4 nữ sinh xinh đẹp và thành tích học siêu "khủng"

19/06/2012 13:30
Theo Kiến thức
Phạm Thị Thùy Linh, Đỗ Thị Huyền Nhung, Nguyễn Hương Mai, Nguyễn Hà Phương đều là những nữ sinh xinh đẹp sở hữu bảng thành tích học tập "khủng".
Phạm Thị Thùy Linh, sinh 1992, là sinh viên năm 2 ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại Thương.
Phạm Thị Thùy Linh, sinh 1992, là sinh viên năm 2 ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế, chuyên ngành Kinh tế đối ngoại Đại học Ngoại Thương.
Linh có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, trong đó được giáo viên đánh giá là một cây tiếng Trung xuất sắc.
Linh có thể nói thành thạo tiếng Anh và tiếng Trung, trong đó được giáo viên đánh giá là một cây tiếng Trung xuất sắc.
Linh là thành viên xuất sắc của Câu lạc bộ tiếng Trung của trường. Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động xã hội khác.
Linh là thành viên xuất sắc của Câu lạc bộ tiếng Trung của trường. Thường xuyên tham gia các hoạt động tình nguyện và các hoạt động xã hội khác.
Thuỳ Linh vừa giành giải Miss Ngoại Thương năm 2011.
Thuỳ Linh vừa giành giải Miss Ngoại Thương năm 2011.
Đỗ Thị Huyền Nhung, là sinh viên ĐH Ngoại Thương khóa K46, khoa Kinh tế đối ngoại.
Đỗ Thị Huyền Nhung, là sinh viên ĐH Ngoại Thương khóa K46, khoa Kinh tế đối ngoại.
12 năm học phổ thông, Nhung liên tiếp là học sinh giỏi xuất sắc và năm nào cũng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia.
12 năm học phổ thông, Nhung liên tiếp là học sinh giỏi xuất sắc và năm nào cũng đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp Quốc gia.
Nhung vừa giành được 2 học bổng toàn phần của Pháp là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất của Bộ Ngoại giao Pháp và học bổng Effell của Chính phủ Pháp (đây là học bổng có giá trị lớn nhất của Pháp).
Nhung vừa giành được 2 học bổng toàn phần của Pháp là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất của Bộ Ngoại giao Pháp và học bổng Effell của Chính phủ Pháp (đây là học bổng có giá trị lớn nhất của Pháp).
Nhung vừa giành được 2 học bổng toàn phần của Pháp là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất của Bộ Ngoại giao Pháp và học bổng Effell của Chính phủ Pháp (đây là học bổng có giá trị lớn nhất của Pháp).
Nhung vừa giành được 2 học bổng toàn phần của Pháp là học bổng dành cho sinh viên xuất sắc nhất của Bộ Ngoại giao Pháp và học bổng Effell của Chính phủ Pháp (đây là học bổng có giá trị lớn nhất của Pháp).
Từng đoạt huy chương vàng quốc tế cuộc thi vẽ do hãng Penten tổ chức tại Nhật Bản. Tham gia cuộc thi INTEL ISEF (Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh PTTH) đạt giải 3 toàn quốc.
Từng đoạt huy chương vàng quốc tế cuộc thi vẽ do hãng Penten tổ chức tại Nhật Bản. Tham gia cuộc thi INTEL ISEF (Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh PTTH) đạt giải 3 toàn quốc.
Nguyễn Hà Phương, sinh 1996 hiện đang học lớp 10 trường PTTH Việt Đức (Hà Nội). 10 năm liên tiếp là học sinh giỏi xuất sắc với điểm tổng kết từ 9,0 trở lên. Từ lớp 2 đến nay liên tục được cử đi thi học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Anh.
Nguyễn Hà Phương, sinh 1996 hiện đang học lớp 10 trường PTTH Việt Đức (Hà Nội). 10 năm liên tiếp là học sinh giỏi xuất sắc với điểm tổng kết từ 9,0 trở lên. Từ lớp 2 đến nay liên tục được cử đi thi học sinh giỏi môn Toán và Tiếng Anh.
Nói thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Là 1 trong 4 học sinh giành được học bổng du học tại Đức. Tham gia cuộc thi INTEL ISEF (Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh PTTH) đạt giải nhất thành phố và giải 3 toàn quốc. Đoạt giải 3 Olympic môn tiếng Anh năm lớp 9.
Nói thành thạo 2 ngoại ngữ là tiếng Anh và tiếng Đức. Là 1 trong 4 học sinh giành được học bổng du học tại Đức. Tham gia cuộc thi INTEL ISEF (Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh PTTH) đạt giải nhất thành phố và giải 3 toàn quốc. Đoạt giải 3 Olympic môn tiếng Anh năm lớp 9.

Theo Kiến thức