Bão Guchol đổ bộ Nhật Bản

20/06/2012 07:20
Nguyễn Hường (nguồn Rian)
(GDVN) -Chiều 19/6, trận bão mang tên quốc tế là Guchol (nghĩa là cây nghệ) đã đổ bộ vào tỉnh Wakayama, tây-nam Nhật Bản, đem theo mưa lớn trên diện rộng và gió mạnh trên hòn đảo chính Honshu.
Cơn bão đã khiến hơn 420 chuyến bay nội địa và quốc tế phải hủy bỏ, ngành đường sắt phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới 32.600 hành khách.
Cơn bão đã khiến hơn 420 chuyến bay nội địa và quốc tế phải hủy bỏ, ngành đường sắt phải tạm ngừng hoạt động, ảnh hưởng tới 32.600 hành khách.
Khoảng 40.000 người sống gần tâm bão cũng đã được cảnh báo sẵn sàng sơ tán, trong khi hơn 100.000 hộ gia đình tại một số khu vực phía tây và đông-bắc Nhật Bản đã được hướng dẫn hoặc khuyến cáo nên di tản phòng trường hợp xảy ra sạt lở đất.
Khoảng 40.000 người sống gần tâm bão cũng đã được cảnh báo sẵn sàng sơ tán, trong khi hơn 100.000 hộ gia đình tại một số khu vực phía tây và đông-bắc Nhật Bản đã được hướng dẫn hoặc khuyến cáo nên di tản phòng trường hợp xảy ra sạt lở đất.
Thành phố Tokyo cũng đã được cảnh báo bão sẽ quét tới trong đêm ngày 19/6, rạng ngày 20/6.
Thành phố Tokyo cũng đã được cảnh báo bão sẽ quét tới trong đêm ngày 19/6, rạng ngày 20/6.
Bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại vùng Tokai, xung quanh thủ đô Tokyo và vùng Tohoku, Kinki của Nhật Bản.
Bão sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại vùng Tokai, xung quanh thủ đô Tokyo và vùng Tohoku, Kinki của Nhật Bản.
Người dân cũng đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của gió mạnh và yêu cầu những người sống gần tâm bão không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.
Người dân cũng đã được cảnh báo về sự nguy hiểm của gió mạnh và yêu cầu những người sống gần tâm bão không nên ra khỏi nhà nếu không thực sự cần thiết.
Sáng 20/6, bão sẽ ra biển Thái Bình Dương. Đây là trận bão thứ tư trong mùa mưa này ở Nhật Bản.
Sáng 20/6, bão sẽ ra biển Thái Bình Dương. Đây là trận bão thứ tư trong mùa mưa này ở Nhật Bản.
Nguyễn Hường (nguồn Rian)