Kinh hoàng những vụ dùng mìn cướp tiệm vàng

22/06/2012 06:05
Tuệ Minh (Tổng hợp)
(GDVN) - Đó là những vụ nổ tại các tiệm vàng ở tỉnh Yên Bái, Khánh Hòa và gần đây nhất là ở tiệm vàng Hoàng Tín vào trưa 21/6 (số 124 phố Nguyễn Thái Học, HN).
Vào khoảng 1h30' rạng sáng ngày 16/5/2012, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tiệm vàng Anh Thế ở Ngã Ba Cây Dừa (Cầu Dứa đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp. TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tuy nhiên, vụ nổ đã không gây ra thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh: Trịnh Anh/Dantri)
Vào khoảng 1h30' rạng sáng ngày 16/5/2012, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại tiệm vàng Anh Thế ở Ngã Ba Cây Dừa (Cầu Dứa đường 23/10, xã Vĩnh Hiệp. TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Tuy nhiên, vụ nổ đã không gây ra thiệt hại về người và tài sản. (Ảnh: Trịnh Anh/Dantri)

Theo bà Phùng Thị Cảnh - chủ tiệm vàng Anh Thế - vào thời điểm xảy ra vụ nổ, hai vợ chồng bà đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ tầng 1. Ngay sau đó, khói đen và mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên bao trùm căn nhà gây ngột ngạt. Hai vợ chồng bà đã thoát hiểm bằng lối cửa sau.(Ảnh: Thanhnien.com.vn)
Theo bà Phùng Thị Cảnh - chủ tiệm vàng Anh Thế - vào thời điểm xảy ra vụ nổ, hai vợ chồng bà đang ngủ thì bỗng nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ tầng 1. Ngay sau đó, khói đen và mùi thuốc súng nồng nặc bốc lên bao trùm căn nhà gây ngột ngạt. Hai vợ chồng bà đã thoát hiểm bằng lối cửa sau.(Ảnh: Thanhnien.com.vn)
Theo bà Cảnh, tiệm vàng Anh Thế đã từng bị đột nhập vào ngày 7/11/2010 thiệt hại lên đến gần 5 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Hiện, cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.
Theo bà Cảnh, tiệm vàng Anh Thế đã từng bị đột nhập vào ngày 7/11/2010 thiệt hại lên đến gần 5 tỷ đồng nhưng đến nay vẫn chưa bắt được thủ phạm. Hiện, cơ quan công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra làm rõ.
Trước đó, sáng 22/3/2011, một vụ nổ cũng đã xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Hùng Tâm ở tổ 42 phường Vinh Tân (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Chị Phạm Thị Hương (SN 1992, là người giúp việc của cửa hàng) cho biết khi chị vừa mở cửa hàng thì một tiếng nổ lớn vang lên. Rất may, chị Hương đã không bị thương vì ở phía trong cánh cửa. Tài sản của cửa hàng không hư hại nhiều. (Ảnh: vietbao.vn)
Trước đó, sáng 22/3/2011, một vụ nổ cũng đã xảy ra tại cửa hàng vàng bạc Hùng Tâm ở tổ 42 phường Vinh Tân (TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái). Chị Phạm Thị Hương (SN 1992, là người giúp việc của cửa hàng) cho biết khi chị vừa mở cửa hàng thì một tiếng nổ lớn vang lên. Rất may, chị Hương đã không bị thương vì ở phía trong cánh cửa. Tài sản của cửa hàng không hư hại nhiều. (Ảnh: vietbao.vn)
Sau khi vụ nổ xảy ra, gia đình chủ cửa hàng này liên tục nhận được những lời đe dọa qua tin nhắn từ một đối tượng lạ mặt với nội dung: “Cảm giác của bà chủ tiệm vàng thế nào sau vụ nổ ngoài cửa sáng nay”. Không chỉ cửa hàng Hùng Tâm mà các cửa hàng vàng bạc lớn trên địa bàn TP. Yên Bái cũng nhận được những lời đe dọa tống tiền từ kẻ lạ mặt này. Ngay sau đó, cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã nhập cuộc và xác định được hung thủ gây ra vụ nổ. Trong ảnh là thủ phạm gây ra vụ nổ và tang vật gây án. (Ảnh: CAND)
Sau khi vụ nổ xảy ra, gia đình chủ cửa hàng này liên tục nhận được những lời đe dọa qua tin nhắn từ một đối tượng lạ mặt với nội dung: “Cảm giác của bà chủ tiệm vàng thế nào sau vụ nổ ngoài cửa sáng nay”. Không chỉ cửa hàng Hùng Tâm mà các cửa hàng vàng bạc lớn trên địa bàn TP. Yên Bái cũng nhận được những lời đe dọa tống tiền từ kẻ lạ mặt này. Ngay sau đó, cơ quan công an tỉnh Yên Bái đã nhập cuộc và xác định được hung thủ gây ra vụ nổ. Trong ảnh là thủ phạm gây ra vụ nổ và tang vật gây án. (Ảnh: CAND)
Ngày 29/3/2011, Công an TP. Yên Bái đã khởi tố bị can, bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Đăng Thông (SN 1984, ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Thông chính là thủ phạm gây ra vụ nổ tại của hàng vàng bạc Hùng Tâm vào sáng 22/3/2011 trước đó. (Ảnh: Tuệ Lâm)
Ngày 29/3/2011, Công an TP. Yên Bái đã khởi tố bị can, bắt và khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Đăng Thông (SN 1984, ở thôn Văn Quỳ, xã Văn Tiến, TP. Yên Bái, tỉnh Yên Bái) về hành vi “cưỡng đoạt tài sản”. Thông chính là thủ phạm gây ra vụ nổ tại của hàng vàng bạc Hùng Tâm vào sáng 22/3/2011 trước đó. (Ảnh: Tuệ Lâm)
Mới đây nhất là vụ nổ xảy ra vào trưa 21/6/2012 tại cửa hàng vàng Hoàng Tín số 124 phố Nguyễn Thái Học. Vụ nổ đã khiến ít nhất 11 người bị thương phải cấp cứu trong bệnh viện Xanh - Pôn (HN). Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc. Vụ việc xảy ra vào giờ tan sở buổi trưa thu hút sự chú ý của nhiều người khiến một đoạn đường dài bị tắc nghẽn. (Ảnh: dantri.com.vn)
Mới đây nhất là vụ nổ xảy ra vào trưa 21/6/2012 tại cửa hàng vàng Hoàng Tín số 124 phố Nguyễn Thái Học. Vụ nổ đã khiến ít nhất 11 người bị thương phải cấp cứu trong bệnh viện Xanh - Pôn (HN). Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt kịp thời để xử lý vụ việc. Vụ việc xảy ra vào giờ tan sở buổi trưa thu hút sự chú ý của nhiều người khiến một đoạn đường dài bị tắc nghẽn. (Ảnh: dantri.com.vn)
Hiện trường sau vụ nổ: các biển cửa hàng rời ra, chiếc xe máy bị cháy rụi, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi... (Ảnh: Afamily.vn)
Hiện trường sau vụ nổ: các biển cửa hàng rời ra, chiếc xe máy bị cháy rụi, những mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi... (Ảnh: Afamily.vn)
Cả cửa hàng bên cạnh tiệm vàng Hoàng Tín cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Thế Nam - Phong Nguyên)
Cả cửa hàng bên cạnh tiệm vàng Hoàng Tín cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng (Ảnh: Thế Nam - Phong Nguyên)
Sau vụ nổ, hiện trường đã được phong tỏa và cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ vụ việc. Sau vụ nổ ít phút, đối tượng gây ra vụ nổ đã bị bắt giữ khi chạy đến phố Lý Văn Phức (cách hiện trường khoảng 500m). Đối tượng tên là Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở Bắc Giang). (Ảnh: Thế Nam - Phong Nguyên)
Sau vụ nổ, hiện trường đã được phong tỏa và cơ quan công an tích cực điều tra làm rõ vụ việc. Sau vụ nổ ít phút, đối tượng gây ra vụ nổ đã bị bắt giữ khi chạy đến phố Lý Văn Phức (cách hiện trường khoảng 500m). Đối tượng tên là Tạ Văn Thanh (SN 1987, ở Bắc Giang). (Ảnh: Thế Nam - Phong Nguyên)

