Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt 97,63%

19/06/2012 11:15
Xuân Trung
(GDVN) - Ông Ngô Kim Khôi - Cục trưởng Cục khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết, kỳ thi tốt nghiệp năm 2012 có 940.225 đỗ tốt nghiệp trên tổng số 963.051 dự thi.
Với con số này năm nay tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước tiếp tục ở mức rất cao (97,63%). Cụ thể, ở khối GD THPT có 848.731 thí sinh đỗ, đạt tỷ lệ 98,97%; tỷ lệ đỗ loại giỏi là 2,59%; tỷ lệ đỗ loại khá là 20,79%.
Ở bậc GDTX có 91.494 thí sinh đỗ tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 85,47%; tỷ lệ đỗ loại giỏi là 0,12%; tỷ lệ đỗ loại khá là 3,39%.
Ảnh minh họa Xuân Trung
Ảnh minh họa Xuân Trung

Ngày 18/6/2012, các địa phương công bố kết quả thi thông báo tới các trường phổ thông thuộc phạm vi quản lý và cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh đỗ tốt nghiệp.  

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay được đánh giá ở mức cao như mọi năm. Có thể điểm qua tỷ lệ đỗ tốt nghiệp tăng dần đều qua từng năm: Năm 2007, năm đầu tiên thực hiện "Hai không" với sự góp sức của gần 6.000 thanh tra ủy quyền là giảng viên các trường ĐH, CĐ, kỷ cương trường thi đã được lập lại. Tỉ lệ tốt nghiệp THPT trung bình từ 94% xuống 66%.

Năm 2008, tỷ lệ tốt nghiệp của cả nước tăng thêm 9%. Năm 2009, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung bình là gần 84%. Nhiều địa phương vẫn có tỷ lệ tốt nghiệp cao đột biến.

Năm 2010 tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của cả nước đạt 93%, theo ý kiến của Bộ GD&ĐT, với tỷ lệ này đã phản ánh thực tế là chất lượng học sinh đã được nâng lên. Năm 2011 tỷ lệ thi tốt nghiệp THPT của cả nước lại tăng lên 96%. Như vậy, tỷ lệ đỗ nghiệp của cả nước năm 2012 so với năm trước tăng 1,63%.

Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cả nước đạt 97,63%  ảnh 2

Xuân Trung