Hà Lan bắt đầu “thanh lý” vũ khí tồn kho

23/06/2012 16:37
Theo QĐND
Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã khẳng định sẽ bán phần lớn vũ khí trang bị hiện có để giảm thâm hụt ngân sách.
Ngày 21/6, Bộ Quốc phòng Hà Lan đã khẳng định sẽ bán phần lớn vũ khí trang bị hiện có để giảm thâm hụt ngân sách.

Tuy nhiên, hiện cơ quan này vẫn chưa có quyết định chính thức giá thành và số lượng vũ khí sẽ được “thanh lý”.


Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới đang quan tâm tới “kho vũ khí cũ” của quân đội Hà Lan. Cụ thể, Romania đang rất quan tâm với khả năng mua lại 15 chiến đấu cơ F-16 Fighting Falcon đã qua sử dụng của Hà Lan.

Chile cũng đã đàm phán sơ bộ với quốc gia Tây Âu này về việc chuyên giao 5 máy bay trực thăng Cougar.

Gần đây nhất, Hà Lan và Indonesia đã có thỏa thuận về việc chuyển giao 80 xe tăng MBT Leopard-2 cũ trị giá 200 triệu euro. Tuy nhiên thỏa thuận này đang bị Quốc hội Hà Lan bác bỏ vì lên quan tới vấn đề nhân quyền.

Toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vũ khí-trang bị cũ được bổ sung vào ngân sách quốc phòng và mở đường cho việc tiếp nhận các trang thiết bị mới. Trong đó, việc giảm số lượng F-16 của quân đội Hà Lan là để chuẩn bị cho việc tiếp nhận chiến đấu cơ thế hệ 5 F-35 Lightning II.

Theo QĐND