BLV Quang Huy đã tiên đoán số phận của Hà Lan từ 2 năm trước

18/06/2012 15:34
Minh Đức
(GDVN) - “Ngay từ World Cup 2010 đã chỉ ra rằng Hà Lan của Bert van Marwijk dù vẫn có những cầu thủ tấn công xuất sắc nhưng không đủ khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ...”
Trong một cuộc trò chuyện với báo Giáo Dục Việt Nam từ trước loạt đấu cuối cùng vòng bảng EURO năm nay, BLV Vũ Quang Huy cho biết, anh đã tiên đoán số phận của đội tuyển Hà Lan từ trước đó 2 năm.

Đội tuyển Hà Lan dưới triều đại của HLV Bert van Marwijk đã hoàn toàn đổi khác. Lối chơi tấn công rực lửa, phong cách bóng đá tổng lực trứ danh, những ký ức huyền thoại về thứ bóng đá tấn công duy mỹ của Rinus Michels, Johan Cruyff, Johan Neeskens, Marco van Basten, Ruud Gullit, Frank Rijkaard... đã bị xếp xó trong những ngăn tủ cũ kỹ. “Oranje” - sắc da cam đã nhạt màu.

Nghịch lý lớn: Với dàn sao tấn công hùng hậu, Hà Lan vẫn không thể áp đặt lối chơi.
Nghịch lý lớn: Với dàn sao tấn công hùng hậu, Hà Lan vẫn không thể áp đặt lối chơi.

Không thể gọi Hà Lan hiện nay là “Cơn lốc màu da cam” được. Theo thời gian, những cường quốc bóng đá đều có sự biến đổi. Đức đã thay đổi theo một cuộc cách mạng xuyên suốt từ cấp độ CLB sang ĐTQG, lối chơi phòng ngự thực dụng được chuyển sang tấn công chủ động nhưng tính hệ thống và khả năng sát thương vẫn còn nguyên vẹn. Bóng đá Ý cũng thay đổi theo hướng tấn công nhưng nền tảng vẫn là catenaccio, họ vẫn xây dựng lối chơi trên yếu tố tiên quyết là phòng ngự, vấn đề chỉ là chất lượng của các hậu vệ đã đi xuống và mắc sai lầm cá nhân… Chỉ có Hà Lan là thay đổi nhiều nhất và đã đánh mất truyền thống của mình,” BLV Quang Huy nhận định.

Truyền thống duy nhất mà người Hà Lan còn giữ được là họ vẫn có những cầu thủ tấn công xuất sắc. Ngay từ World Cup 2010 đã chỉ ra rằng Hà Lan của Bert van Marwijk không có khả năng áp đặt lối chơi lên đối thủ, đặc biệt là những đội bóng mạnh. Dù họ đã đi đến trận chung kết ở Nam Phi nhưng đó là hệ quả của lối đá phòng ngự - phản công, chứ không phải chủ động cầm bóng tấn công như phong cách của “Cơn lốc màu da cam”. EURO lần này càng chỉ ra điều đó, Hà Lan đã bớt thực dụng hơn, chủ động chơi tấn công nhiều hơn nhưng vẫn không thể áp đặt được lối chơi và họ thua trận,” BLV Quang Huy phát biểu.

Van Persie xuất sắc ở Arsenal bao nhiêu thì về đội tuyển Hà Lan lại kém bấy nhiêu.
Van Persie xuất sắc ở Arsenal bao nhiêu thì về đội tuyển Hà Lan lại kém bấy nhiêu.

Hà Lan là cái tên lớn nhất phải rời cuộc chơi cho đến lúc này, dù họ được nhà cái William Hill đánh giá là ứng cử viên thứ 3 cho ngôi vô địch (ngang hàng với Anh, chỉ kém Tây Ban Nha và Đức).

BẤM XEM ẢNH ĐẸP EURO 2012
BẤM XEM MỸ NỮ VÀ EURO
Điểm nóng
Lịch thi đấu/Bảng xếp hạng EURO 2012
Bên lề EURO 2012

Clip đặc sắc/Clip bàn thắng, trận đấu EURO

Lịch sử các VCK EURO
Tường thuật các trận đấu
Điểm binh 16 đội tuyển dự EURO 2012
EURO xấu xí
Vòng loại EURO 2012
Dự đoán tỷ số trúng thưởng
Bạn đọc bình luận
Minh Đức