Bảng xếp hạng các nước xuất khẩu tên lửa tầm ngắn lớn nhất thế giới

20/06/2012 07:39
My Thái (Nguồn: Sina)
(GDVN) - Trong giai đoạn 8 năm từ 2008-2015, Nga đứng đầu thế giới về xuất các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung.
Theo báo cáo nghiên cứu mới đây nhất của Trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu của Nga, so với giai đoạn 4 năm trước (2008-2011), giai đoạn 4 năm tiếp theo (2012-2015) nhu cầu về hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung trên thế giới sẽ giảm mạnh, tuy nhiên, doanh thu sẽ tăng.
Báo cáo cũng nhận định, trong giai đoạn 8 năm từ 2008-2015, Nga đứng đầu thế giới về xuất các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung, Trung Quốc đứng thế 8 với 28 hệ thống tên lửa loại này được xuất khẩu ra nước ngoài.
Hệ thống tên lửa tầm ngắn Armour-S1 của Nga
Hệ thống tên lửa tầm ngắn Armour-S1 của Nga

Theo kết quả thống kê, trong giai đoạn 2008-2011, trên thế giới có 398 loại hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung được xuất khẩu, với giá trị lên tới 4,55 tỷ USD.

Trong đó, các sản phẩm tên lửa tầm trung thế hệ mới có đến 395 hệ thống, trị giá 4,53 tỷ USD, chiếm 99,25% về số lượng và 99,7% về doanh thu.
Tuy nhiên, trong 4 năm tới (2012-2015) theo dự kiến số lượng mặt hàng này trên thị trường thế giới sẽ giảm mạnh, khi các hợp đồng mua bán và các dự án đấu thầu không có xu hướng tăng.
Theo ước tính, số lượng các hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung được xuất khẩu trong 4 năm tới chỉ đạt 219 bộ, nhưng doanh thu các thể cap hơn so với 4 năm trước khoảng 4,88 tỷ USD, tăng 7,53%.
Trong giai đoạn 2008-2011, nhu cầu về hệ thống tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung mỗi năm đạt 99 bộ, nhưng theo ước tính trong giai đoạn từ 2012-2015 giảm xuống còn 55 bộ.
Theo báo cáo mà Trung tâm phân tích thương mại vũ khí toàn cầu của Nga đưa ra, tính cạnh tranh trên thị trường tên lửa phòng không tầm ngắn và tầm trung trên thế giới ngày càng cao, khi yêu cầu về chất lượng sản phầm cao hơn rất nhiều như: 
Tên lửa phòng không Avenger và SL-AMRAAM của Mỹ; tên lửa Rattlesnake-NG của Pháp; tên lửa Spada 2000 của Italy; tên lửa SkyGuard của Thụy Sỹ; tên lửa Derby, Cockatrice, Spider của Israel; tên lửa NASAMS của Na Uy; tên lửa Cobra của Ba Lan; tên lửa ASRAD của Đức và tên lửa TD-2000B, KS-1A của Trung Quốc.
Hệ thống tên lửa TD-2000 của Trung Quốc
Hệ thống tên lửa TD-2000 của Trung Quốc

Tuy nhiên, việc Nga luôn đứng đầu trên thị trường xuất khẩu các loại tên lửa hạng nhẹ là điều không phải tranh cãi, đặc biệt là các loại tên lửa phòng không Doyle, Beech và Armour-S1.
Theo bảng xếp hạng các nước có số lượng tên lửa tầm ngắn và tầm trung xuất khẩu nhiều nhất thế giới: Nga đứng ở vị trí số một với 232 bộ, giá trị 3,24 tỷ USD.

Trong đó, giai đoạn 2008-2011, nước này có 182 bộ được xuất khẩu, trị giá 2,61 tỷ USD, giai đoạn từ 2012-2015 là 50 bộ, giá trị 625 triệu USD.
Mỹ xếp ở vị trí tiếp theo với 68 bộ, giá trị 1,38 tỷ USD, 4 năm trước có 50 bộ được xuất khẩu với giá trị 133 triệu USD, 4 năm tới là 18 bộ nhưng có giá trị lên tới 1,29 tỷ USD.
Xếp ở vị trí thứ 3 là Israel khi có nước này có 67 bộ xuất khẩu với giá trị 1,29 tỷ USD, tiếp sau đó là Italy (40 bộ, 656 triệu USD), Thụy Sĩ (38 bộ, 421 triệu USD), Pháp (36 bộ, 254 triệu USD), Na Uy (33 bộ, 539 triệu USD).
Trung Quốc đứng ở vị trí thứ 8 với 28 bộ được xuất khẩu, có giá trị 135 triệu USD, chủ yếu xuất khẩu sang các nước Malaysia và Indonesia vào giai đoạn 2008-2011.* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theoGiaoduc.net.vn" Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
My Thái (Nguồn: Sina)