Bị bắt quả tang bán dâm trong quán café: Chủ chứa lĩnh 5 năm tù giam

18/06/2012 15:25
Hoàng Minh
(GDVN) - Khi Thanh đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài bắt quả tang tại chỗ.
Ngày 18-6, Tòa án nhân dân Thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án bị cáo Hoàng Thị Thanh Phương (SN 1968, ngụ xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) 5 năm tù giam về tội “chứa mại dâm”.

Theo cáo trạng, đầu tháng 7-2011, Hoàng Thị Thanh Phương đến thuê căn nhà của chị Trần Thị Tánh (SN 1975, ngụ ấp 7, xã Tân Thành, Thị xã Đồng Xoài) để mở quán cà phê Như Ý. Phương có thuê Trần Thị Mỹ Châu (SN 1981) làm tiếp viên. Do trong thời gian bán nước thấy có nhiều khách hỏi mua dân nên cuối tháng 12-2012, Châu đặt vấn đề với Phương khi nào có khách uống nước có nhu cầu mua dâm thì Phương phải cho Châu bán dâm tại quán. Đổi lại mỗi lần bán dâm thành công, Châu sẽ lấy 200.000 đồng và trả cho Phương 30.000 đồng tiền phòng.

Thấy quán đang buôn bán ế ẩm nên Phương đồng ý. Được sự “mở lòng” của bà chủ Phương, Châu rủ thêm Lê Kim Thanh (SN 1980) cùng đến quán bán dâm.

Đến khoảng 15h ngày 3-1-2012, có 2 vị khách đến quán cà phê uống nước và đề nghị mua dâm. Châu và và Thanh đồng ý bán dâm với giá 200.000 đồng/1 lần và nơi bán dâm là căn phòng phía sau quán Như Ý.

Sau khi “hành sự” xong, Châu giữ lại 170.000 đồng, còn lại 280.000 đồng Châu đưa cho Phương. Trong đó, 200.000 đồng tiền bán dâm của Thanh, tiền nước 50.000 đồng và 30.000 đồng là tiền phòng. Khi Thanh đang thực hiện hành vi mua bán dâm thì bị lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài bắt quả tại chỗ.

Theo lời khai của Phương, trước đó Phương còn tạo điều kiện cho Châu và Thanh mỗi người bán dâm 3 lần tại quán cà phê của mình để thu lời bất chính.


Điểm nóng

Ghê rợn phá thai bằng... nan hoa xe máy

Nhẫn tâm chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sĩ để "yểm bùa"

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải

Hoàng Minh