11 ngôi sao sáng nhất lượt trận cuối vòng bảng EURO 2012

20/06/2012 14:01
Theo Bóng đá số
(GDVN) - Sự trở lại của Cristiano Ronaldo chính là điểm nhấn đáng chú ý nhất trong đội hình tiêu biểu lượt trận thứ 3 vòng bảng EURO 2012...

Vòng bảng EURO 2012 đã chính thức khép lại với cú ngã bất ngờ của ĐT Nga hay nỗi buồn thất vọng của Cơn lốc màu da cam. Đó chính là 2 bất ngờ lớn nhất sau 24 trận đấu đầu tiên của VCK EURO 2012. Lượt trận sinh tử vừa qua đã nổi lên khá nhiều điểm nhấn đáng chú ý.

Mặc dù để thua ở lượt trận thứ 2 nhưng Đan Mạch vẫn còn cơ hội giành vé vào tứ kết. Họ chỉ cần cầm hòa Đức và hi vọng Bồ Đào Nha sẽ không vượt qua Hà Lan. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, thủ thành Stephan Andersen đã từ chối khá nhiều cơ hội ngon ăn của ĐT Đức. Đáng tiếc là Đan Mạch đã thất thủ với tỉ số 1-2 và đành ngậm ngùi chia tay EURO 2012.

Ở trận đấu khác, Croatia đã khiến các Nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha gặp rất nhiều khó khăn và điểm sáng lớn nhất của Ngựa ô chính là Gordon Schildenfeld. Màn trình diễn ấn tượng của trung vệ Eintracht Frankfurt giúp đội bóng của Slaven Bilic đứng vững trước các đợt tấn công như vũ bão của La Roja. Cho dù không thể giành vé đi tiếp nhưng Croatia xứng đáng nhận được những lời ca ngợi ở kì EURO này.

Trong khi đó, Pepe lại là một trong những người thi đấu ấn tượng nhất của Bồ Đào Nha trong chiến thắng 2-1 trước Hà Lan. Vị trí còn lại ở hàng hậu vệ thuộc về John Terry, lá chắn thép của ĐT Anh trong trận tử chiến với chủ nhà Ukraine.

John Terry, lá chắn thép của ĐT Anh trong trận tử chiến với chủ nhà Ukraine.
John Terry, lá chắn thép của ĐT Anh trong trận tử chiến với chủ nhà Ukraine.

Bastian Schweinsteiger xứng đáng với biệt danh "ông hoàng khu trung tuyến" khi một lần nữa góp mặt trong đội hình tiêu biểu của EURO 2012. Cho dù không ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng Đan Mạch nhưng với khả năng cầm nhịp và điều tiết trận đấu, tiền vệ Bayern đã chấm dứt tham vọng bay cao của những chú lính chì. Trong khi đó, Steven Gerrard đã có một trận đấu tuyệt vời trước chủ nhà Ukraine.

Đáng chú ý nhất ở đội hình tiêu biểu lượt trận này là sự trở lại của Cristiano Ronaldo. 2 bàn thắng vào lưới Hà Lan của CR7 không chỉ giúp Bồ Đào Nha giành vé vào tứ kết mà anh còn xóa bỏ những chỉ trích về phong độ yếu kém của mình ở VCK EURO năm nay. Hai vị trí khác cũng xứng đáng góp mặt ở đội hình tiêu biểu lượt trận này là Giorgos Karagounis và Petr Jiracek, những người đã tỏa sáng đúng lúc đưa Hy Lạp và CH Séc vào tứ kết.

Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc để đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết.
Ronaldo đã tỏa sáng đúng lúc để đưa Bồ Đào Nha vào tứ kết.

Sau 2 lượt trận đầu tiên, Thụy Điển đã chính thức bị loại. Tuy nhiên, trong cuộc chạm trán với ĐT Pháp ở lượt trận cuối, đội bóng Bắc Âu vẫn chiến đấu hết mình và Zlatan Ibrahimovic đã có màn tỏa sáng giúp đội bóng của Hamren đánh bại Gà trống với tỉ số 2-0. Siêu phẩm vào lưới Hugo Lloris là đủ để chứng minh khả năng săn bàn đáng sợ của chân sút AC Milan.

Trong khi đó, Antonio Cassano đã có được bàn thắng đầu tiên tại VCK EURO 2012. Đó là bàn mở tỉ số vào lưới CH Ailen, góp phần giúp Italia giành chiến thắng 2-0 và giành vé vào tứ kết.

ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU LƯỢT TRẬN THỨ 3 EURO 2012

Theo Bóng đá số