hệ giáo dục phổ thông. Hệ giáo dục thường xuyên (GDTX) có 10.063 thí sinh dự thi, trong đó 8.076 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 80,25%, với 0,38% thí sinh đạt loại giỏi và 3,94% đạt loại khá. Thủ khoa hệ GDTX là em Nguyễn Thị Thùy Trang, Trung tâm GDTX Tân Phú, với 56,5 điểm. Về kết quả chấm thi, ở hệ giáo dục phổ thông, môn lịch sử có tỉ lệ bài thi đạt điểm trên trung bình là 72,91%, thấp nhất trong các môn thi. Trong khi đó, môn hóa học tỉ lệ bài thi trên điểm trung bình là 96,67%, môn tiếng Anh là 91,90%, môn địa là 94,5%, môn toán có 93,66% và môn văn có 95,9% đạt điểm trên trung bình. Trong kỳ thi tốt nghiệp vừa qua, có 18 trường hợp đề nghị xét đặc cách tốt nghiệp, trong đó có 11 trường hợp thí sinh được đặc cách tốt nghiệp. Kể từ chiều nay, 16-6, thí sinh có quyền gửi đơn phúc khảo tại trường, hạn nhận đơn phúc khảo kéo dài một tuần. Từ ngày 18-6, thí sinh đậu tốt nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.
Thừa Thiên - Huế: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất từ trước đến nay ảnh 4

NHỮNG SỰ KIỆN NỔI BẬT

Thưa Bộ trưởng Hoàng, hình phạt của ĐH CN TPHCM quả thật "tàn khốc"

Hoa khôi ĐH Thương mại: "Em chưa từng nghĩ sẽ kiếm đại gia cho mình"

Học Viện Bưu chính Viễn thông TPHCM bị tố "làm tiền" sinh viên

Chùm ảnh: Phụ huynh các tỉnh “vật vờ” chờ con thi lớp chuyên

Hiệu phó Ngoại thương giải thích chuyện “dè bỉu” Bách khoa

Cảm động: 250 học sinh quỳ gối rửa chân cho bố mẹ 

ĐIỂM NÓNG

Tuyển sinh 2012

Thi tốt nghiệp THTP 2012

Hoa khôi các trường ĐH

Ngôi sao học đường

Đổi mới Giáo dục

Xem nhiều nhất trong tháng

Lại Hà (Tổng hợp)