Harry Potter: Vai diễn của tôi không dễ như bạn tưởng!

10/07/2011 00:30
(GDVN) - Daniel Radcliffe vừa tiết lộ rằng công việc diễn xuất đã không ‘đến một cách tự nhiên’, dễ dàng đối với anh như nhiều người vẫn nghĩ.

(GDVN) - Daniel Radcliffe vừa tiết lộ rằng công việc diễn xuất đã không ‘đến một cách tự nhiên’, dễ dàng đối với anh như nhiều người vẫn nghĩ.

{iarelatednews articleid='6981,6584,4317,3875'}

Daniel Radcliffe tham gia vào đoàn làm phim cách đây 10 năm, khi mới 11 tuổi. Bản thân Daniel thừa nhận một trong những lí do chính tại sao anh và hai bạn diễn Rupert Grint và Emma Watson đảm nhận các vai diễn bởi sự xuất hiện đúng lúc chứ không chỉ đơn thuần là tài năng.

Daniel tham gia Harry Potter khi mới 11 tuổi
Daniel tham gia Harry Potter khi mới 11 tuổi

‘Tôi nghĩ có một số nhận định cho rằng chúng tôi nhận được vai diễn này vì chúng tôi trông cũng khá hơp. Theo tôi đó là điều khá công bằng’ – anh chia sẻ.

‘Ngoài ra diễn xuất là điều gì đó mà tôi nghĩ nó đã không đến một cách hoàn toàn tự nhiên với tôi. Chắc chắn nó chẳng có gì tự nhiên đến cả. Không thể so sánh với Haley Joel Osment hay Dakota Fanning khi họ diễn xuất như những người lớn thực thụ khi mới 10 tuổi’.

Mặc dù tỏ ra có chút băn khoăn về tài năng của mình nhưng đoàn làm phim Harry Potter nhanh chóng cảm nhận được nhiệt huyết và rất ngưỡng mộ cách Daniel làm việc. Họ khăng khăng rằng anh có cam kết nhiều hơn với dự án này hơn bất kì một ngôi sao nào khác.

Anh được khen bởi sự tận tâm hết mình trong công việc
Anh được khen bởi sự tận tâm hết mình trong công việc

‘Trong ngày đầu tiên quay tập đầu tiên của bộ phim Daniel đã phải đeo rất nhiều kính áp tròng màu sắc khác nhau. Họ khiến anh ấy đau đớn nhưng anh đã không một chút phàn nàn gì’ – nhà sản xuất David Heyman tiết lộ.

‘Có một vài người có thể cũng tài năng hay nổi tiếng tương đương anh ấy nhưng lại không thể hiện được sự quyết tâm ấy. Tôi nghĩ anh ấy chỉ mất 2 hay 3 ngày bị ốm trong suốt quá trình làm 8 tập phim’.

Thùy Vân