Hai bộ tộc bản địa Indonesia đụng độ bằng cung tên, giáo mác

20/06/2012 13:11
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)
(GDVN) - Cuộc đụng độ xảy ra vào buổi sáng giữa khoảng 500 người đàn ông thổ dân bản địa mặc quần đùi, đeo các món trang sức truyền thống và mang theo cung tên, giáo mác.
Hai chiến binh thổ dân đã thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa các bộ tộc bản địa tại tỉnh Papua, Indonesia ngày 18/6. 
Một thổ dân Papua bị mũi tên đâm vào ngực trong cuộc đụng độ ngày 18/6.
Một thổ dân Papua bị mũi tên đâm vào ngực trong cuộc đụng độ ngày 18/6.

Cuộc đụng độ xảy ra vào buổi sáng giữa khoảng 500 người đàn ông thổ dân bản địa mặc quần đùi, đeo các món trang sức truyền thống và mang theo cung tên, giáo mác. 
Khoảng 500 người đàn ông trang bị giáo mác và cung tên đã tham gia vào cuộc đối đầu bạo lực.
Khoảng 500 người đàn ông trang bị giáo mác và cung tên đã tham gia vào cuộc đối đầu bạo lực.

Sự cố cũng đã biến 4 cảnh sát bị thương và 4 chiếc xe cảnh sát, gồm xe bọc thép, bị đốt cháy.
Các binh sĩ Indonesia bao quanh một chiến binh trang bị cung tên.
Các binh sĩ Indonesia bao quanh một chiến binh trang bị cung tên.

Theo đại diện cảnh sát địa phương, hai người chết thuộc bộ tộc Kampung Harapan, những người thường xuyên có xung đột với bộ tộc Kampung Amole.
Thổ dân Papua dùng những tấm tôn làm lá chắn đang di chuyển tới gần một xe cảnh sát bị đốt cháy tại làng Kwamki Lama , huyện Mimika.
Thổ dân Papua dùng những tấm tôn làm lá chắn đang di chuyển tới gần một xe cảnh sát bị đốt cháy tại làng Kwamki Lama , huyện Mimika.

Các cuộc đụng độ bạo lực đã bắt đầu từ ngày 6/6 sau một vụ tai nạn giao thông giết chết một thổ dân và biến thành một cuộc xung đột lớn hôm 18/6.
Một chiếc xe cảnh sát bị thiêu rụi.
Một chiếc xe cảnh sát bị thiêu rụi.

Cảnh sát địa phương đã không thể kiểm soát được tình hình do "bị choáng ngợp bởi lượng lớn người mang vũ trang".
Cuộc đụng độ bắt nguồn từ một vụ tai nạn giao thông chết người.
Cuộc đụng độ bắt nguồn từ một vụ tai  nạn giao thông chết người.
Nguyễn Hường (nguồn Daily Mail)