Hình ảnh mới nhất về vị sư Việt Nam đi 1 bước, lạy một cái

20/06/2012 11:36
Chu Vũ
(GDVN) - Chiều 19/6/2012, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận huyện Duy Tiên, Hà Nam.
Đại đức Thích Tâm Mẫn sinh ngày 6-10-1977 tại Quảng Nam, tục danh là Lê Minh, nguyên là một bác sĩ chuyên khoa, xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn từ năm 2004, bổn sư truyền giới là thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì chùa. Cuộc hành hương bằng hình thức “nhất bộ nhất bái” (đi một bước, lạy một lạy) của Đại Đức Thích Tâm Mẫn là một pháp tu với ý chí nhằm sám hối tội lỗi, cầu nguyện hòa bình, chí đạt quả Phật, hóa độ chúng sinh, được xuất phát từ TP. HCM đến Yên Tử (Quảng Ninh) theo quốc lộ. Hành trình bắt đầu từ mồng 2 Tết Kỷ Sửu. (Trong ảnh, người dân địa phương biết tin Sư thầy đi qua đã tự nguyện quét đường chuẩn bị cho thầy hành trì “nhất bộ nhất bái”).

Đại đức Thích Tâm Mẫn sinh ngày 6-10-1977 tại Quảng Nam, tục danh là Lê Minh, nguyên là một bác sĩ chuyên khoa, xuất gia tu học tại chùa Hoằng Pháp, Hóc Môn từ năm 2004, bổn sư truyền giới là thượng tọa Thích Chân Tính trụ trì chùa.

Cuộc hành hương bằng hình thức “nhất bộ nhất bái” (đi một bước, lạy một lạy) của Đại Đức Thích Tâm Mẫn là một pháp tu với ý chí nhằm sám hối tội lỗi, cầu nguyện hòa bình, chí đạt quả Phật, hóa độ chúng sinh, được xuất phát từ TP. HCM đến Yên Tử (Quảng Ninh) theo quốc lộ. Hành trình bắt đầu từ mồng 2 Tết Kỷ Sửu.
(Trong ảnh, người dân địa phương biết tin Sư thầy đi qua đã tự nguyện quét đường chuẩn bị cho thầy hành trì “nhất bộ nhất bái”).
Chiều 19/6/2012, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam.
Chiều 19/6/2012, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã đến địa phận xã Tiên Tân, huyện Duy Tiên, Hà Nam.
Một Phật tử hướng dẫn người đi đường không đi vào phần đường đã được quét sạch.
Một Phật tử hướng dẫn người đi đường không đi vào phần đường đã được quét sạch.
Mặt đường sạch sẽ......đón bước Thầy đi.
Mặt đường sạch sẽ......đón bước Thầy đi.
15h30 ngày 19/6, mặc cho trời oi bức, Đại đức Thích Tâm Mẫn vẫn “nhất bộ nhất bái”.
15h30 ngày 19/6, mặc cho trời oi bức, Đại đức Thích Tâm Mẫn vẫn “nhất bộ nhất bái”.
Theo một số chú tiểu đi cùng Đại đức Thích Tâm Mẫn, mỗi ngày Đại đức đi theo 3 ca: đêm từ 2h30 đến 5h; sáng từ 8h đến 10h và chiều từ 15h- 17h. Dọc đường, Đại đức có thể vào chùa tại địa phương để làm từ thiện, giảng đạo Phật pháp. Trước khi đến Duy Tiên, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã làm từ thiện tại Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
Theo một số chú tiểu đi cùng Đại đức Thích Tâm Mẫn, mỗi ngày Đại đức đi theo 3 ca: đêm từ 2h30 đến 5h; sáng từ 8h đến 10h và chiều từ 15h- 17h. Dọc đường, Đại đức có thể vào chùa tại địa phương để làm từ thiện, giảng đạo Phật pháp. 

Trước khi đến Duy Tiên, Đại đức Thích Tâm Mẫn đã làm từ thiện tại Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam
Các Phật tử phía sau theo bước Thầy trên đường gieo duyên.
Các Phật tử phía sau theo bước Thầy trên đường gieo duyên.
Các chú tiểu đi cùng Đại đức Thích Tâm Mẫn cho biết thêm, buổi đêm, Đại đức thường nghỉ tại nhà chùa hoặc nhà Phật tử.
Các chú tiểu đi cùng Đại đức Thích Tâm Mẫn cho biết thêm, buổi đêm, Đại đức thường nghỉ tại nhà chùa hoặc nhà Phật tử. 
Đoàn người vừa bước vừa chắp tay niệm Phật.
Đoàn người vừa bước vừa chắp tay niệm Phật.
Không chỉ có các nhà tu hành.....còn có nhiều Phật tử mang hoa tươi đi cùng.
Không chỉ có các nhà tu hành.....còn có nhiều Phật tử mang hoa tươi đi cùng.
Một người phụ nữ có bầu ở Duy Tiên, Hà Nam bất chấp nắng hè vẫn hòa vào đoàn người chắp tay niệm Phật.
Một người phụ nữ có bầu ở Duy Tiên, Hà Nam bất chấp nắng hè vẫn hòa vào đoàn người chắp tay niệm Phật.
Một cụ bà niệm Phật từ phía bên kia Quốc lộ 1A.
Một cụ bà niệm Phật từ phía bên kia Quốc lộ 1A.
Nhiều người dân địa phương đã mang chim đi phóng sinh.
Nhiều người dân địa phương đã mang chim đi phóng sinh.
Một Phật tử quạt cho thầy để bớt đi sức nóng hầm hập.
Một Phật tử quạt cho thầy để bớt đi sức nóng hầm hập.
Hành trình về non thiêng Yên Tử của Sư thầy Thích Tâm Mẫn vẫn tiếp tục, mặc cho thời tiết nóng nực của mùa hè đất Bắc.
Hành trình về non thiêng Yên Tử của Sư thầy Thích Tâm Mẫn vẫn tiếp tục, mặc cho thời tiết nóng nực của mùa hè đất Bắc.
Chu Vũ