Tại cơ quan công an, Thanh khai: "Tôi dùng mìn tự chế để cướp tiệm vàng số 124 phố Nguyễn Thái Học. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khổ, mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn rất bé, đến giờ tôi không nhớ tên tuổi và địa chỉ nơi ở của mẹ. Tôi là con duy nhất của bố mẹ tôi. Sau đó bố tôi lấy mẹ kế. Tôi có hai em trai cùng cha khác mẹ. Bản thân tôi đang học lớp 5 thì bỏ học sau đó đi làm thuê tự do. Tôi chưa có tiền án, tiền sự gì...". Hiện, cơ quan công an điều tra mở rộng vụ việc. (Ảnh: Cao Nguyên - Thế Long)
Tại cơ quan công an, Thanh khai: "Tôi dùng mìn tự chế để cướp tiệm vàng số 124 phố Nguyễn Thái Học. Hoàn cảnh gia đình tôi rất khổ, mẹ tôi bỏ đi khi tôi còn rất bé, đến giờ tôi không nhớ tên tuổi và địa chỉ nơi ở của mẹ. Tôi là con duy nhất của bố mẹ tôi. Sau đó bố tôi lấy mẹ kế. Tôi có hai em trai cùng cha khác mẹ. Bản thân tôi đang học lớp 5 thì bỏ học sau đó đi làm thuê tự do. Tôi chưa có tiền án, tiền sự gì...". Hiện, cơ quan công an điều tra mở rộng vụ việc. (Ảnh: Cao Nguyên - Thế Long)
Tuệ Minh (Tổng hợp)