Lầu Năm góc cân nhắc mua 10 thủy phi cơ của Nga

20/06/2012 10:06
Theo QĐND
Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc mua 10 thủy phi cơ Be-200 phiên bản cải thiện khả năng bay đêm do Nga chế tạo.
Bộ Quốc phòng Mỹ đang cân nhắc mua 10 thủy phi cơ Be-200 phiên bản cải thiện khả năng bay đêm do Nga chế tạo.

Thông tin về hợp đồng mua Be-200 của quân đội Mỹ đã được hãng tin Nga Itar-Tass đăng tải ngày 19-6 dẫn theo nguồn tin từ tổ hợp công nghiệp quốc phòng.

Quyết định cuối cùng về hợp đồng mua thủy phi cơ Be-200 của Nga dự kiến sẽ được công bố trong khuôn khổ cuộc tập trận của đặc nhiệm hải quân Mỹ tại bang Florida trong năm 2013.

Trong cuộc tập trận nêu trên, các kỹ sư Mỹ sẽ thử nghiệm khả năng tích hợp thiết bị hỗ trợ hoạt động ban đêm trên thủy phi cơ Be-200 tham gia tập trận.

Thủy phi cơ Be-200
Thủy phi cơ Be-200

Hiện tại, Mỹ đang thử dùng thủy phi cơ Be-200TRS cho nhiệm vụ chữa cháy. Trong chuyến bay thử nghiệm đầu tiên, chuyên gia Mỹ đã yêu cầu tinh chỉnh lại thiết bị lấy nước của chiếc thủy phi cơ này.


Nếu đạt các tiêu chí đề ra, Cơ quan bảo vệ rừng Mỹ có thể sẽ mua 10 thủy phi cơ loại này

Bộ tình trạng khẩn cấp Nga hiện sở hữu 6 thủy phi cơ Be-200 và trong tương lai, cơ quan này sẽ mua thêm các thủy phi cơ cùng loại. Bộ Quốc phòng Nga cũng đang có ý định tương tự.

Ngoài các hợp đồng trong nước, Pháp, Bồ Đào Nha, Italia, Malaysia và Indonesia đang rất quan tâm tới dòng thủy phi cơ Be-200 của Nga.

Với khả năng đạt tốc độ bay tối đa tới 690 km/giờ, tầm hoạt động của thủy phi cơ Be-200 khoảng 3.100 km. Ở phiên bản cứu hỏa, Be-20TRS có thể lấy và chở theo 12 m nước. Kết cấu thân đặc biệt cho phép, Be-200 vừa có thể caatsm hạ cánh trên mặt nước và trên bộ.

Theo QĐND